Trang chủ Hữu nghị
20:59 | 25/10/2022 GMT+7

Thái tử Đan Mạch thăm Việt Nam: Kỳ vọng thúc đẩy đầu tư, hợp tác năng lượng

aa
Thái tử Đan Mạch Frederick và phu nhân, Công nương Mary, sẽ dẫn đoàn doanh nghiệp đến thăm Việt Nam từ 1-3/11. Theo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz, chuyến thăm mang giá trị biểu tượng hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch.
Báo Singapore đưa đậm về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yacob Báo Singapore đưa đậm về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yacob
Việt Nam và Hàn Quốc cần hợp tác mạnh về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn Việt Nam và Hàn Quốc cần hợp tác mạnh về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn

Sáng ngày 25/10, tại Hà Nội, Đại sứ Nicolai Prytz đã chia sẻ thông tin liên quan tại buổi họp báo trước thềm chuyến thăm. Theo đó, chuyến thăm của Thái tử Frederick cùng phu nhân sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và tư nhân hai nước trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài và năng lượng.

Thái tử Đan Mạch thăm Việt Nam: Kỳ vọng thúc đẩy đầu tư, hợp tác năng lượng
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz (giữa) tại cuộc họp báo sáng ngày 25/10. (Ảnh: Phượng Nguyễn)

Việt Nam - điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư Đan Mạch

Về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư giữa hai nước Đan Mạch - Việt Nam, Đại sứ Nicolai Prytz cho biết: "Ở nhiều lĩnh vực, Việt Nam là một điểm đến thú vị cho các nhà đầu tư Đan Mạch. Đây là khích lệ các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam." Với lợi thế về tốc độ phát triển và nền chính trị ổn định, Việt Nam dễ dàng thu hút đầu tư nước ngoài, tuy nhiên, theo Đại sứ Đan Mạch, vấn đề quan trọng đặt ra với Việt Nam là làm thế nào để thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, đóng góp cho sự tăng trưởng bền vững.

Điểm lại những thành quả mà hai nước đạt được sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nicolai Prytz cho biết, Đan Mạch hiện là một trong những nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam với 135 công ty có tư cách pháp nhân, mở văn phòng tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thái tử Đan Mạch và Công nương sẽ dẫn đoàn gồm 36 công ty lớn về những lĩnh vực lợi thế của Đan Mạch như: vận chuyển tàu biển, năng lượng gió, năng lượng tái tạo,... tham gia các hoạt động xúc tiến hợp tác, đầu tư.

Đáng chú ý, Thái tử sẽ tham dự lễ khởi công nhà máy LEGO tại Bình Dương có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất của Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam, đồng thời là nhà máy LEGO lớn thứ 2 ở Châu Á và nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO trên toàn cầu.

Thái tử Đan Mạch thăm Việt Nam: Kỳ vọng thúc đẩy đầu tư, hợp tác năng lượng
Thái tử Đan Mạch Frederik và Công nương Mary. (Ảnh: Hola)

Hợp tác hướng đến thực hiện cam kết giảm phát thải

Theo Đại sứ Nicolai Prytz, Việt Nam và Đan Mạch có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đây cũng là một trong những trọng tâm trong chuyến thăm sắp tới của Thái tử và Công nương Đan Mạch.

Tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26) được tổ chức tại Vương quốc Anh năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra cam kết VIệt Nam nỗ lược đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025. Đại sứ Nicolai Prytz khẳng định, Đan Mạch đánh giá cao cam kết của Việt Nam và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu này.

Hợp tác về môi trường giữa Việt Nam và Đan Mạch đã được đẩy mạnh từ năm 2013 và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Bên cạnh hợp tác giữa hai chính phủ, Đan Mạch và Việt Nam tích cực đẩy mạnh giao lưu tư nhân, doanh nghiệp, trao đổi giữa các chuyên gia, học giả, tổ chức các hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hoàng gia Đan Mạch có quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam

Cố Hoàng thân Henrik, cha của Thái tử Frederik, đã sống những năm đầu đời tại Hà Nội. Năm 2009, ông cùng với Nữ hoàng Margrethe II, Thái tử Frederik và công nương đã tới thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước. Năm 2011, Thái tử Frederik quay trở lại Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Điều phối viên thường trú tại Việt Nam bật mí về chuyến thăm của Tổng thư ký Liên hợp quốc Điều phối viên thường trú tại Việt Nam bật mí về chuyến thăm của Tổng thư ký Liên hợp quốc
Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Điều phối viên LHQ Pauline Tamesis tiết lộ ưu tiên trong chuyến thăm.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam Tổng Thư ký Liên hợp quốc kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Ngày 23/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-22/10.
Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Thái tử Đan Mạch

Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Thái tử Đan Mạch

Được truyền lại từ người cha sự gắn kết với Việt Nam, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik luôn dành tình cảm đặc biệt cho đất nước hình chữ S và chuyến thăm chính thức tới đây sẽ thúc đẩy những lĩnh vực song phương tiềm năng.
Việt Nam nổi lên là một điểm đến đầy tiềm năng với các doanh nghiệp Đan Mạch

Việt Nam nổi lên là một điểm đến đầy tiềm năng với các doanh nghiệp Đan Mạch

Mới đây, ngày 9/8, tại Copenhagen, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị đã có buổi gặp, làm việc với Phó Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch (DI) ông Thomas Bustrup.
Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đan Mạch tăng trưởng mạnh

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đan Mạch tăng trưởng mạnh

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 318,53 triệu USD. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 227,2 triệu USD, tăng 53,6%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 91,33 triệu USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động