Thái Nguyên phát triển du lịch theo mô hình kinh tế vừa đủ (SEP) của Thái Lan
| Từ ngày 01-04/04/2021, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương Mại Quốc Tế – Bộ Thương Mại Thái Lan, Thương Vụ Đại sứ Quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với công ty Vinexad tổ chức Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan (Top Thai Brands HaNoi 2021). Ban tổ chức cho biết triển lãm năm nay sẽ có sự tham dự của 128 công ty và 3 hiệp hội doanh nghiệp, với hàng nghìn mặt hàng tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu của Thái Lan. |
| Ngày 3-4/4/2021, Đại sứ quán Thái Lan sẽ tổ chức chương trình "Làng Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan vì sự phát triển bền vững" nhân Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan – Việt Nam (6/8/1976-6/8/2021). |
Tham dự buổi làm việc có bà Morakot Janemathukorn, Đại biện lâm thời Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; ông Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; bà Ratiwan Boonprakhong, Giám đốc Tổng Cục Du lịch Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên của Lãnh sự quán; lãnh đạo UBND huyện Phú Lương (Thái Nguyên).
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc. |
Thời gian qua, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) đã hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong việc triển khai Dự án áp dụng học thuyết mô hình triết lý kinh tế vừa đủ (SEP) của cố nhà Vua Rama IX (Thái Lan) tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương. Đây được xem là dự án tiêu biểu cho sự gắn bó đoàn kết giữa Việt Nam và Thái Lan.
![]() |
| Bà Morakot Janemathukorn Đại biện lâm thời Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu đề dẫn. |
"Ý tưởng kinh tế vừa đủ của nhà vua Rama IX đã thực hiện liên tục trong suốt 70 năm qua và nhận được sự công nhận của nhiều quốc gia trên thế giới. Mô hình triết lý kinh tế này có 3 mục đích: đem lại cuộc sống no ấm cho người dân; giữ gìn nền văn hóa phong phú của các dân tộc và bảo vệ mô trường bền vững", bà Morakot Janemathukorn nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu về tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên đang sở hữu tiềm năng du lịch lớn ở cả du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử; du lịch trải nghiệm sinh thái nông nghiệp; du lịch sinh thái cảnh quan kết hợp du lịch cộng đồng. Tỉnh Thái Nguyên vừa qua đã xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng vào sự thu hút đầu tư du lịch vào tỉnh, cam kết sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Thái Lan.
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã có dịp học hỏi mô hình du lịch cộng đồng tại Thái Lan. Qua khảo sát, hai bên nhận thấy có nhiều điểm chung để Thái Nguyên có thể áp dụng các mô hình này.
![]() |
| Bà Ratiwan Boonprakhong Giám đốc Tổng Cục Du lịch Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu đến các đại biểu các dự án phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và giữ gìn văn hóa bản địa. |
Theo bà Ratiwan Boonprakhong du lịch có trách nhiệm bao gồm 5 yếu tố: du lịch bảo tồn sinh thái; du lịch bền vững; du lịch tự nguyện; du lịch cộng đồng và bảo vệ văn hóa, nghệ thuật bản địa. Để phát triển du lịch cộng đồng cần sự hợp tác của cả chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và người dân bản địa. Trong đó người dân bản địa cần phải được tham gia vào ý tưởng, thực hiện và hưởng thu nhập từ dự án du lịch đó.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |
![]() |
| Thay mặt Đại sứ quán Thái Lan, bà Morakot Janemathukorn tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. |
![]() |
| Ông Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên cũng tặng quà cho bà Morakot Janemathukorn Đại biện lâm thời Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. |
Trả lời tạp chí Thời Đại, ông Lâm Việt Phương, Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cho biết Dự án mang tên “Áp dụng Học thuyết kinh tế vừa đủ vào phát triển cộng đồng bền vững” TICA triển khai trong thời gian 3 năm (2019 - 2021) với kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cải thiện, phát triển kinh tế - xã hội cho nhân dân tại xóm Đồng Bòng, Đồng Xiền thông qua việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp, du lịch cộng đồng, tiến tới sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ sinh thái, môi trường. Điều đặc biệt của dự án này không áp đặt mô hình mà xây dựng phương án có thể tận dụng được thế mạnh sẵn có như sự độc đáo về văn hóa cũng như tài nguyên thiên nhiên.
Sau quá trình khảo sát thực tế, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, đơn vị thực hiện Dự án đã xây dựng kế hoạch cụ thể, định hướng phát triển của mỗi xóm. Trong đó, chú trọng phát huy thế mạnh của cây chè, đa dạng hoá các sản phẩm từ cây chè tại xóm Đồng Bòng; tập trung phát triển du lịch cộng đồng, nét văn hóa bản địa, lâm nghiệp và tận dụng các nguồn lợi kinh tế từ cây lâm nghiệp tại xóm Đồng Xiền.
Sau một thời gian triển khai, dự án đã nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân; đơn vị thực hiện Dự án cũng đã cử các tình nguyện viên sang để tiếp tục công tác khảo sát, đánh giá năng lực và tìm hiểu mong muốn của từng hộ dân, từ đó tiếp tục định hướng, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế.
![]() |
| Về tiến độ dự án, hiện nay, Ban Quản lý dự án đã được thành lập, Tổ hợp tác sản xuất chè an toàn xóm Đòng Bòng, xã Yên Lạc cũng đã được thành lập để hướng dẫn người dân sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap và cấp giấy chứng nhận VietGap, ông Phương cho biết. Ảnh NVCC. |
Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tình nguyện viên từ Thái Lan phải quay trở về nước. Trong thời gian tới, đối tác Thái Lan cho biết sẽ phối hợp với tỉnh Thái Nguyên triển khai tổ chức lớp học trực tuyến đào tạo cho các học viên trên địa bàn xã Yên Lạc; đồng thời tiếp tục gửi các tình nguyện viên từ Thái Lan sang để phối hợp, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên thực hiện dự án.
Thông qua dự án này, người dân tại 2 xóm sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, tiến tới làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên chính địa phương mình. Đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan lên một tầm cao mới và đi vào chiều sâu hơn.
| Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam và Công ty Amata Việt Nam tổ chức họp báo về cơ hội đầu tư tại Việt Nam. |
| Năm 2021, Đảng bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung đẩy mạnh có hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại 2021 đã được phê duyệt; nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc. |
Tin bài liên quan
Thái Lan tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của Cần Thơ
Thúc đẩy hợp tác với trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan
Việt Nam: Sử dụng hiệu quả viện trợ cho phát triển bền vững
Các tin bài khác
Hải Phòng: Giao lưu văn hóa thắt chặt tình hữu nghị
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Hội thảo “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”: Tập trung 4 chủ đề chính
Đọc nhiều
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà: Hai mươi năm "vun trồng" tiếng Việt trên đất Đài Loan
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ IV
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai












