Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:05 | 03/11/2021 GMT+7

Thái Nguyên, Bình Phước, Bến Tre bổ nhiệm hàng loạt nhân sự lãnh đạo mới

aa
Các tỉnh Thái Nguyên, Bình Phước và Bến Tre vừa triển khai hàng loạt quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Bắc Giang, Đắk Lắk Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Bắc Giang, Đắk Lắk
Đà Nẵng, Tây Ninh, Quảng Ngãi bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Đà Nẵng, Tây Ninh, Quảng Ngãi bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi trao quyết định cho các cán bộ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi trao quyết định cho các cán bộ

Sáng 03/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi chủ trì trao quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đối với một số sở của tỉnh.

Theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Anh Thư tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ. Bổ nhiệm lại ông Huỳnh Văn Minh tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Dương Văn Hào nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Thái Nguyên)
Ông Dương Văn Hào (trái) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Cũng trong sáng 03/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc. Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, điều động, bổ nhiệm ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kể từ ngày 01/11/2021.

Thái Nguyên, Bình Phước, Bến Tre bổ nhiệm hàng loạt nhân sự lãnh đạo mới
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải (phải) trao quyết định cho bà Vũ Thị Nhung (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Chiều 02/11, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tới dự Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo các quyết định, bổ nhiệm bà Vũ Thị Nhung, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Thái Nguyên, Bình Phước, Bến Tre bổ nhiệm hàng loạt nhân sự lãnh đạo mới
Bà Dương Phương Hoa nhận quyết định bổ nhiệm ngày 02/11 (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Cũng tại Thái Nguyên, chiều 02/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc. Dự hội nghị có ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, bổ nhiệm bà Dương Phương Hoa, Trưởng phòng Khoa giáo, Văn xã và Đối ngoại (Sở Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Thái Nguyên, Bình Phước, Bến Tre bổ nhiệm hàng loạt nhân sự lãnh đạo mới
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam trao quyết định cho các cán bộ

Trước đó, ngày 01/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam chủ trì lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã trao quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với ông Đoàn Viết Hồng, kể từ ngày 01/11/2021.

Bổ nhiệm lại ông Đoàn Công Dũng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 15/11/2021. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đối với ông Lê Văn Dài, kể từ ngày 01/11/2021.

Bổ nhiệm lại ông Cao Quang Liêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, kể từ ngày 01/11/2021; bổ nhiệm lại ông Trần Văn Hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, kể từ ngày 01/11/2021.

Bổ nhiệm lại ông Ma Xuân Thuận giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, kể từ ngày 01/11/2021. Bổ nhiệm lại ông Trương Đình Chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, kể từ ngày 01/11/2021.

Bổ nhiệm lại ông Phan Văn Dũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, kể từ ngày 01/11/2021. Bổ nhiệm lại ông Đỗ Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, kể từ ngày 01/11/2021.

Bổ nhiệm lại ông Bùi Văn Hiệp giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, kể từ ngày 01/11/2021.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Phong - Phó Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, kể từ ngày 01/11/2021.

Ông Nguyễn Minh Luân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ông Nguyễn Minh Luân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cà Mau được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.
Bốn cơ quan Trung ương điều động, bổ nhiệm nhân sự mới Bốn cơ quan Trung ương điều động, bổ nhiệm nhân sự mới
Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài nguyên - Môi trường vừa đồng loạt công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Loạt nhân sự mới được bổ nhiệm tại Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Tháp Loạt nhân sự mới được bổ nhiệm tại Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Tháp
Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Tháp vừa tổ chức triển khai hàng loạt quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Tháng 4, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia), nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ lưu học sinh Lào và Campuchia được diễn ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai, Thanh Hóa. Hoạt động góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn bó, thắm tình đoàn kết và hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Với những đóng góp tích cực và cống hiến cho việc xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre, Giáo sư tiến sĩ Y khoa Nagato đã được nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” trong lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bến Tre và Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản (JCPF) diễn ra ngày 24/3/2024.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị

Ngày 15/3, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội (15/3/2009-15/3/2024). Tham dự có đại diện một số ban, ngành và các trường có du học sinh Lào theo học trên địa bàn tỉnh.

Các tin bài khác

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.
Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp

Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đã hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đang thăm và làm việc tại Việt Nam (từ ngày 18 - 21/4/2024).

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động