Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:47 | 02/11/2021 GMT+7

Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Bắc Giang, Đắk Lắk

aa
Các tỉnh Bắc Giang và Đắk Lắk vừa triển khai hàng loạt quyết định về công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Đà Nẵng, Tây Ninh, Quảng Ngãi bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Đà Nẵng, Tây Ninh, Quảng Ngãi bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới
Bốn cơ quan Trung ương điều động, bổ nhiệm nhân sự mới Bốn cơ quan Trung ương điều động, bổ nhiệm nhân sự mới
Ông Trương Hoài Anh (trái) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Đắk Lắk)
Ông Trương Hoài Anh (trái) nhận quyết định bổ nhiệm

Chiều 01/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tới dự và trao quyết định.

Theo Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, điều động và bổ nhiệm ông Trương Hoài Anh, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh trao quyết định cho ông Vũ Văn Mỹ
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh trao quyết định cho ông Vũ Văn Mỹ

Sáng 01/11, tại huyện Krông Năng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ. Tới dự, có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh.

Theo quyết định, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Krông Năng, nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế cho ông Trương Hoài Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được điều động nhận công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Bắc Giang, Đắk Lắk
Ông Lê Văn Thành nhận quyết định

Sáng 01/11, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, bổ nhiệm ông Lê Văn Thành - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Bắc Giang, Đắk Lắk
Bà Lê Thị Thu Hồng trao quyết định cho ông Bùi Thế Chung (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Tại Bắc Giang, chiều 01/11, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Theo quyết định, phân công, điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Đồng thời, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đối với ông Lê Đình Vĩ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Bắc Giang, Đắk Lắk
Ông Vũ Quốc Hoàn nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Chiều 01/11, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao quyết định.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo đó, ông Vũ Quốc Hoàn, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Giang. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Loạt nhân sự mới được bổ nhiệm tại Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Tháp Loạt nhân sự mới được bổ nhiệm tại Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Tháp
Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Tháp vừa tổ chức triển khai hàng loạt quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Hải Phòng, Bắc Giang và Hà Tĩnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Hải Phòng, Bắc Giang và Hà Tĩnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới
Các địa phương Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tĩnh vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới ở nhiều cơ quan, đơn vị.
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên
Hà Nội, Lạng Sơn và Thái Nguyên vừa tổ chức triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ngày 17/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên với mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh Tây Nguyên với các địa phương và doanh nghiệp Ấn Độ.
Đắk Lắk: khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật cơ xương khớp

Đắk Lắk: khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật cơ xương khớp

Sáng 16/4, tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em. Hoạt động do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Children Action diễn ra trong hai ngày 16/4 - 17/4/2024.
Thúc đẩy hợp tác giữa Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Thúc đẩy hợp tác giữa Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Chiều ngày 6/3, Ban lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ) thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Đắk Lắk.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động