Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
21:44 | 18/06/2022 GMT+7

Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát phòng dịch Covid-19

aa
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thái Lan, Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 đã họp và quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát Covid-19 trên toàn quốc, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.
Việt Nam - Thái Lan cần gia tăng hợp tác kiểm soát mặt hàng gạo Việt Nam - Thái Lan cần gia tăng hợp tác kiểm soát mặt hàng gạo
Các nước ASEAN bàn giải pháp về hồi phục việc học hậu đại dịch Các nước ASEAN bàn giải pháp về hồi phục việc học hậu đại dịch

Cuộc họp của Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 quyết định công bố tất cả các tỉnh, thành của Thái Lan đều là vùng xanh. Theo đó, các địa điểm vui chơi giải trí có thể mở cửa trở lại theo các quy định như trước đại dịch và không có giới hạn đối với việc tụ tập hoặc sử dụng trụ sở trường học, các cơ sở thể thao… Hệ thống kiểm tra thân nhiệt tại các tòa nhà cũng có thể được dỡ bỏ, trừ những khu vực nguy cơ cao.

Về quy định đeo khẩu trang, Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 quy định cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Về cơ bản, người dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các khu vực không gian mở. Tại các khu vực không gian kín hoặc những địa điểm ngoài trời nhưng không thể thực hiện giãn cách xã hội, người dân được khuyến khích đeo khẩu trang. Những người dễ bị tổn thương do chưa được chủng ngừa đầy đủ, những bệnh nhân đang mắc hoặc có nguy cơ mắc Covid-19 cao cần phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác tại mọi khu vực.

Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.
Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.

Phát ngôn viên của Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA), Tiến sỹ Taweesilp Visanuyothin ngày 17/6 cho biết du khách đến nước này từ ngày 1/7 tới sẽ không bắt buộc phải đăng ký Thẻ thông hành Thái Lan (Thai Pass) và mua bảo hiểm điều trị COVID-19. Khách du lịch nhập cảnh Thái Lan sẽ chỉ cần xuất trình cho nhân viên hàng không kiểm tra chứng chỉ vaccine hoặc kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Tất cả những biện pháp nới lỏng này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố bằng sắc lệnh Hoàng gia và được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan thúc đẩy khu vực kinh tế dịch vụ phát triển, nhất là lĩnh vực du lịch. Theo Chính phủ Thái Lan, trong nửa đầu tháng 6/2022, gần 350.000 khách du lịch đã nhập cảnh Thái Lan, trong đó 5 quốc gia có số lượng người nhập cảnh nhiều nhất gồm Malaysia, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam và Mỹ.

Nhiều cơ hội tiếp cận thị trường Pháp sau đại dịch COVID-19 Nhiều cơ hội tiếp cận thị trường Pháp sau đại dịch COVID-19
"Khu chợ đường ray" ở Thái Lan nhộn nhịp trở lại sau dịch COVID-19
Mai Hương (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Việt Nam - Thái Lan: cam kết phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả tất cả các lĩnh vực hợp tác

Việt Nam - Thái Lan: cam kết phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả tất cả các lĩnh vực hợp tác

Ngày 11/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đồng chủ trì Kỳ họp lần 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan (UBHH 5).
Hải quân Việt Nam – Thái Lan tuần tra chung lần thứ 49

Hải quân Việt Nam – Thái Lan tuần tra chung lần thứ 49

Sáng 10/4, Biên đội tàu 261, 264 Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5, kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 49 với Biên đội tàu 456, 526 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động