Thái Lan cho phép người dân sử dụng phương tiện công cộng miễn phí một tuần
Thủ đô Bangkok, Thái Lan đang đối mặt với tình trạng sương mù ô nhiễm bao phủ (Ảnh minh hoạ). |
Người dân có thể đi xe buýt, tàu điện trên cao, tàu điện ngầm và các phương tiện công cộng khác mà không phải trả phí. Chính phủ sẽ bù đắp chi phí cho các nhà khai thác giao thông công cộng.
Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, vốn đã khiến hàng trăm trường học phải đóng cửa và nhiều người lao động phải làm việc tại nhà.
Trước đó trong ngày 24/1, hơn 350 trường học ở Bangkok buộc phải đóng cửa vì ô nhiễm không khí, mức cao nhất trong 5 năm qua. Chính quyền cũng khuyến nghị người dân làm việc tại nhà khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) đạt 159 vào giữa tuần, theo dữ liệu từ IQAir, một dịch vụ giám sát không khí thương mại có trụ sở tại Thụy Sĩ.
Hôm 24/1, mức bụi mịn PM2.5, yếu tố gây hại chính trong ô nhiễm không khí, đạt 108 microgram trên mỗi mét khối, cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị 15 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thời gian tiếp xúc trung bình 24 giờ.
Sáng cùng ngày, AQI tại Bangkok đã tăng lên 185. Thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra tuyên bố trên mạng xã hội X: "Chính phủ sẽ không thụ động và sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để nhanh chóng cải thiện tình hình. Khói bụi PM2.5 là một vấn đề mang tính quốc gia".
Thủ tướng Paetongtarn cũng đề cập một số biện pháp ngắn hạn nhằm giảm ô nhiễm, bao gồm miễn phí giao thông công cộng, hạn chế xây dựng, cấm đốt rơm rạ và thắt chặt kiểm tra xe thải khói đen.
Trước đó, nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, chính quyền thành phố đã tiến hành thử nghiệm phun đá khô vào khí quyển nhằm giảm nồng độ bụi mịn. Cụ thể họ dùng máy bay phun nước lạnh hoặc đá khô vào lớp không khí ấm để làm mát và giải tỏa ô nhiễm. Hai lần mỗi ngày, Cục gieo mây Hoàng gia điều máy bay lên độ cao khoảng 1.500 m để phun nước lạnh từ các thùng lớn gắn dưới thân máy bay. Theo lý thuyết, giảm chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp không khí sẽ giúp các hạt bụi mịn PM2.5 phân tán lên tầng khí quyển cao hơn.
Bangkok là một trong những thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á, với khói bụi từ xe cộ được xem là một trong những nguyên nhân chính. Vào ngày 25/1, thủ đô này bị xếp hạng là thành phố ô nhiễm thứ 7 thế giới, đứng thứ hai ở khu vực Đông Nam Á sau Thành phố Hồ Chí Minh.
Sinh viên Thái thi nói tiếng Việt Chiều ngày 20/11, tại trường Đại học Srinakharinwirot đã tổ chức “Cuộc thi nói tiếng Việt bậc đại học tại Thái Lan” nhằm cổ vũ và lan tỏa tiếng Việt tại đất nước Chùa Vàng. |
Việt Nam - Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát ma túy trên biển Chiều 25/11, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn đại biểu của Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan do ông Apikit Ch.rojprasert, Phó Tổng Thư ký Ủy ban làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. |