Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:18 | 16/04/2023 GMT+7

Tết bạn trên đất Việt

aa
Những ngày qua, nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam đã tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Bunpimay của người dân Lào, Tết Songkran của Thái Lan, Tết Chôl Chhnăm Thmây của Campuchia và Tết Thingyang của Myanma. Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, ấm tình đoàn kết.
Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết
Những năm trước, nếu không chuẩn bị chu đáo từ trước, nhiều người Lào tại Việt Nam rất khó để chọn được một bộ trang phục truyền thống ưng ý để diện trong những ngày Tết cổ truyền của quê hương mình. Năm nay, lưu học sinh và người dân Lào đã có thể dễ dàng chọn cho mình những bộ trang phục, phụ kiện ưng ý như Sing, Salong, khăn "phạ biềng" tại "Xóm Lào - Cho thuê trang phục truyền thống Lào" để đón Tết.
Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị
Chiều ngày 15/4, Học viện Ngoại giao đã tổ chức lễ chào mừng Bun Pi May cho các sinh viên Lào tại khuôn viên Học viện.
Tết bạn trên đất Việt
Ngày 12/4, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Văn hóa (Bộ Công an) tổ chức gặp mặt hữu nghị vui Tết Bunpimay Lào 2566 (dương lịch 2023) cho 450 lưu học sinh Lào tiêu biểu đang học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tết bạn trên đất Việt
Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Chúc Tết, tặng quà các lưu học sinh; tổ chức nghi lễ đón Tết, buộc chỉ cổ tay, té nước theo phong tục của nước bạn Lào... Trong ảnh, các đại biểu tham gia nghi lễ buộc chỉ cổ tay trong dịp Tết Bunpimay.
Tết bạn trên đất Việt
Lần đầu tiên đón Tết xa quê hương, Anousa Sk sinh viên người Lào, đang theo học tại trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) tâm sự: Dù không về được quê hương để đón tết cổ truyền cùng gia đình, người thân nhưng bù lại em vẫn được đón Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc ngay tại ngôi trường em đang theo học. Em cảm thấy rất vui mừng và đỡ nhớ quê hương, nhớ người thân hơn. Buổi lễ đã đem đến một không khí trang trọng, vui vẻ với rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây cũng là dịp em được mở rộng các mối quan hệ với bạn bè các nước (Ảnh: Giáo dục thời đại).
Ngày 14/4, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại ngày hội, nhiều nội dung đã diễn ra như: giao lưu văn nghệ, giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam - Lào, tổ chức chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay Lào với nhiều hoạt động lễ buộc chỉ cổ tay, làm tháp hoa và các món ăn truyền thống, chơi các trò chơi dân gian… (Ảnh: Báo Tuyên Quang)
Ngày 14/4, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại ngày hội, nhiều nội dung đã diễn ra như: giao lưu văn nghệ, giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam - Lào, tổ chức chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay Lào với nhiều hoạt động lễ buộc chỉ cổ tay, làm tháp hoa và các món ăn truyền thống, chơi các trò chơi dân gian… (Ảnh: Báo Tuyên Quang).
Tại Hà Nội, vào tối 11/4, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2566 (theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào. Trong ảnh, Đại sứ Sengphet HoungBoungnuang châm cây nến trên đỉnh của mâm Khoẳn tại Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2566 (theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào (Ảnh: Minh Anh).
Tại Hà Nội, vào tối 11/4, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2566 (theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào. Trong ảnh, Đại sứ Sengphet HoungBoungnuang châm cây nến trên đỉnh của mâm Khoẳn tại Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2566 (theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào.
Nghi lễ đón Tết cho hơn 50 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) được tổ chức chiều 15/4. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã tặng quà chúc mừng các em lưu học sinh Lào và chúc các em một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Nghi lễ đón Tết cho hơn 50 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) được tổ chức chiều 15/4. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã tặng quà chúc mừng các em lưu học sinh Lào và chúc các em một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc (Ảnh: Báo Ninh Bình).
Sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thực hiện nghi thức cúng lễ trong Tết Bunpimay Lào tại chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay chiều 14/2. Chương trình vui đón Tết cổ truyền Bunpimay đã đem lại bầu không khí ấm cúng cho các bạn sinh viên Lào, đồng thời cũng là cơ hội cho các bạn sinh Việt Nam được giao lưu, tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Bunpimay Lào. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)
Sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thực hiện nghi thức cúng lễ trong Tết Bunpimay Lào tại chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay chiều 14/2. Chương trình vui đón Tết cổ truyền Bunpimay đã đem lại bầu không khí ấm cúng cho các bạn sinh viên Lào, đồng thời cũng là cơ hội cho các bạn sinh Việt Nam được giao lưu, tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Bunpimay Lào (Ảnh: Báo Thanh Hóa).
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cùng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp; đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm mới các em lưu học sinh Lào tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện; khôn
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cùng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp; đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm mới các em lưu học sinh Lào tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện; không ngừng vun đắp, thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết Việt - Lào (Ảnh: Báo Thanh Hóa).
Tại Đà Nẵng, lễ hội Tết Bunpimay Lào năm 2023 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tổ chức ngày 7/4. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Trong ảnh, tiết mục văn nghệ múa khèn của Lào biểu diễn giao lưu tại lễ hội. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)
Tại Đà Nẵng, lễ hội Tết Bunpimay Lào năm 2023 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tổ chức ngày 7/4. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Trong ảnh, tiết mục văn nghệ múa khèn của Lào biểu diễn giao lưu tại lễ hội (Ảnh: Báo Đà Nẵng).
Tại lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 có nhiều gian hàng ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng và nước bạn Lào. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)
Tại lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 có nhiều gian hàng ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng và nước bạn Lào (Ảnh: Báo Đà Nẵng).
Tết bạn trên đất Việt
Nghi lễ vun tháp hoa trong Tết cổ truyền Bunpimay do UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn và Hội Hữu nghị Việt - Lào tổ chức cho cộng đồng người Lào tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) ngày 15/4 (Ảnh: SGGP).
Tết bạn trên đất Việt
Du khách du lịch tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cùng tham gia lễ hội té nước mong điều may mắn trong năm mới (Ảnh: SGGP).
Tết bạn trên đất Việt
Nghi lễ tắm Phật cầu an cho năm mới tại Lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay của người dân Lào, Tết Songkran của Thái Lan, Tết Chôl Chhnăm Thmây của Campuchia và Tết Thingyang của Myanmar tại chùa Phổ Minh (TP.HCM) ngày 14/4 (Ảnh: TTXVN).
Tết bạn trên đất Việt
Phát biểu tại lễ hội, bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM cho biết, đây là dịp để người dân các nước Đông Nam Á lan tỏa giá trị truyền thống dân tộc, giới thiệu nền văn hóa của mỗi quốc gia trong cộng đồng ASEAN, qua đó hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Tết bạn trên đất Việt
Các đại biểu tham quan gian hàng, tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống của các nước Thái Lan, Lào, Campuchia tại Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 13/4 (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu).
Tết bạn trên đất Việt
Sinh viên Lào - Campuchia nhận quà Tết tại lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây dành cho các bạn học viên, sinh viên Lào - Campuchia đang học tập và công tác tại các Trường Sĩ quan và Học viện Hải quân trên địa bàn tỉnh tổ chức tại chùa Vạn Đức (TP Nha Trang) ngày 14/5 (Ảnh: Giác Ngộ Online).
Tết bạn trên đất Việt
Sinh viên 3 nước Lào, Campuchia, Indonesia cùng biểu diễn văn nghệ mừng Tết cổ truyền Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây tại Trường Đại học Kiên Giang ngày 15/4 (Ảnh: SGGP).
Tết bạn trên đất Việt
Sinh viên Vun Vandy đến từ Campuchia đang theo học khóa 6, ngành công nghệ sinh học đã gửi lời cảm ơn đến nhà trường và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang: “Điều này giúp chúng mình giảm bớt nỗi nhớ nhà, cũng như cảm thấy tự hào vì được làm đại diện cho quốc gia và văn hóa của mình tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng mình và các bạn Lào, Việt Nam, Indonesia cùng nhau khám phá và trải nghiệm những nét đặc sắc trong văn hóa và phong tục của mỗi đất nước” (Ảnh: VTV).
Nhân dân Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar tưng bừng đón Tết Nhân dân Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar tưng bừng đón Tết "té nước"
Cứ vào tháng 4 Dương lịch hàng năm, nhân dân các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar lại nô nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Nét độc đáo của những ngày Tết cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á này là tục té nước vào nhau để chúc phúc, cầu cho mưa thuận gió hòa, năm mới ấm no, nhà nhà hạnh phúc, vì vậy đây còn được gọi là Tết té nước.
Người dân Campuchia té nước, bôi bột mì cầu may đầu năm Người dân Campuchia té nước, bôi bột mì cầu may đầu năm
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (14/4), người dân Campuchia và du khách quốc tế đổ về thắng cảnh Wat Phnom, trung tâm diễn ra các lễ hội của Phnom Penh để chơi các trò chơi truyền thống và té nước.
Ngọc Châu (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 18/4, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động