Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
11:41 | 16/04/2023 GMT+7

Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị

aa
Chiều ngày 15/4, Học viện Ngoại giao đã tổ chức lễ chào mừng Bun Pi May cho các sinh viên Lào tại khuôn viên Học viện.
Hà Nội: Gần 200 lưu học sinh Lào trải nghiệm khóa tu an lạc tại chùa Nghiêm Phúc Hà Nội: Gần 200 lưu học sinh Lào trải nghiệm khóa tu an lạc tại chùa Nghiêm Phúc
Ngày 11/4, gần 200 lưu học sinh Lào của Trường Hữu Nghị T78 đã tham gia trải nghiệm khóa tu: “Một ngày an lạc hiểu và thương” tại chùa Nghiêm Phúc, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Buộc chỉ cổ tay - nghi lễ truyền thống độc đáo trong Tết Bunpimay Buộc chỉ cổ tay - nghi lễ truyền thống độc đáo trong Tết Bunpimay
Tết Lào có tên gọi là Bupimay, được diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch hàng năm, tức tháng 5 theo Phật lịch. Năm nay là năm 2566 theo Phật lịch và Tết năm mới của Lào bắt đầu từ ngày 14 - 16/4, cũng là lúc trời chuyển mùa từ xuân sang hè.

Tham dự lễ đón Tết cổ truyền Bun Pimay 2566 của nước bạn, có sự tham dự của ông Khamtan Somvong – Tham tán giáo dục văn hóa, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; bà Phonevilay Sypaseuth – Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Về phía nhà trường có sự tham dự của ông Hoàng Văn Hanh – Phó trưởng ban đào tạo, Học viện Ngoại giao. Ngoài ra còn có sự tham dự đông đủ của các bạn lưu học sinh Lào và Việt Nam đang theo học tại Học viện.

Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị
Tiết mục múa Lào truyền thống được các bạn sinh viên Lào tại Học viện biểu diễn.

Những phong tục chứa đựng nét đặc sắc riêng biệt như lễ hội té nước, ném gạo, buộc chỉ cổ tay, chương trình giao lưu nghệ thuật mang đậm nét truyền thống văn hóa Lào đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn sinh viên Việt Nam, giúp mọi người có cơ hội hiểu thêm về những giá trị văn hóa lâu đời của nước bạn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khamtan Somvong – Tham tán giáo dục văn hóa, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chia sẻ ông rất vui mừng khi được đại diện Đại sứ quán đến tham dự lễ đón năm mới cổ truyền của dân tộc Lào

“Dù mới nhận nhiệm vụ Tham tán giáo dục tại Đại sứ quán Lào từ tháng 3/2023, nhưng tôi đã cảm nhận sự hiếu khách, phong cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của lãnh đạo các cơ sở đào tạo giáo dục đang có lưu học sinh Lào theo học tại tỉnh, thành Việt Nam nói chung, và của Học viên ngoại giao nói riêng. Đây chính là động lực quan trọng để chúng tôi tin tưởng rằng các bạn sinh viên Lào sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước Lào vững mạnh hơn, cũng như vun đắp, phát triển tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân Lào – Việt Nam ngày càng bền chặt.” - ông Khamtan Somvong nhấn mạnh.

Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị
ông Khamtan Somvong – Tham tán giáo dục văn hóa, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đại diện Học viện Ngoại giao, ông Hoàng Văn Hanh – Phó trưởng ban đào tạo, Học viện Ngoại giao gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ Đại sứ quá Lào tại Việt Nam, cùng các lưu học sinh Lào và gia đình đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Theo ông Hoàng Văn Hanh, Học viện Ngoại giao đã có nhiều năm làm nhiệm vụ đào tạo Lưu học sinh Lào. Nhà trường có đội ngũ các cán bộ giáo viên nhân viên luôn dành hết tâm huyết, tình cảm, năng lực và trách nhiệm của mình, không chỉ quan tâm đến học tập, chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng mà còn yêu thương, giúp đỡ các em như người thân trong gia đình.

“Rất nhiều sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp tại Học viện đã về công tác trong các bộ, ban, ngành quan trọng của Lào như bộ Ngoại giao, bộ Công Thương,…góp phần xây dựng, phát triển đất nước Lào trên mọi lĩnh vực. Điều ấy chính là động lực để chúng tôi, những người làm công tác giáo dục tại Học viện, có thêm nhiều năng lượng để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt các bạn sinh viên có thể phát huy tiềm năng của mình một cách hiệu quả nhất.” - ông Hoàng Văn Hanh tự hào chia sẻ.

Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị
ông Hoàng Văn Hanh – Phó trưởng ban đào tạo, Học viện Ngoại giao gửi lời chúc mừng năm mới Bun Pimay Lào.

Em Ly Chanthaly (hiện đang theo học Cao học khóa 22 tại Học viện Ngoại giao) chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 4 em ăn Tết xa gia đình. Tuy có đôi lúc cũng nhớ nhà, nhưng bù lại chúng em luôn được thầy cô tại Học viện quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng em, để chúng em có cảm giác như đang ở quê hương thứ hai của mình.”

Buổi lễ chào đón Tết Lào Bun Pimay diễn ra trong không khí tươi vui với những lời chúc mừng năm mới và những bài hát, điệu múa do các bạn Lưu học sinh Lào biểu diễn.

Nghi lễ cúng năm mới, buộc chỉ cổ tay được các lưu học sinh Lào thực hiện theo lễ nghi truyền thống. Tất cả những người có mặt tại buổi lễ đã cùng buộc chỉ, té nước cho nhau cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ Bun Pimay Lào 2566 do Học viện Ngoại giao tổ chức:

Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị
Sinh viên Lào làm lễ buộc chỉ cổ tay cho quan khách tham dự buổi lễ.

Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị
Sinh viên Lào đang giới thiệu văn hóa chào đón năm mới và thực hành nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho sinh viên Việt Nam. Đây cũng là phong tục gắn liền với cuộc sống của người Lào từ xưa để cầu phúc cho năm mới những điều may mắn, an khang, thịnh vượng.

Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị
Các bạn sinh viên Lào tự tay chuẩn bị những món ăn truyền thống của người Lào, như: nộm đu đủ, lạp heo, xôi nếp Lào,...

Sinh viên Lào tại Học viện Ngoại giao: Vui Tết Bun Pimay, ấm tình hữu nghị
Các bạn sinh viên Lào - Việt Nam cùng quan khách hòa mình vào điệu múa Lăm Vông truyền thống của nước bạn. Đối với người Lào, các lễ hội hay ngày vui trong gia tộc, cộng đồng đều không thể thiếu điệu múa Lăm Vông. Điệu múa Lăm Vông của dân tộc Lào là hình thức sinh hoạt tập thể vui tươi, có tác dụng giáo dục thẩm mỹ và kết nối tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết
Đại sứ quán Lào tổ chức Tết Bunpimay tại Hà Nội Đại sứ quán Lào tổ chức Tết Bunpimay tại Hà Nội
Minh Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Các thế hệ lưu học sinh, sinh viên (SV) Lào đã và đang học tập tại Quảng Bình, ngoài nhiệm vụ học tập để có kiến thức, các em còn là “cầu nối” văn hóa, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.
Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Mới đây, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
“Người mẹ thứ hai” của sinh viên Lào tại Đà Nẵng

“Người mẹ thứ hai” của sinh viên Lào tại Đà Nẵng

Ngày 5/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu, kết nối mô hình “Người mẹ thứ hai” và hành quân về nguồn năm 2024.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động