Tây Ninh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Campuchia)

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 29/1, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với 03 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2026-2030. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị đối ngoại sâu sắc, đồng thời thể hiện quyết tâm chung của chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
aa
Việt Nam và Ethiopia ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng Việt Nam và Ethiopia ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng
Một thập kỷ kết nối tri thức Việt Nam - Australia Một thập kỷ kết nối tri thức Việt Nam - Australia

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mà còn là cam kết thực tiễn của các tỉnh trong việc hợp tác cùng phát triển và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nhà nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, tỉnh Tây Ninh đặc biệt coi trọng việc triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum giai đoạn 2026-2030.

Tây Ninh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Campuchia)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Việt Khoa/tayninh.gov.vn)

Người đứng đầu UBND tỉnh Tây Ninh trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới đã luôn đồng hành, dành tình cảm, sự ủng hộ quý báu và cùng nhau thực hiện các nội dung, chương trình hợp tác rất có hiệu quả trong thời gian qua và tin tưởng rằng khi các thỏa thuận hợp tác được ký kết hôm nay sẽ là điều kiện, cơ sở tốt đi vào thực tiễn và mang lại kết quả thực chất, sâu sắc nhất.

Đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum cùng nhận định, mối quan hệ và hợp tác giữa các bên luôn được thực hiện trên tinh thần hợp tác anh em giữa hai quốc gia Campuchia - Việt Nam, đặc biệt là việc thực hiện Biên bản Hợp tác trong thời gian qua. Đây là yếu tố cơ bản đóng góp quan trọng vào mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị lâu dài, cả trong công tác lãnh đạo, phát triển, giao lưu và công tác an ninh trên tuyến biên giới, góp phần tăng cường kinh tế - xã hội, thương mại và nâng cao đời sống của nhân dân hai tỉnh.

Những nội dung được ký kết thỏa thuận trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp nối tinh thần láng giềng tốt đẹp, đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, cũng như hợp tác tốt đẹp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tốt hơn cho các hoạt động làm ăn, sinh sống hàng ngày của nhân dân 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum và Tây Ninh.

Thông qua Hội nghị, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh Prey Veng, Tboung Khmum, Svay Rieng đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, khẳng định quan điểm, quyết tâm của chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc nâng tầm quan hệ lên một giai đoạn phát triển mới, bền vững và thực chất hơn với 4 nội dung trọng tâm, gồm: Hợp tác về lĩnh vực kinh tế; Hợp tác về nông nghiệp, thủy sản và môi trường; Hợp tác về văn hóa, xã hội và du lịch và hợp tác về quản lý biên giới, phân giới cắm mốc và bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Tây Ninh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Campuchia)
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng Ngài Sourn Somalin - Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng, Ngài Peng Posa - Tỉnh trưởng Tỉnh Svay Rieng và Ngài Pen Kosal - Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Việt Khoa/tayninh.gov.vn)

Việc Tây Ninh và Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 không chỉ mang ý nghĩa chính trị đối ngoại sâu sắc mà còn thể hiện quyết tâm chung của chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh bạn trong việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, thương mại, văn hóa – xã hội, du lịch, đồng thời tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo đảm ổn định lâu dài trên tuyến biên giới giữa 02 nước.

Qua đó, từng bước xây dựng khu vực biên giới Tây Ninh và Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum trở thành không gian hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển; góp phần củng cố niềm tin chính trị, tăng cường sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân các tỉnh giáp biên, đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn phát triển mới.

Vĩnh Long - Ehime ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực Vĩnh Long - Ehime ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực
Ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Yongin Ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Yongin
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài khác

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...