Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
![]() |
| Tàu khu trục Kang Gam Chang cập cảng Tiên Sa. (Ảnh: Báo Hải quân) |
Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự tham gia của đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng; Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam; cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán; cùng đại diện các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 2.
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham quan các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương và tham gia các hoạt động giao lưu, luyện tập chung với lực lượng Hải quân Việt Nam. Qua đó góp phần tăng cường khả năng phối hợp giữa hải quân hai nước.
Chuyến thăm của tàu Kang Gam Chan được đánh giá là hoạt động đối ngoại quốc phòng thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước. Qua đó, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.
![]() |
| Các đại biểu đón thuỷ thủ đoàn tàu Kang Gam Chang. (Ảnh: Báo Hải quân) |
| Tàu Roks Kang Gam Chan (DDH-979) thuộc lớp tàu khu trục hiện đại của Hải quân Hàn Quốc, có chiều dài 150m, rộng 17,4m, cao 38,5m, trọng tải 5.500 tấn và được biên chế với 344 quân nhân. Tàu được trang bị hệ thống radar hàng hải tiên tiến, cùng nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa, ngư lôi... Trước đó, vào tháng 9/2017, tàu Roks Kang Gam Chan và tàu Roks Hwacheon (AOE-59) cũng đã cập cảng Tiên Sa, thực hiện chuyến thăm hữu nghị tại thành phố Đà Nẵng, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử giao lưu hải quân giữa hai quốc gia. |
| Trong tháng 4/2025, Tổ chức GNI (Hàn Quốc) đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) triển khai hoạt động giảng dạy các chương trình giáo dục về quyền trẻ em (CES1 & GPS) cho gần 5.000 học sinh tại 10 trường tiểu học trong và ngoài dự án. |
| Những ngày này, khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, người dân Việt Nam tràn ngập niềm tự hào, niềm vui. Và nó chứa đầy sự tự tin rằng “Tôi có thể làm được”. Nhân dân Việt Nam là một dân tộc xứng đáng được độc lập, tự do và hạnh phúc. Bởi vì họ là những người hiểu được giá trị đích thực của sự độc lập, tự do và hạnh phúc. Tôi hy vọng rằng, bằng sự đoàn kết của toàn thể nhân dân hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam sẽ nhanh chóng vươn lên trở thành một nước tiên tiến. |
Tin bài liên quan
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Các tin bài khác
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





