Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:15 | 02/04/2019 GMT+7

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ - Việt Nam diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển Đà Nẵng

aa
TĐO - Từ ngày 1/4 đến ngày 4/4/2019, tàu Cảnh sát biển (Lực lượng bảo vệ bờ biển) Ấn Độ ICGS ‘VIJIT’ có chuyến thăm hữu nghị 4 ngày tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng và diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển cùng phía Việt Nam.

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ VIJIT đến thăm hữu nghị Việt nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh QK5, UBND TP Đà Nẵng từ ngày 1 đến 4/4/2019 nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Ấn Độ.

Tàu VIJIT dài 93,89m; rộng 12,6m; có tải trọng 2393,6 tấn; Thuyền trưởng T Ashish; Thuỷ thủ đoàn gồm 95 người.

Đây là chuyến thăm lẫn thứ 4 của tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Đà Nẵng, Việt Nam

Chuyến thăm thể hiện quan hệ song phương mạnh mẽ và hợp tác quốc phòng và hàng hải phát triển giữa hai nước. Đoàn thủy thủ của ICGS VIJIT sẽ có buổi giao lưu với phía Việt Nam trong chuyến thăm Đà Nẵng. Chuyến thăm cũng bao gồm các buổi chào xã giao với lãnh đạo Việt Nam, các hoạt động thể thao giữa hai lực lượng cảnh sát biển và chuyến thăm đến những di tích văn hóa như Mỹ Sơn, biểu hiện của mối liên hệ văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam.

tau canh sat bien an do viet nam dien tap tim kiem va cuu nan tren bien da nang
Tàu VIJIT Ấn Độ đến thăm Việt Nam

Những người bạn của Ấn Độ tại Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận sẽ có cơ hội thăm tàu. Trước khi về, cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ có hoạt động chung tìm kiếm và cứu hộ trên biển.

tau canh sat bien an do viet nam dien tap tim kiem va cuu nan tren bien da nang
Tặng hoa cho chỉ huy Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ

tau canh sat bien an do viet nam dien tap tim kiem va cuu nan tren bien da nang
Thuyền trưởng T Ashish Ấn độ Gặp mặt với báo giới tại Đà Năng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã có hàng loạt hoạt động giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam trước đây. Năm ngoái, tàu Cảnh sát biển Việt Nam CBS 8001 thăm Ấn Độ (Chennai) từ ngày 2 -6/10/2018.

Đó là lần đầu tiên một tàu Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chuyến thăm bên ngoài khu vực láng giềng.Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thăm Ấn Độ từ ngày 29/9 đến ngày 4/10/2018. Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ Rajendra Singh sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 4/2019. Ấn Độ và Việt Nam có sự đồng thuận trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Cả hai quốc gia cam kết xây dựng một khu vực Châu Á và Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế cũng như tự do hàng hải, hàng không và hoạt động thương mại không bị cản trở.

Chuyến thăm lần này mong muốn tìm kiếm, tăng cường hợp tác hàng hải giữa hai lực lượng, tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia và đóng góp tích cực cho an ninh và ổn định trong khu vực và thế giới nói chung.

Đ.Bình - Q.Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn và tìm kiếm cứu nạn cho 100 chủ phương tiện, ngư dân

Nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn và tìm kiếm cứu nạn cho 100 chủ phương tiện, ngư dân

Ngày 19/7, tại phường Thuận An (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79 và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu cho ngư dân trên địa bàn.
Lực lượng của QĐND Việt Nam bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng của QĐND Việt Nam bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngay sau khi đến tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của QĐND Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.
Đoàn cứu hộ Việt Nam trao tặng 2 tấn thiết bị y tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn cứu hộ Việt Nam trao tặng 2 tấn thiết bị y tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 13/2, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết đã trao tặng Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn hàng hóa y tế thông qua Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) để phục vụ cho việc cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do thảm họa động đất.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động