Tất cả chuyên cơ dồn dập cất cánh, đặc vụ che chở TT Obama: Nước Mỹ hoảng sợ?
Đúng vào ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Washington bất ngờ cho tất cả các máy bay "Ngày tận thế" cất cánh. Đó là chuyên cơ số 1 chở tổng thống, chuyên cơ số 2 chở phó tổng thống, máy bay trung tâm chỉ huy quân sự U-4V, và các máy bay khác.
Thông thường, những hành động cương quyết kiểu này được áp dụng trong trường hợp một thảm hoạ toàn cầu hoặc những sự kiện gây hậu quả khó lường tương tự xảy ra. Vậy Nhà Trắng biết điều gì mà chúng ta không biết?
Được biết rằng, các máy bay này, trước tiên, dành cho tổng thống Mỹ, phó tổng thống, bộ trưởng Quốc phòng, những thành viên quân sự cấp cao khác và gia đình của họ. Thông thường, chúng cất cánh khi tất cả các nơi trú ẩn và các trung tâm chỉ huy trên mặt đất bị phá huỷ hoàn toàn.
Và ở đây xuất hiện thêm những thông tin về việc ngoại trưởng John Kerry còn định bay xuống Bắc Cực. "Ông ấy triển khai chiến dịch vận động chim cánh cụt bỏ phiếu cho bà Clinton hay sao?", những cư dân mạng xã hội Mỹ dí dỏm bình luận.
Đùa vậy thôi, nhưng lý do nào khiến các máy bay chở những yếu nhân của Mỹ bất ngờ đồng loạt cất cánh lên không trung và muốn tránh xa Washington và mặt đất?
"Tôi nhớ điều này xảy ra lần cuối cùng vào ngày 11/9/2001, khi các phần tử khủng bố lao máy bay vào 2 toà tháp Trung tâm thương mại Thế giới. Theo yêu cầu an ninh, khi đó tổng thống và phó tổng thống được sơ tán theo 2 hướng khác nhau.
Ông George Bush-con khi đó đang có mặt tại Florida, chuyên cơ chở ông đã cất cánh. Còn ông Dick Cheney được đưa xuống hầm ngầm. Đó là điều hoàn toàn bình thường, nhưng 08/11/2016 không phải là 11/9/2001.
|
Tiêm kích F-16 bảo vệ chuyên cơ Không lực 1 của TT Mỹ.
Trên các mặt báo của Mỹ đã xuất hiện nhiều giả thiết lý giải rằng người Nga có thể tác động lên hệ thống bầu cử của Mỹ. Nhưng có lẽ nào tác động đó sẽ là một cuộc ném bom?", chuyên gia nghiên cứu về Mỹ, ông Alexandr Domrin bình luận.
Thực ra, NATO đã báo động sẵn sàng chiến đấu hơn 300 nghìn binh lính của mình tại các nước Châu Âu. Họ giải thích rằng, đây là hoạt động huấn luyện để chuẩn bị cho khả năng Moscow can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ.
Căn cứ vào việc các tin tặc Nga bị buộc tội đột nhập vào hòm thư điện tử của bà Hillary Clinton, điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
"Không cần phải tìm con mèo đen trong phòng tối. Nhiều khả năng, các máy bay đang thực hiện lộ trình nào đó theo kế hoạch.
Ví dụ như chính quyền Mỹ bay đi các nơi để đảm bảo cuộc bầu cử trên khắp đất nước diễn ra một cách thuận lợi: Các đại diện của Nhà Trắng phải cùng một lúc có mặt tại 51 bang. Bởi vậy, mỗi người bay đi một hướng", giám đốc Viện phát triển nhà nước hiện đại (Nga), ông Dmitri Solonnikov bày tỏ quan điểm của mình.
Theo lời ông Solonnikov, vào ngày bầu cử, Đặc vụ phải làm mọi thứ để đảm bảo cho sự an toàn của các yếu nhân.
"Hillary Clinton trở lại quê nhà, Donald Trump ở một mình. Tôi không nghĩ rằng các máy bay này được đưa đi đâu đó vì lo ngại những vụ khủng bố xảy ra. Đặc vụ đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu vì bầu cử tổng thống diễn ra 4 năm/lần.
Tất cả đều hoảng sợ, tất cả đều được trang bị đầy đủ, quân đội được báo động sẵn sàng chiến đấu. Mọi diễn biến được theo dõi thường xuyên, FBI và CIA sẵn sàng. Cho đến khi kết quả bầu cử được công bố, không ai bỏ tay khỏi cò súng.
Đây là trường hợp không bình thường chút nào: 2 ứng cử viên đối đầu nảy lửa với nhau. Có thể xảy ra những hành động khiêu khích, tất cả đều sợ điều đó.
Điều quan trọng – đó là làm sao để hệ thống không bị vuột khỏi tầm kiểm soát khi một tình huống không muốn có thể xảy ra", Giám đốc Viện Kế hoạch chiến lược (Nga), ông Alexandr Gusev chia sẻ.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




