Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
16:04 | 09/06/2023 GMT+7

Tập trung cao độ đảm bảo sản xuất điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô năm 2023

aa
Ngày 7 và 9/6/2023, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV chủ trì đã trực tiếp đến làm việc với các công ty nhiệt điện tại miền Bắc của EVNGENCO1 về tình hình vận hành, cung ứng điện, đồng thời thăm hỏi, động viên người lao động của đơn vị đang làm việc với cường độ cao để đảm bảo sản xuất điện trong giai đoạn nắng nóng nhất của mùa khô.
131 người chiến thắng Giải thưởng Văn hóa Xuất sắc MDRT năm 2023 sẽ được vinh danh trong tháng 6 tới 131 người chiến thắng Giải thưởng Văn hóa Xuất sắc MDRT năm 2023 sẽ được vinh danh trong tháng 6 tới
Nhờ các công nghệ mới, OPPO sẽ mang đến các khoảnh khắc khó quên tại Roland-Garros 2023 Nhờ các công nghệ mới, OPPO sẽ mang đến các khoảnh khắc khó quên tại Roland-Garros 2023

Tại đây, các đơn vị đã báo cáo Đoàn công tác về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 05 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ phương hướng các tháng cuối năm 2023.

Đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng huy động

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài diện rộng dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng cao, từ đầu năm tới nay, các đơn vị luôn hết sức nỗ lực, nghiên cứu và thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tổ máy vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong thời điểm hiện tại phần lớn các tổ máy nhiệt điện đang được huy động phát tối đa công suất. Các lực lượng được yêu cầu tập trung bám sát thiết bị, tăng cường công tác kiểm tra thiết bị để kịp thời phát hiện xử lý khiếm khuyết, tiền ẩn gây sự cố làm giảm công suất của tổ máy. Các đơn vị cũng đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Nhà cung cấp than, đảm bảo cấp đủ than theo kế hoạch sản xuất điện; duy trì mức tồn kho than ở mức hợp lý vào từng thời điểm. Tất cả các khâu đều được các bộ phận phối hợp chặt chẽ để đảm bảo sẵn sàng cao nhất cho công tác phát điện các tháng mùa khô năm 2023.

Đoàn công tác của HĐTV EVNGENCO1 làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sáng ngày 9/6
Đoàn công tác của HĐTV EVNGENCO1 làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sáng ngày 9/6

Ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 nhấn mạnh các đơn vị cần chú trọng, tập trung cao độ để đảm bảo sản xuất điện trong các tháng mùa khô. Theo ông, các đơn vị phải chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm tra thiết bị cấp nhiên liệu cho các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành, các vật tư thiết bị để cung cấp cho sản xuất, không để xảy ra sự cố, xử lý kịp thời các khuyết điểm, đảm bảo tiến độ sửa chữa các tổ máy.

Kịp thời động viên người lao động giữ vững sản xuất

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã đánh giá cao cố gắng của tập thể CBCNV và người lao động các đơn vị nhiệt điện tại miền Bắc của Tổng công ty trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đảm bảo cho sản xuất, các đơn vị đã thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ và EVN, góp phần hiệu quả vào mục tiêu chung của Tổng công ty là tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 thăm hỏi và động viên tinh thần các CBCNV của Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 thăm hỏi và động viên tinh thần các CBCNV của Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Đặc biệt trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của EVNGENCO1 đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các đơn vị và lực lượng lao động vận hành trực tiếp các Tổ máy. Lãnh đạo Tổng công ty đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động giữ vững sản xuất, nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, đảm bảo tổ máy vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng huy động của Điều độ Hệ thống điện, đồng thời mỗi cán bộ, nhân viên, lao động đơn vị phải là người tiên phong hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện của Chính phủ và ngành điện trong năm 2023 với chủ đề “Tiết kiệm điện thành thói quen”.

Trao quà cho người lao động Phân xưởng Sản xuất - Công ty Nhiệt điện Uông Bí
Trao quà cho người lao động Phân xưởng Sản xuất - Công ty Nhiệt điện Uông Bí
Mùa hè 2023 sẽ nắng nóng và cường độ gay gắt hơn các năm trước Mùa hè 2023 sẽ nắng nóng và cường độ gay gắt hơn các năm trước
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày 23- 24/4 sẽ có một đợt không khí lạnh về gây mưa ở miền Bắc và miền Trung. Đây có thể là đợt không khí lạnh cuối cùng về Việt Nam trong năm nay, sau đó sẽ bước vào những ngày nắng nóng.
Thủy điện Đồng Nai bảo đảm vận hành công trình hồ, đập trước mùa mưa lũ Thủy điện Đồng Nai bảo đảm vận hành công trình hồ, đập trước mùa mưa lũ
Để bảo đảm an toàn, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, trong hai ngày 11/4 và 12/4, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã thực hiện công tác tổng kiểm tra trước mùa lũ đối với các hệ thống thiết bị, các hạng mục công trình, hồ, đập để đánh giá, xử lý kịp thời các khiếm khuyết-hư hỏng nhằm bảo đảm các hệ thống thiết bị-hạng công trình luôn làm việc an toàn, chủ động trong việc phòng chống lụt bão năm 2023.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ông Nguyễn Tiến Khoa: Cần 1 Nghị định riêng để phát triển điện gió ngoài khơi

Ông Nguyễn Tiến Khoa: Cần 1 Nghị định riêng để phát triển điện gió ngoài khơi

Có thể nói chưa khi nào sức ép về đầu tư cho năng lượng tái tạo (NLTT) lại lớn như hiện tại, nhưng để đáp ứng đòi hỏi này thì vấn đề không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực tài chính hay đơn giản là sự thuận lợi của bối cảnh chung. Vậy câu trả lời nằm ở đâu? Thời Đại đã phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNGENCO1 về nội dung trên.
EVNGENCO1 đã chuẩn bị sản xuất điện cho năm 2024 ở mức tốt nhất

EVNGENCO1 đã chuẩn bị sản xuất điện cho năm 2024 ở mức tốt nhất

Dù mới là quý cuối, nhưng năm 2023 để lại những bài học kinh nghiệm gì, công tác chuẩn bị sản xuất cho năm 2024 được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) xây dựng kế hoạch ra sao đã được ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNGENCO1 trao đổi với Thời Đại. Ông Khoa cũng chia sẻ những suy nghĩ xoay quanh việc làm thế nào để các dự án điện có thể sớm được xây dựng trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện vẫn hiện hữu.
EVNGENCO1 đạt 98,8% kế hoạch sản xuất điện trong 8 tháng

EVNGENCO1 đạt 98,8% kế hoạch sản xuất điện trong 8 tháng

Tháng 8/2023, trước tình hình nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng lên, EVNGENCO1 đã đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện với sản lượng điện sản xuất được là 2.198 triệu kWh; lũy kế 8 tháng đầu năm là 21.789 triệu kWh, đạt 98,8%% kế hoạch được giao và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (103,5%).

Các tin bài khác

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động