Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:05 | 14/07/2021 GMT+7
Hà Nội:

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tuyệt đối không "ngăn sông, cấm chợ”

aa
Đúng 6h sáng nay 14/7, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT, Y tế cùng các đơn vị khác đã đồng loạt triển khai thành lập 22 điểm chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Danh sách 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ra vào Hà Nội Danh sách 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ra vào Hà Nội
Công an TP. Hà Nội dự kiến thiết lập 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, bắt đầu từ 14/7. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được xét nghiệm nhanh tại chỗ.
Hà Nội sẽ lập 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố Hà Nội sẽ lập 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố
Dự kiến trong ngày 14/7, Công an TP. Hà Nội sẽ lập 22 chốt kiểm soát người, phương tiện liên quan công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ, đường nhánh... ra vào thành phố.
Sáng đầu tiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
Lực lượng CSGT tại chốt liên tục hướng dẫn, điều tiết các phương tiện di chuyển trên tuyến vào khu vực kiểm tra.

Từ 6h ngày 14/7, công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 22 chốt tại đường liên tỉnh, xét nghiệm người từ các địa phương về Hà Nội. Theo đó, những người vào Hà Nội không có đủ giấy tờ sẽ buộc phải quay đầu theo quy định.

Sáng đầu tiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác tại các chốt kiểm soát người ra vào thành phố.
Sáng đầu tiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
Người dân được phổ biến thông tin, giải đáp những thắc mắc liên quan nhằm nâng cao ý thức trong phòng chống dịch COVID-19.

Trao đổi với Thời Đại vào sáng ngày 14/7, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, 22 chốt kiểm soát sẽ kiểm soát nghiêm, mọi công dân muốn vào địa bàn Hà Nội phải kê khai y tế, đo thân nhiệt để y tế tập hợp danh sách gửi về các phường để nắm bắt được những người cư trú đến. Các phương tiện biển số tỉnh vùng dịch đề nghị quay lại hoặc phải có giấy xét nghiệm âm tính giá trị trong 3 ngày, những trường hợp nghi vấn sẽ được test nhanh COVID-19 tại chỗ.

Sáng đầu tiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
Cán bộ y tế đo thân nhiệt lái xe phòng dịch COVID-19.

"Các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh, thành phố có dịch: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắc Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam được yêu cầu quay đầu, không di chuyển vào Hà Nội. Cán bộ tại chốt có thể đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội" - Đại tá Trần Ngọc Dương cho biết.

Sáng đầu tiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
Tất cả người dân khi qua chốt đều bắt buộc phải thực hiện việc khai báo y tế và được nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe.

Đúng 6h sáng tại nút cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lều bạt và mọi thứ đã sẵn sàng. 10 cán bộ thuộc các lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT, CSCĐ, Bộ tư lệnh Thủ đô, y tế… sẽ tham gia kiểm soát đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp nghi vấn và yêu cầu người dân khai báo y tế…

Trao đổi với Thời Đại, Thiếu tá Tạ Xuân Hậu cho biết: "Đây là nút giao thông trọng điểm nối Thủ đô Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, mỗi ngày có hàng chục nghìn phương tiện lưu thông qua lại chính vì vậy đòi hỏi công tác kiểm soát phòng chống dịch phải được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc".

Sáng cùng ngày, Trung tá Ngô Văn Thông - Tổ trưởng tổ công tác tại chốt phòng chống dịch trên quốc lộ 5B (đoạn giao với Cổ Linh, quận Long Biên) cho biết: "Đây là lần thứ hai thành phố lập chốt kiểm soát ở các tuyến đường cửa ngõ thủ đô. Trước đó tháng 4/2020, thực hiện Chỉ thị 16 cách ly xã hội, Hà Nội lập 30 chốt trên các trục đường ra vào thành phố".

Sáng đầu tiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
Chốt phòng chống dịch tại nút giao quốc lộ 5B - Cổ Linh (Long Biên).

Trung tá Thông khuyến cáo: "Người dân nên chủ động sắp xếp lộ trình, khi đi đường cần mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân. Các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ được quán triệt phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tuyệt đối “không ngăn sông, cấm chợ”.

Sáng đầu tiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
Tất cả người dân đều tuân thủ, chấp hành kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra sức khoẻ...
Sáng đầu tiên tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
... và thực hiện việc khai báo y tế.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, để phục vụ công tác đối chiếu, kiểm soát, người dân phải mang theo tất cả các giấy tờ gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, giấy phép lái xe... theo quy định. Trường hợp người dân từ vùng dịch mà không có giấy xét nghiệm âm tính sẽ buộc quay đầu, không được vào địa bàn thành phố. Nếu công dân không mang theo các giấy tờ trên để phục vụ việc khai báo y tế, đối chiếu cũng buộc quay đầu.

Danh sách 22 chốt tại đường liên tỉnh, xét nghiệm người từ các địa phương về Hà Nội:

Từ tỉnh Hà Nam về Hà Nội theo tuyến Quốc lộ 1A, 1B

Chốt 1: Ngã ba Cầu Giẽ (Km213 Quốc lộ 1A), huyện Phú Xuyên.

Chốt 2: Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Km188), huyện Thanh Trì.

Chốt 3: Quốc lộ 21B – ngã 3 chợ Dầu, huyện Ứng Hòa.

Từ tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo tuyến Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

Chốt 4: Quốc Lộ 5 (cây xăng Vĩnh An, số 1051 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ), huyện Gia Lâm.

Chốt 5: Cầu Phù Đổng - Cao Tốc Hà Nội - Lạng Sơn, huyện Gia Lâm.

Chốt 6: Đê Bát Tràng - gầm cầu vượt Thanh Trì, huyện Gia Lâm.

Chốt 7: Gầm cầu Thanh Trì – lối đi Ecopark, quận Long Biên.

Chốt 8: Nút giao Quốc lộ 5B - Cổ Linh, quận Long Biên.

Chốt 9: Đường Đặng Phúc Thông, Gia Lâm.

Chốt 10: Km 8+100 Quốc lộ 18 – lối xuống đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn.

Chốt 11: Quốc lộ 18 – lối xuống đường Võ Văn Kiệt, Sóc Sơn.

Từ tỉnh Hòa Bình về Hà Nội

Chốt 12: Km 4224057 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ.

Chốt 13: Chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ, Chốt 14: đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hà Nội, Hòa Bình, huyện Thạch Thất.

Từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Chốt 15: đầu cầu Đồng Quang - đường 87A, huyện Ba Vì.

Chốt 16: Đầu cầu Văn Lang - Quốc lộ 32, huyện Ba Vì.

Chốt 17: Đầu cầu Trung Hà - Quốc Lộ 32, huyện Ba Vì.

Từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội

Chốt 18: Đầu cầu Vĩnh Thịnh – Quốc lộ 32, thị xã Sơn Tây.

Chốt 19: Trạm soát vé BOT quốc lộ 2, huyện Sóc Sơn

Chốt 20: Quốc lộ 2 – đầu vào cao tốc Hà Nội, Lào Cai, huyện Sóc Sơn.

Chốt 21: Đường Trung tâm hành chính huyện Mê Linh nối Quốc lộ 2 (Đường 100).

Từ tỉnh Thái Nguyên về Hà Nội

Chốt 22: Quốc Lộ 3 – ngã ba Nỉ, huyện Sóc Sơn.

Cần Thơ chi viện lực lượng hỗ trợ Vĩnh Long kiểm soát dịch Covid-19 Cần Thơ chi viện lực lượng hỗ trợ Vĩnh Long kiểm soát dịch Covid-19
Gần 100 tình nguyện viện là các bộ, sinh viên Y dược Cần Thơ đã lên đường đến hỗ trợ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm cộng đồng cho hơn 70.000 công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao đâm xuyên chốt kiểm dịch Nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao đâm xuyên chốt kiểm dịch
Sự việc xảy ra vào chiều 10/7 tại chốt kiểm dịch ở Châu Phú, đoạn gần cầu Kinh Đào (tỉnh An Giang) và được camera an ninh gần đó ghi lại.
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Tây Ninh Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Tây Ninh
Sáng ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Thủ tướng đã đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đây.
Đăng Khoa
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động