Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:52 | 26/10/2017 GMT+7

Tăng số năm sống khoẻ, sống chất lượng cho người cao tuổi

aa
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh chính sách chăm lo người cao tuổi không chỉ nhằm kéo dài tuổi thọ, mà cần nâng cao chất lượng cuộc sống. Người cao tuổi phải thực sự “sống vui, sống khoẻ, sống có ích”.

tang so nam song khoe song chat luong cho nguoi cao tuoi

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng người cao tuổi không chỉ sống lâu, mà phải sống khoẻ. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Sáng 26/10, tại TP. Tuyên Quang đã diễn ra hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở 14 tỉnh Tây Bắc.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Người cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tỉnh Tuyên Quang… cùng 112 người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho 1,6 triệu người cao tuổi ở Tây Bắc.

Những tấm gương tiêu biểu

Thực tế số lao động trẻ ở khu vực nông thôn, miền núi Tây Bắc đổ về đô thị, miền xuôi ngày càng nhiều, trách nhiệm của người cao tuổi ngày càng nặng nề trong tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, người cao tuổi đã đóng góp tích cực vào tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị.

Trong 5 năm qua đã có 116.241 người cao tuổi tham gia các tổ chức chức chính trị, xã hội như làm bí thư chi bộ; tổ trưởng Đảng; trưởng thôn, bản; tổ hoà giải; tổ bảo vệ đường biên, cột mốc…

Người cao tuổi tại các tỉnh Tây Bắc đã ký cam kết bảo vệ 125 km đường biên, 634 mốc giới. Tiêu biểu như ông Pờ Dần Xinh (dân tộc Hà Nhì xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đã cùng Đồn Biên phòng A Pa Chải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, trực tiếp bảo vệ cột mốc biên giới. Ông Quàng Văn Un (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lạn vận động 540 hộ dân ở 8 bản giáp biên ký cam kết tự chủ, tự quản 58 km đường biên giới, 10 mốc giới.

Các mô hình sản xuất do người cao tuổi làm chủ phát huy hiệu quả kinh tế thiết thực. Khu vực Tây Bắc có 7.812 chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 41.824 người được bình chọn "Người cao tuổi sản xuất - kinh doanh giỏi".

tang so nam song khoe song chat luong cho nguoi cao tuoi

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và người cao tuổi tiêu biểu một số tỉnh Tây Bắc. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Trong các đại biểu về dự hội nghị có ông Lê Quý Đáng (thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) làm kinh tế giỏi, canh tác 18,5 ha cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, cho thu nhập mỗi năm 150 triệu đồng. Ông Đáng đã giúp 10 hộ cùng canh tác mỗi năm đưa ra thị trường 3.000 tấn cam.

Ông Phùng Đức Duy (thôn Đồng Rẽ, xã Hợp Thanh, tỉnh Hòa Bình) đã khai hoang phục hóa hàng chục ha đất, trở thành trang trại có thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm. Ông Lường Văn Khút (bản Nà Bó, xóm Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trồng hơn 100 ha rừng, nhận trồng và bảo vệ hàng trăm nghìn cây quế hương liệu, có thu nhập trên 900 triệu đồng/năm.

Người cao tuổi đã chia sẻ kinh nghiệm, kết quả sản xuất cho cộng đồng xã hội, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới.

Thực hiện Chương trình "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", người cao tuổi đã vận động gia đình, con cháu, dòng họ ủng hộ 1.331.352 ngày công, hiến 4.214.281 m2 đất và hơn 210 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa đường làng, mương máng, nhà văn hóa, trường học, nơi sinh hoạt tín ngưỡng. Đồng thời góp phần giúp đỡ những người khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, hoặc sa vào tệ nạn hoàn lương.

Người cao tuổi ở Tây Bắc luôn ý thức sâu sắc và tích cực tham gia bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Tích cực phục dựng lại các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, nghề truyền thống tốt đẹp. Đơn cử như ông Hoàng Xín Hòa (dân tộc Nùng Dín, thôn Pạc Ngạn, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã cùng những người cao tuổi am hiểu văn hóa, phong tục, lễ nghi của dân tộc mình, sưu tầm, biên tập 72 bài hát cổ, sáng tác 26 bài hát mới bằng tiếng dân tộc Nùng Dín.

Đặc biệt người cao tuổi tích cực tham gia thực hiện các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày Biên phòng toàn dân", góp phần bài trừ hủ tục, đẩy lùi mê tín dị đoan, trong ma chay, cưới hỏi... ốm đau đến cơ sở y tế khám, điều trị, sinh đẻ có kế hoạch.

Công tác khuyến học, khuyến tài thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia, nhằm đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong cộng đồng dân cư, góp phần xóa nạn mù chữ và tái mù, cung cấp kiến thức văn hóa, xã hội, kinh tế, kỹ thuật.

tang so nam song khoe song chat luong cho nguoi cao tuoi

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng khen cho người cao tuổi tiêu biểu các tỉnh Tây Bắc. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Gương sáng cho các thế hệ sau

Trong phát biểu của mình, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã có nhiều hoạt động tôn vinh người cao tuổi tiêu biểu. Qua đó góp phần động viên khuyến khích người cao tuổi Việt Nam và khu vực Tây Bắc sống vui sống khỏe, sống có ích, luôn là tấm gương sáng giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 6 đã thông qua Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Nghị quyết xây dựng các mục tiêu nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam trong đó có người cao tuổi. Mục tiêu phấn đấu tiếp tục tăng tuổi thọ cho người Việt Nam đến năm 2030 dự kiến là 75 tuổi, nhất là tăng sức khoẻ, số năm sống khoẻ, sống chất lượng cho người cao tuổi.

Bên cạnh đó cần xây dựng các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giúp người cao tuổi hòa nhập tích cực với cuộc sống, có được nơi nương tựa của tuổi già. Nâng cao được đời sống tinh thần, nêu cao được trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội đối với người cao tuổi. Đồng thời cũng phải phát huy được khả năng, vai trò của người cao tuổi trong các mục tiêu phát triển đất nước.

"Với tư cách là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tiếng nói có uy tín trong cộng đồng, người cao tuổi vừa vận động tư vấn, giám sát, vừa tham gia phản biện, tổ chức các hoạt động tự quản trong dân cư.

Các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân cần tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ động viên và phát huy vai trò, vị thế người cao tuổi trong gia đình cũng như ngoài xã hội”, đồng chí Trương Thị Mai nói.

Đến nay, tại khu vực Tây Bắc đã có 329.462 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội; 243.748 người được khám bệnh, 22.922 người được chữa các bệnh về mắt, thay thủy tinh thể; 167.541 người được nhận áo ấm; 2.324 hộ được xóa nhà tạm, nhà dột, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Theo Chính Phủ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động