Tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngọc Quang – Huy Tiến/TTXVN 06/08/2022 06:03 | Cộng đồng
Ngày 5/8, nhân kỷ niệm 46 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2022), Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức lễ trao tặng giấy khen cho các cá nhân người Thái Lan có những đóng góp nổi bật, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.
![]() |
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (bên phải) trao tặng giấy khen cho ông Adisak Thepart (bên trái), nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom (Ảnh: Huy Tiến/PV TTXVN tại Thái Lan). |
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đánh giá cao sự hỗ trợ của các ông Adisak Thepart - nguyên Tỉnh trưởng Nakhon Phanom và ông Dumrong Siriwischaya Imwisate - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Loei, nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon trong quá trình xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom, cũng như sự giúp đỡ đối với cộng đồng người Việt tại các tỉnh Nakhon Phanom và Sakon Nakhon.
Đại sứ bày tỏ sự biết ơn đối với hai ông và khẳng định đây là những đóng góp to lớn đối với tình hữu nghị giữa hai đất nước. Thay mặt Chính phủ và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ Phan Chí Thành đã trao Giấy khen của Đại sứ quán cho hai ông Adisak và Dumrong vì đã có những đóng góp nổi bật cho hoạt động xây dựng cộng đồng người Thái gốc Việt tại Thái Lan, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.
Ông Lê Quân Vinh - Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Sakon Nakhon - cho biết trong thời gian công tác tại tỉnh Nakhon Phanom, hai ông Adisak và Dumrong đã góp phần rất tích cực trong việc xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom. Sau khi chuyển công tác về tỉnh Sakon Nakhon, hai ông vẫn tiếp tục có nhiều hoạt động ủng hộ cộng đồng người Thái gốc Việt tại tỉnh này.
![]() |
Các đại biểu tham dự lễ trao tặng giấy khen (Ảnh: Huy Tiến/PV TTXVN tại Thái Lan). |
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại buổi lễ, ông Adisak Thepart - nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom - cho biết ông rất xúc động và vinh dự khi được Đại sứ quán Việt Nam ghi nhận những đóng góp của mình đối với hoạt động của cộng đồng người Thái gốc Việt cũng như tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam - Thái Lan.
Ông Adisak nhấn mạnh: “Trong những năm tháng công tác trên cương vị Tỉnh trưởng ở các tỉnh Sakhon Nakhon và Nakhon Phanom, tôi đã nỗ lực tham gia hỗ trợ cho công tác xây dựng Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Thái Lan và Việt Nam cũng như vào sự phát triển của cộng đồng người Thái gốc Việt tại Thái Lan. Tôi rất vui mừng khi khi thấy cộng đồng người Thái gốc Việt tại các tỉnh Đông Bắc của Thái Lan luôn thể hiện tình đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và luôn cố gắng để đóng góp vào sự phát triển tại địa phương nơi họ sinh sống”.
Nhân kỷ niệm 46 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ông Adisak bày tỏ “mong muốn hai nước Thái Lan và Việt Nam tiếp tục phát triển mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc nhằm đưa mối quan hệ giữa hai nước phát triển bền vững và trường tồn, mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho cả hai dân tộc”.
Đáng chú ý
Chính phủ Lào tặng Huy chương Phát triển cho tỉnh Phú Thọ

Bài viết mới
7 tháng đầu năm 2022, có hơn 80.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Không gian văn hóa Việt tại Đức

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |