Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:21 | 16/11/2022 GMT+7

Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Argentina

aa
Sáng 16/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi có buổi tiếp ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios (Cộng hòa Argentina) cùng đoàn đại biểu chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.
Kỷ niệm 45 năm Thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Saint Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh Kỷ niệm 45 năm Thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Saint Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh
Thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Angola Thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Angola

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, cho đây là cơ hội tốt để tìm hiểu và tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch UBND TPHCM vui mừng cho biết, đây là cơ hội tốt để hai bên cùng tìm hiểu và tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. TPHCM và tỉnh Entre Rios có nhiều điểm tương đồng và còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác với nhau. TPHCM đóng góp cho GDP cả nước khoảng 25% và đóng góp ngân sách khoảng 27%. Với vị trí là trung tâm kinh tế, có cơ cấu 64% là kinh tế dịch vụ và khoảng 22% là công nghiệp xây dựng. Vì vậy, TPHCM là địa phương rất phù hợp để phát triển toàn diện về thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quà lưu niệm tại buổi tiếp ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quà lưu niệm tại buổi tiếp ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios (Ảnh: Trang Thông tin điện tử TP HCM).

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng các địa phương của Argentina thành lập nhóm công tác nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh; trong đó đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, tìm hiểu, xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp của ba tỉnh miền Trung Argentina.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng thống nhất cao với đề nghị việc xây dựng chương trình hợp tác giữa TPHCM và 3 tỉnh của Argentina và giao Sở Ngoại vụ TP tiếp tục thúc đẩy để chuẩn bị ký kết hợp tác hữu nghị trong thời điểm thích hợp. TPHCM xác định là đầu mối chính thúc đẩy thương mại đầu tư, chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp của Argentina đến tham dự triển lãm về công nghiệp tại TPHCM là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại. Trong chương trình hợp tác giữa các địa phương, cần có hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp để tăng cường trao đổi, gặp gỡ xúc tiến ngay trong năm sau.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Gustavo Eduado Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios cho biết chuyến thăm và làm việc tại Thành phố nhằm nghiên cứu, thúc đẩy tiến trình hợp tác giữa ba tỉnh miền Trung Argentina với Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN).

Khẳng định quan điểm luôn coi Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có ý nghĩa làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, ông Gustavo Eduardo Bordet đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Cordoba, Santa Fe và Entre Rios nghiên cứu ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, văn hóa, du lịch…

Hai bên cố gắng hoàn thiện quá trình chuẩn bị để có thể tiến hành việc ký kết thỏa thuận vào năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Argentina và Việt Nam.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào) Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào)
Ngày 05/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong (Lào) do Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Lêc-lảy Sỉ-vi-lay làm Trưởng đoàn. Tại đây, ngài Lêc-lảy Sỉ-vi-lay đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Bình Định dành cho tỉnh Sekong trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, toàn diện giữa hai tỉnh.
Hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc Hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc 2022 với chủ đề "Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình" đã diễn ra tại Hà Nội ngày 9/11. Đây là dịp để hai quốc gia trao đổi về những chính sách, quy định về việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.
Tuấn Quỳnh ̣(TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động