Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
05:59 | 24/06/2018 GMT+7

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Brazil và Chile

aa
TĐO-Triển khai chương trình hoạt động đối ngoại của Chính phủ năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 25-27/6; thăm chính thức Brazil từ ngày 2-3/7 và thăm chính thức Chile từ ngày 5-6/7/2018.

Tháp tùng đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ còn có: Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn.

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhằm duy trì và thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước; khẳng định thông điệp của Việt Nam trong việc đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ theo khuôn khổ đối tác toàn diện, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Với Brazil, Việt Nam mong muốn tăng cường thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện; trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, tạo điều kiện cho hàng hoá xuất khẩu Việt Nam thâm nhập và phục vụ nhu cầu của thị trường Brazil, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Brazil tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Với Chile, Chính phủ Việt Nam mong muốn trao đổi các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới, bàn thảo các biện pháp thúc đẩy hợp tác hai nước trên bình diện song phương và đa phương.

Trong dịp này, Việt Nam sẽ ký kết một số thoả thuận, dự án quan trọng đối với các bộ, ngành và doanh nghiệp của Hoa Kỳ, Brazil và Chile.

Sau khi thăm chính thức Hoa Kỳ, từ ngày 28- 29/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý cấp cao Việt Nam (VELP) tại Đại học Harvard, thành phố Boston.

Chương trình VELP là đồng sáng kiến của Chính phủ Việt Nam với Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard nhằm tạo lập một diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách cao cấp và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tham gia đối thoại với giới học giả của Đại học Harvard và các viện nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ nhằm nâng cao kỹ năng đánh giá, dự báo và điều hành kinh tế-xã hội.

Nhiều đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội nước ta trong những năm qua đã tham dự Chương trình này.

Tại Chương trình VELP năm 2018, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương sẽ cập nhật những đánh giá, nhận định mới của giới nghiên cứu hàng đầu Hoa Kỳ về một số vấn đề Việt Nam đang xử lý trong triển khai Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, góp phần phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội sau năm 2020.

Theo Chinhphu.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động