Tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Campuchia, phối hợp thực hiện nghị định thư quốc phòng 2 nước, thực hiện tuần tra chung trên biên giới.
aa
Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng ASEAN 19 tại Campuchia Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng ASEAN 19 tại Campuchia
Các nước ASEAN thông qua 19 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Campuchia Các nước ASEAN thông qua 19 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức đến Vương quốc Campuchia từ ngày 17-19/3, sáng 18/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao đã có cuộc hội đàm song phương với Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Cuộc hội đàm song phương diễn ra sau khi Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu quân sự Việt Nam vừa tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19 (ACDFM-19) theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Phnom Penh với chủ đề “Đoàn kết vì Hòa bình và Hòa hợp".

Phái đoàn quân sự cấp cao Việt Nam dự Hội nghị ACDFM-19. Ảnh: Trần Long/TTXVN
Phái đoàn quân sự cấp cao Việt Nam dự Hội nghị ACDFM-19. Ảnh: Trần Long/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Vong Pisen khẳng định chuyến thăm của đoàn góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước, đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như Đảng và Nhà nước Việt Nam với Campuchia.

Theo Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, điều này được thể hiện qua sự đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam vào thành công của Hội nghị ACDFM-19 vừa qua, việc trao đổi các đoàn song phương hằng năm, công tác phân định biên giới hai nước và phối hợp chống tội phạm xuyên biên giới ngay cả khi đang có dịch COVID-19.

Đại tướng Vong Pisen cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, Chính phủ Hoàng gia Campuchia luôn chủ trương duy trì quan hệ hợp tác, kiên trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Để tăng cường quan hệ hợp tác quân đội Campuchia-Việt Nam, Tướng Vong Pisen đề nghị phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Campuchia, phối hợp thực hiện nghị định thư quốc phòng hai nước, thực hiện tuần tra chung trên biên giới, triển khai các hoạt động diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Phía Campuchia đề nghị thiết lập đường dây nóng giữa hai bên để giải quyết kịp thời những vấn đề khẩn cấp.

Về phía đoàn Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Đại tướng Vong Pisen vừa chủ trì thành công Hội nghị ACDFM trực tiếp đầu tiên sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết hỗ trợ Campuchia trong năm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của ASEAN.

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương cho rằng Hội nghị ACDFM sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước, đặc biệt trong thời điểm Việt Nam và Campuchia chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022).

Trước đó cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức đến Vương quốc Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh; dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự Việt Nam đặt hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia để tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do, vì hòa bình của nhân dân hai nước.

Đường biên hòa bình hữu nghị Việt Nam-Campuchia Đường biên hòa bình hữu nghị Việt Nam-Campuchia
Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển
Theo Trần Long/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được củng cố, việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước, có ý nghĩa quan trọng trong vun đắp nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...