Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp:

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp trong giai đoạn mới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Quan hệ Việt Nam - Pháp là quan hệ hữu nghị truyền thống, dù trải qua những thăng trầm, tiếp tục phát triển sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều mối liên hệ về lịch sử và những điểm tương đồng về văn hóa.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị cấp cao Pháp ngữ
Hành trình người Pháp quảng bá du lịch Đông Dương

Hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nhân chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp từ ngày 4 - 7/10/2024, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: VietNamNet)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: VietNamNet)

Theo Đại sứ, hai nước đang có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Pháp là nước có vị thế và uy tín chính trị cao trên thế giới, có nền kinh tế phát triển, có vai trò quan trọng hàng đầu ở châu Âu, EU và đang tích cực phát huy vai trò toàn cầu, là thành viên sáng lập và chủ chốt của nhiều tốt chức khu vực và quốc tế quan trọng…, có lợi ích và ảnh hưởng quan trọng ở châu Á. Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh, năng động về đối ngoại và hội nhập, có vai trò quan trọng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hai nước coi trọng và đánh giá cao vai trò đối tác của nhau trong trong quan hệ giữa hai châu lục, hai khu vực và giữa ASEAN với EU, chia sẻ nhiều quan tâm chung về thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, những giá trị chung như chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ Hiến chương Liên hợp quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi, giao lưu giữa hai nước trong các lĩnh vực, ở các cấp độ, quy mô khác nhau luôn sôi nổi và được duy trì ở các hình thức khác nhau trong bối cảnh mới. Trong các tiếp xúc gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước đã khẳng định nhận thức chung về một tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp trên cơ sở các trụ cột hợp tác đã được xác định và tiếp tục được đổi mới, tăng cường. Nhiều điểm nhấn quan trọng cụ thể đã được định hình trong việc tăng cường tin cậy chính trị và giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác, tạo chuyển biến về cả chất và lượng trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, hàng không, chuyển đổi năng lượng, khoa học - công nghệ, văn hóa, kỹ thuật…

Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng biến động, Việt Nam và Pháp đều nhận thấy cần thiết phải tăng cường sự năng động trong đối ngoại và hội nhập để đưa ra các chiến lược thích ứng, nhằm đảm bảo lợi ích chung và phục vụ cho sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh rằng cộng đồng người Việt tại Pháp đông đảo, lâu đời, có truyền thống yêu nước đóng một vai trò quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ nhân dân giữa hai nước. Với thế mạnh về tri thức và vị thế xã hội, họ là cầu nối vững chắc cho các hoạt động giao lưu, hợp tác và trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Trong khi đó, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cũng bày tỏ sự lạc quan về tương lai hợp tác Việt Nam - Pháp. Ông nhấn mạnh rằng quan hệ này không chỉ bền chặt, hữu nghị, mà còn là sự tin cậy ngày càng cao, với những thành tựu nổi bật như: kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 và chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu trong dịp kỷ niệm 70 năm trận chiến Điện Biên Phủ vào tháng 5/2024.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp được kỳ vọng sẽ mở ra những hướng hợp tác mới giữa hai quốc gia. Đặc biệt, hai nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào các lĩnh vực như phát triển bền vững, năng lượng và giao thông, với trọng tâm là hợp tác trong ngành đường sắt, vốn là thế mạnh của Pháp.

Công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là một lĩnh vực hợp tác đầy hứa hẹn. Nhiều doanh nghiệp Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên. Một lĩnh vực khác được là giáo dục, trong đó Việt Nam và Pháp dự kiến sẽ ký kết một hiệp định liên chính phủ nhằm tăng cường việc đào tạo tiếng Pháp tại các trường học Việt Nam, nâng cao chất lượng giáo dục và số lượng người nói tiếng Pháp.

Đại sứ Olivier Brochet mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước, đặc biệt là giao lưu giữa các thế hệ trẻ. Ông kỳ vọng ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn Pháp là điểm đến du học, không chỉ để tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao mà còn để góp phần vào sự phát triển bền vững của quan hệ song phương. Đồng thời, sự gia tăng số lượng sinh viên Pháp đến Việt Nam học tập cũng là tín hiệu tích cực, thể hiện sự gắn kết văn hóa và học thuật giữa hai nước.

 Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ (ngày 20/3/2024)
Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ, ngày 20/3/2024. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Văn hóa luôn là điểm nhấn trong quan hệ Việt - Pháp. Năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với chủ đề “Văn hóa sẻ chia” đã thể hiện rõ sự hợp tác trong lĩnh vực này, không chỉ mang sản phẩm văn hóa Pháp đến Việt Nam mà còn giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Sự hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Hoàng gia Versailles là một ví dụ điển hình, mở ra nhiều cơ hội phát triển nghệ thuật và sáng tạo tại Việt Nam.

Các sự kiện văn hóa nổi bật như Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’23 đã thu hút gần 200.000 lượt khách tham quan và 5 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và nghệ thuật nhiếp ảnh. Dự kiến, Photo Hanoi’25 sẽ tiếp tục là một sự kiện văn hóa quốc tế lớn, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam thể hiện tài năng và giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp đánh dấu sự phát triển trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Đây không chỉ là cơ hội để củng cố sự tin cậy chính trị và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn mở ra một chương mới trong hợp tác chiến lược, vì hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và toàn cầu.

[Infographics] Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm trong Cộng đồng Pháp ngữ [Infographics] Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm trong Cộng đồng Pháp ngữ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp
Minh Thái (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và UBND thành phố Huế tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gợi mở 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.
Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...