Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 21/7, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thúc đẩy triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
aa
Mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam
Dấu mốc mới trong hợp tác xác định hài cốt liệt sĩ Việt Nam - Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, cảm ơn Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.”

Thông tin từ Báo Nhân dân cho biết, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về những kết quả tích cực trong hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư đến giáo dục - đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh… Trong đó ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cá nhân Đại sứ và đội ngũ cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper
Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Theo TTXVN, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại.

Ông đề nghị Đại sứ Knapper và đại sứ quán Mỹ tiếp tục tăng cường các hoạt động kết nối, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực và "mắt xích" quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, cũng như tiếp tục thúc đẩy Mỹ sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược D1, D3.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng hợp tác nghị viện Việt Nam - Mỹ đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước, có những đóng góp to lớn từ giai đoạn hai nước hàn gắn quá khứ chiến tranh, bình thường hóa quan hệ và đến nay đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện.

Đối với các hoạt động giao lưu giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đón các đoàn công tác của Quốc hội Hoa Kỳ thăm và làm việc, đồng thời mong muốn hai bên đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lập pháp.

Đại sứ Knapper chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về sự quyết liệt của các cấp chính quyền Việt Nam trong việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp, cho biết bản thân Đại sứ đã được chứng kiến những thành công bước đầu của việc triển khai này qua các chuyến công tác địa phương gần đây.

Đại sứ Knapper khẳng định Mỹ luôn mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai hiệu quả các nội hàm của khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trên tất cả các trụ cột, nhất là thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại sứ nhấn mạnh Mỹ sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đại sứ Knapper cũng gửi lời chia buồn sâu sắc về vụ tai nạn tàu thuyền tại Quảng Ninh ngày 19/7, khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường
Chiều 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
30 năm ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ: Vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai bền vững 30 năm ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ: Vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai bền vững
Ngày 11/7/1995 không chỉ là cột mốc lịch sử của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia từng là đối thủ trong chiến tranh thể hiện tinh thần vượt lên trên quá khứ, lựa chọn đối thoại và hợp tác vì lợi ích quốc gia và hòa bình khu vực. Ba thập kỷ qua, mối quan hệ này đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách và phát triển, từ những bước đi thận trọng đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Trọng Tuấn (TH)
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...