Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn Việt Nam và Liên hiệp công đoàn Hàn Quốc
Trong tuần đầu tháng 8/2024, tại Hà Nội, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU) do ông Kim Dongmyeong, Chủ tịch FKTU, dẫn đầu.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã thay mặt hơn 11,5 triệu đoàn viên công đoàn Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Hàn Quốc đã cử đại diện sang dự đám tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn FKTU và cá nhân ông Kim Dongmyeong đã gửi lời chia buồn và động viên tới Công đoàn Việt Nam, người lao động Việt Nam cũng như gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
![]() |
| Hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc về tình hình công đoàn, công nhân 2 nước (Ảnh: H.N). |
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đánh giá, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc (năm 1992), mối quan hệ hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU) đã không ngừng phát triển, ngày càng hiệu quả và thiết thực.
Hiện có 8 Công đoàn ngành và 12 Liên đoàn Lao động địa phương thuộc Công đoàn Việt Nam có quan hệ hợp tác, trao đổi đoàn với các Liên hiệp Công đoàn tỉnh, thành phố của Hàn Quốc.
Cũng tại cuộc hội đàm, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và FKTU đã trao đổi tình hình chung về hoạt động công đoàn mỗi nước. Hai bên thống nhất nhận thức chung là hai tổ chức công đoàn của người lao động, có chung chức năng là chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động.
![]() |
| Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chia sẻ những thông tin về Công đoàn Việt Nam (Ảnh: H.N). |
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết, Công đoàn Việt Nam vừa kỷ niệm 95 năm thành lập vào ngày 28/7/2024. Với cơ cấu hoạt động gồm 4 cấp, Công đoàn Việt Nam đã tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động.
Các cấp Công đoàn Việt Nam đang tập trung xây dựng các đề án, chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tập trung vào 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, trao đổi thương mại và đầu tư với các nước (trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc) ngày càng tăng, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, để người lao động có thể hưởng lợi từ những thành tựu phát triển kinh tế quốc gia.
![]() |
| Ông Kim Dongmyeong, Chủ tịch FKTU (Ảnh: H.N). |
Vì vậy, ngoài 3 khâu đột phá nêu trên, Công đoàn Việt Nam tiếp tục quan tâm đến các nhiệm vụ quan trọng, như: Tham gia vào quá trình xây dựng, hoạch định chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nhằm bảo vệ người lao động từ xa và trên diện rộng; tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia, xác định mức tăng lương tối thiểu hằng năm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động; duy trì cơ chế đối thoại với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết những vấn đề lớn, được người lao động quan tâm; duy trì cơ chế đối thoại với Quốc hội thông qua Diễn đàn người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì nhằm tạo điều kiện để đại diện cử tri là đoàn viên Công đoàn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan người lao động và hoạt động công đoàn.
Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả, đa dạng với FKTU, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang mong muốn ban lãnh đạo FKTU tiếp tục quan tâm, cùng với Tổng LĐLĐ Việt Nam thúc đẩy quan hệ giữa hai bên bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả; duy trì trao đổi đoàn cấp cao song phương hàng năm, đưa hoạt động hợp tác giữa các ngành và liên đoàn lao động hai nước đi vào chiều sâu, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ nhau cùng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đang làm việc tại nước ngoài, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, hướng tới mục tiêu Việc làm thỏa đáng cho mọi người lao động…
Tin bài liên quan
Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025
Công đoàn Đà Nẵng khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ người lao động
Các tin bài khác
Diễn văn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập








