Tăng cường hợp tác về tài nguyên và môi trường giữa Việt Nam - Hàn Quốc
| Ngày 23/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc từ ngày 21-23/6. Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. |
| Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 với chủ đề “Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác và phát triển” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022). Đồng thời, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc; thúc đẩy phong trào học tiếng Hàn đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại tỉnh Phú Thọ. |
Chiều 15/9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Han Jeoung-ae về các chương trình hợp tác trong lĩnh vực môi trường trong thời gian tới. Theo TTXVN, tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã gửi lời chúc mừng bà Han Jeoung-ae đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc.
Do dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nên hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, hai Bộ tiến hành trao đổi và xúc tiến các hoạt động hợp tác chung thông qua hình thức trực tuyến.
![]() |
| Bộ trưởng Trần Hồng Hà họp với Bộ trưởng Hàn Quốc Han Jeoung-ae theo hình thức trực tuyến. Ảnh: monre.gov.vn |
Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi nội dung hợp tác về môi trường (ODA xanh trong chính sách kinh tế mới…); chính sách trung hòa phát thải carbono của Hàn Quốc và hợp tác về hệ thống giao dịch phát thải; xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hợp tác về tài nguyên nước; phối hợp xuất bản sách; đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn; khả năng tham gia Dự án Đối tác châu Á-Thái Bình Dương về thông tin ô nhiễm không khí theo địa không gian (PAPGAPI)...
Trong những năm qua, Hàn Quốc đã hỗ trợ nhiều nguồn vốn ODA cho Việt Nam, đặc biệt là ODA không hoàn lại cho các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn thúc đẩy hợp tác và nhận được hỗ trợ của Hàn Quốc cho các hoạt động, dự án thuộc các lĩnh vực quản lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.
Tại cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất hợp tác “Thiết kế, thành lập Trung tâm Triển lãm thiên nhiên và đa dạng sinh học Việt Nam” trong khuôn khổ bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Môi trường của Bộ với Viện Tài nguyên sinh vật quốc gia (NIBR) thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc.
Đồng thời, hai bên hợp tác trong hoạt động “Phục hồi suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm đoạn sông/sông nhánh thuộc hệ thống sông Hồng” với việc nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia phục hồi, cải tạo dòng sông; xác định giải pháp phù hợp cải tạo phục hồi một số sông thuộc hệ thống sông Hồng..., đảm bảo nhu cầu sử dụng nước đa mục tiêu, trả lại môi trường nước sạch, tạo dòng chảy cho sông và tạo cảnh quan cho khu vực ven sông.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc đã giới thiệu về chính sách trung hòa phát thải carbon và hợp tác về hệ thống giao dịch phát thải. Theo đó, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy chuyển đổi sang hạ tầng xanh, năng lượng phát thải thấp và phân tán, thúc đẩy sáng kiến về công nghiệp xanh và tạo ra nhiều việc làm; hỗ trợ phát triển thương mại hóa công nghệ sử dụng và lưu trữ carbon quy mô lớn; tăng quy mô kinh tế tuần hoàn.
Bộ trưởng Han Jeoung-ae cho biết, sẵn sàng hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trong các nội dung về môi trường; chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong khai thác và sử dụng nước. Về môi trường, Hàn Quốc có kinh nghiệm và công nghệ trong xử lý chất thải, nhất là xử lý chất thải để phát điện. Hiện nay, Tập đoàn Chosun Engineering của Hàn Quốc đang đầu tư nhà máy xử lý chất thải tại Việt Nam, dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 1/2022.
Hàn Quốc có kinh nghiệm về giải quyết ô nhiễm không khí và quản lý chất thải, công nghệ xử lý chất thải nhựa, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực này.
![]() |
| Bộ trưởng Trần Hồng Hà họp với Bộ trưởng Hàn Quốc Han Jeoung-ae theo hình thức trực tuyến. Ảnh: monre.gov.vn |
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc thông qua đạo luật về trung hòa phát thải các-bon ngày 31/8/2021 vừa qua với mục tiêu trung hòa phát thải carbo vào năm 2050, trở thành quốc gia thứ 14 luật hóa nội dung này.
Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc tính toán đỉnh phát thải và các giải pháp để đạt mục tiêu trung hòa phát thải carbon. Việt Nam đã thể chế hóa nội dung phát triển thị trường trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính vào Luật Bảo vệ môi trường 2020.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10/2021, nhằm xác định các nội dung và lộ trình phát triển thị trường carbon để có thể triển khai thí điểm từ năm 2025, vận hành chính thức năm 2028. Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực này.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Môi trường Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý thuộc các bộ, ngành Việt Nam về kiểm kê khí nhà kính; thực hiện đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MRV); quản lý các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính và phát triển thị trường carbon.
Tại cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi với Bộ Môi trường Hàn Quốc về các nội dung hợp tác như: xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hợp tác về tài nguyên nước; phối hợp xuất bản cuốn sách “Cây thuốc miền Nam Việt Nam” (tiếng Anh) tổng hợp các kết quả nghiên cứu chung về khám phá các nguồn sinh học hữu ích; phối hợp xuất bản cuốn sách “Nấm miền Nam Việt Nam” (tiếng Anh) tổng hợp kết quả nghiên cứu chung về nấm; hợp tác đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn; khả năng tham gia Dự án Đối tác châu Á-Thái Bình Dương về thông tin ô nhiễm không khí theo địa không gian (PAPGAPI).
Ghi nhận những ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Han Jeoung-ae cho biết, sẽ tăng cường thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để mối quan hệ hợp tác của hai quốc gia nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng sẽ phát triển hơn nữa và đạt được những thành tựu chung.
Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Han Jeoung-ae đã mời Bộ trưởng Trần Hồng Hà tham dự Diễn đàn châu Á - Thái Bình dương lần thứ 4 vào tháng 10 tới đây theo hình thức trực tuyến.
| Trong khuôn khổ chương trình quảng bá Chiến lược Quốc gia về Trí tuệ nhân tạo, Bộ KH&CN đã khởi xướng và ra mắt Mạng lưới Hợp tác về Trí tuệ nhân tạo Việt Úc (Vietnam - Australia AI). Mạng lưới này là tập hợp các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động về Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam để cùng hợp tác với Úc. |
| Hôm nay (24/8), Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm chính thức Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á. Sự kiện này được xem là động thái nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng thực chất và bền vững hơn. |
Tin bài liên quan
Hà Nội và Seoul thúc đẩy hợp tác phát triển đô thị thông minh
Hải Phòng và Suwon trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Các tin bài khác
Đại hội Đảng XIV: Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị
Giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn
Năm 2025: Khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới, tăng hơn 20%
Đọc nhiều
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Đại hội XIV của Đảng: Ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







