Tăng cường hợp tác giữa Australia và các địa phương của Việt Nam
Toạ đàm “Tăng cường hợp tác giữa Australia và các địa phương của Việt Nam” nhằm cung cấp các thông tin hữu ích để gia tăng hợp tác hiệu quả, thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển, thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp Australia khi hợp tác với Việt Nam.
Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, AusCham trong việc tổ chức Tọa đàm này, tạo cơ hội quý báu kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với cơ quan đại diện, hiệp hội và doanh nghiệp của Australia.
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, đây là thời điểm đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương Việt Nam - Australia thời gian qua. Đồng thời ông Bùi Thanh Sơn cho biết, Australia có 320 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng số vốn hơn 1,6 tỷ USD tập trung vào nhiều lĩnh vực như công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, giáo dục, công nghiệp, chế biến, thủy sản. Ngoài ra, Australia còn là địa chỉ đào tạo rất tin cậy của du học sinh Việt Nam, hơn 30.000 sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại Australia.
|
Quang cảnh buổi Toạ đàm “Tăng cường hợp tác giữa Australia và các địa phương của Việt Nam”
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường, giúp đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập hệ thống phân phối, bán lẻ ở Australia; ngược lại, Việt Nam cũng mong muốn nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa có chất lượng từ Australia. Đồng thời cũng đề nghị các doanh nghiệp Australia đầu tư vào các dự án hạ tầng, dự án theo hình thức PPP, phát triển nhân lực, các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Phát biểu tại Tọa đàm, Đại sứ Australia tại Việt Nam Crag Chittick cho rằng, Tọa đàm lần này là một sáng kiến tuyệt vời, giúp cung cấp các thông tin hữu ích để gia tăng hợp tác hiệu quả giữa hai bên. Đại sứ quán Australia cam kết sẽ cùng với AusCham ủng hộ mạnh mẽ các ý tưởng tăng cường, thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển, thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp Australia khi hợp tác với Việt Nam.
Ông Craig Chittick bày tỏ rất coi trọng hai từ “đối tác” giữa Việt Nam và Australia. Việc trở thành đối tác thực sự của nhau theo ông không chỉ là cùng hợp tác phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh mà còn là chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, nâng cao năng suất,…
Nói thêm về cơ hội hợp tác giữa hai bên, bà Tạ Thị Tuyết Châu, Chủ tịch phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (Auscham), cho hay, các doanh nghiệp Australia đang có nhu cầu lớn đầu tư vào Việt Nam. Minh chứng cho điều này, bà khẳng định: “Mỗi tháng hội đón nhiều đoàn doanh nghiệp Australia tới Việt Nam và họ đặt ra câu hỏi: chúng tôi nên đầu tư ở đâu?”.
|
Đại diện AusCham và Cục Ngoại vụ ký Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác
Nhân dịp này, AusCham và Cục Ngoại vụ đã ký Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác. Theo đó, biên bản này sẽ là cơ sở giúp AusCham có khả năng tiếp cận với tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam, phục vụ tốt hơn các tổ chức, doanh nghiệp Australia muốn tham gia và mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam. Biên bản này cũng giúp các tỉnh thành của Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Úc thông qua các mạng lưới của AusCham. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương của hai nước.
Được biết, Việt Nam và Australia đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009, và tháng 3/2015 đã ra “Tuyên bố về quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường”. Hiện, hai bên cũng đang tích cực hoàn tất để sớm ký kết Chương trình Hành động triển khai Đối tác toàn diện tăng cường giai đoạn 2016 – 2019.
Australia là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại thứ 15 của Australia; kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Australia tăng 10% liên tục trong 10 năm qua, đạt hơn 5 tỷ USD vào năm 2015.
Minh Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




