Tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
| Bí thư tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nhất trí việc nâng cấp Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Bộ Công Thương và Chính quyền tỉnh Hải Nam, góp phần tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế-thương mại. |
| Sáng ngày 1/3/2023, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Ngoại giao Na Uy Erling Rimestad đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 9 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Na Uy nhằm trao đổi về hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. |
Thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cho biết, tại cuộc gặp, Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung cho rằng, các địa phương Việt Nam với Quảng Tây hội tụ đầy đủ các nhân tố thuận lợi về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để triển khai hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.
Theo đó, “thiên thời” là bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp; Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Trung Quốc vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20; Quảng Tây được Đảng và Chính phủ Trung Quốc xác định là cửa ngõ hướng tới hợp tác với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) Đỗ Nam Trung (bên trái) hội kiến ông Liêu Phẩm Hổ, Phó Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh). |
Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 30/10 đến 1/11/2022, Lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng nhằm phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.
“Địa lợi” là vị trí địa lý đặc thù của Quảng Tây, núi liền núi, sông liền sông, có đường biên giới trên bộ rất dài với Việt Nam; có các cặp cửa khẩu trọng điểm về cả đường bộ, đường sắt trong giao thương và qua lại con người giữa hai hai nước.
“Nhân hòa” là truyền thống giao lưu nhân dân mật thiết giữa người dân hai bên; nhân dân các địa phương hai nước chia sẻ nhiều điểm đồng về nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, quan niệm đối nhân xử thế... Đây là các nhân tố rất quan trọng cần tận dụng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên về cả trao đổi đoàn các cấp, hợp tác kinh tế - thương mại, giao lưu nhân dân – văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế... trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Liêu Phẩm Hổ nhấn mạnh, Lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hết sức coi trọng hợp tác toàn diện với các địa phương Việt Nam. Trong suốt thời gian ba năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra song cả hai bên đã nỗ lực phối hợp, hợp tác chặt chẽ khắc phục dịch bệnh, bảo đảm thông thương thông suốt, góp phần quan trọng vào hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước cũng như mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội mỗi bên.
Bất chấp thách thức do dịch bệnh đem lại, năm 2022, thương mại hai chiều giữa Quảng Tây với Việt Nam vẫn đạt mức gần 30 tỷ USD; Việt Nam 24 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Hai bên vừa tổ chức thành công Gặp gỡ đầu xuân 2023 giữa Bí thư Tỉnh ủy/Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc) và Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam).
![]() |
| Quảng Tây mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện với các địa phương Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - thương mại, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân, văn hóa... (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh). |
Thời gian tới, phía Quảng Tây mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện với các địa phương Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - thương mại, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân, văn hóa; nhất là tăng cường hơn nữa việc nhập khẩu các nông sản chất lượng cao của Việt Nam vào Quảng Tây, từ đó lan tỏa đi các địa phương khác của Trung Quốc.
Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các trọng tâm hợp tác thời gian tới như thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, trước mắt là chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy Khu tự trị; các biện pháp đột phá, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu suất vận tải đường sắt Việt - Trung qua hướng Quảng Tây; tăng cường năng lực thông quan tại các cặp cửa khẩu đường bộ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam sinh sống tại Quảng Tây...
| Tổng Lãnh Sự Đỗ Nam Trung cùng đoàn đại biểu đã tham gia Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc). |
| Trong bản tin phát đêm 16/11 (giờ Việt Nam), hãng tin Sputnik (Nga) nhận định khi thế giới thiếu hụt nguồn cung chip, ngành sản xuất chip - chất bán dẫn và phát triển công nghiệp vi mạch trở thành cuộc đua khốc liệt giữa các nước lớn, việc Việt Nam bắt đầu bước vào “con đường bán dẫn” và dần khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng chip cho thấy những chiến lược, tính toán hợp lý. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






