Trang chủ Hữu nghị
20:00 | 08/12/2023 GMT+7

Tăng cường giao lưu hữu nghị với các đối tác Nga nhằm quảng bá hình ảnh Đồng Tháp

aa
Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Tháp được xác định tại Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 8/12 tại Đồng Tháp. Ông Phan Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2023: tăng cường giao lưu khu vực biên giới
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Campuchia tại Đồng Tháp
Tăng cường giao lưu hữu nghị với các đối tác Nga nhằm quảng bá hình ảnh Đồng Tháp
Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp (thứ 2, từ trái sang) trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo trình bày tại Đại hôi nêu: nhiệm kỳ qua, Hội đã chủ động đề xuất, tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động, gắn kết với Tổng lãnh sự quán Nga tại TP. Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga để thực hiện tốt nhiệm vụ; tích cực giao lưu hữu nghị, hợp tác với các đoàn khách Liên bang Nga đến thăm, làm việc, thực hiện các dự án viện trợ tại địa phương.

Hội cũng làm tốt vai trò đầu mối giới thiệu một số doanh nghiệp Nga tìm hiểu thị trường tại tỉnh Đồng Tháp, qua đó góp phần duy trì và phát triển tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Đồng Tháp với Liên bang Nga, đóng góp hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Đại hội xác định nhiệm kỳ tới tiếp tục tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị với các đối tác Nga nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, lợi thế và tiềm năng của tỉnh để tranh thủ tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế; làm đầu mối, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp kết nối các đối tác tại Liên bang Nga trong xuất nhập khẩu hàng hóa; hỗ trợ các ngành, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác, tìm hiểu thị trường…

Tăng cường giao lưu hữu nghị với các đối tác Nga nhằm quảng bá hình ảnh Đồng Tháp
Trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp - đánh giá cao những đóng góp của Hội vào công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Ông Lê Xuân Hải cho biết, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Tháp lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước Việt - Nga đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp. Trong quá trình thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa hiện nay, Việt Nam xem Nga là đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Nga phát triển đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đây là điều kiện thuận lợi để Hội gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Ông Hải tin tưởng Hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phối hợp tốt với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trong lĩnh vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác với nhân dân Nga, trọng tâm là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu và cùng quan tâm; làm tốt vai trò cầu nối hợp tác, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác Nga.

Dịp này, tập thể Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Tháp được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Với các thành viên nòng cốt là những người con ưu tú của tỉnh Đồng Tháp được đào tạo và học tập tại Nga, hơn 30 năm hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện sứ mệnh quan trọng, là nhịp cầu gắn kết tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt - Nga trên địa bàn tỉnh.
Đồng Tháp mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương nước bạn Campuchia Đồng Tháp mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương nước bạn Campuchia
Chiều ngày 7/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2023).
Hơn 200 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho ĐBSCL năm 2023 Hơn 200 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho ĐBSCL năm 2023
Đây là kết quả nổi bật được báo cáo trong Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 của các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh thành khu vực ĐBSCL tổ chức ngày 1/12 tại Đồng Tháp. Đây là các tổ chức thành viên địa phương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thuộc Cụm số 5. Gồm Liên hiệp hữu nghị tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịchVUFO tới dự và phát biểu.
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Campuchia tại Đồng Tháp Giao lưu văn hóa Việt Nam - Campuchia tại Đồng Tháp
Ngày 5/12, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia, do bà Net Phoumary - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật làm Trưởng đoàn đến giao lưu văn hóa tại Đồng Tháp trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam.

Hà Vy - Nhựt Thanh
Nguồn:

Tin bài liên quan

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

Đây cũng là sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội (gồm 30 hoạt động) diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Ngày 3/4, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn làm Trưởng đoàn tổ chức thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 đến chính quyền 2 tỉnh: Prey Veng và Pursat (Vương quốc Campuchia).
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam

Chiều 11/3, tại Thủ đô Wellington, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, Giáo sư Roberto Rabel của Đại học Victoria Wellington.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 6.132 chiếc áo nỉ cho các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam tài trợ với tổng số tiền gần 815 triệu đồng.
Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động