Tăng cường cây xanh và cờ Tổ quốc cho các điểm đảo Trường Sa
Sáng 18/7, tại Ga Hà Nội, hơn 600 cây hoa giấy, 5.000 cây keo bạch đàn cùng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc nhiều kích cỡ đã được vận chuyển vào Vùng 4 Hải quân rồi tiếp tục được chuyển lên tàu đưa ra các điểm đảo.
Mục đích của chuyến hàng này nhằm tăng cường trồng mới số lượng cây xanh thuộc quần đảo Trường Sa quanh năm sóng gió, bổ sung số lượng cờ Tổ quốc cho các điểm đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các lực lượng trên biển và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.
Đây là năm thứ 5, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương triển khai chương trình "Trường Sa xanh" theo kế hoạch của Trung ương Đoàn. Từ năm 2018 đến nay, hàng trăm nghìn cây xanh đã được chuyển ra các đảo Trường Sa.
![]() |
| Nhiều năm qua, Huyện đoàn Văn Giang luôn hưởng ứng chương trình: "Trường Sa xanh " và trao tặng nhiều cây xanh cùng những lá cờ Tổ quốc đến 33 điểm đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. |
Chương trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam thông qua chương trình hành động thiết thực.
Mục tiêu của chương trình là sẽ mang được 15 nghìn cây xanh gồm các loại phi lao, dừa, keo bạch đàn, hoa giấy và 10 nghìn lá cờ Tổ quốc, dự kiến trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 12.
Tính đến ngày 15/7, chương trình đã huy động được 3.600 cây xanh, cùng một số dừa giống và phi lao sẽ được chuyển ra đảo vào tháng 8 tới. Ngoài ra, 2.000 lá cờ cũng đã được huy động chuyển ra đảo. Dự kiến số lượng cờ tiếp theo sẽ được huy động tiếp tại các trường học từ tháng 9.
Mục đích của chương trình là lan tỏa tình yêu biển đảo tới rộng khắp các địa phương và tập trung vào giới trẻ. Hiện tại chương trình đang lan tỏa tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương Trần Vũ Thành, Trường Sa xanh là chương trình thường niên nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2018-2023; nhằm phủ xanh các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.
![]() |
| "Trường Sa xanh 2022" nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo tới rộng khắp các địa phương và tập trung vào giới trẻ - những người chủ nhân tương lai của đất nước (Ảnh: Báo An ninh thủ đô). |
Những loại cây tạo màu xanh cho đảo như: Dừa ta, phi lao, keo bạch đàn. Những cây giúp đảo đơm hoa: Hoa giấy, mẫu đơn. Những cây giúp đảo kết trái: Dừa xiêm lùn siêu trái, quất xuân.
Ngoài ra, CLB cũng chuyển nhiều cây gia vị cải thiện bữa ăn bộ đội như: Cây lá giang Bình Định, Sấu tươi Hà Nội, các loại hạt giống rau, giá thể trồng trọt... Đặc biệt, năm 2019, CLB quyết định thí điểm đưa giống dừa xiêm lùn siêu trái ra trồng tạo cảnh quan cho các đảo. Theo kế hoạch thì cần 5 năm để cây thích nghi và ra trái. Tuy nhiên, mùa hè năm 2022, trên đảo Sơn Ca các cây dừa xiêm lùn đã kết trái.
Ý nghĩa của việc phát động chương trình tặng cờ rất lớn một là khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo và khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của mỗi bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân ở trong đất liền.
Có mặt nhận cây từ các đơn vị, Phó Chủ nhiệm CLB tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương Nguyễn Việt Hùng cho biết, hoa giấy và keo năm nay rất đẹp. Bằng việc tặng một cây xanh, một lá cờ cho chương trình Trường Sa xanh, chúng ta đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhân lên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Dự kiến, chuyến tàu đưa cây và cờ Tổ quốc từ Hà Nội sẽ đến Nha Trang vào 12h trưa ngày 19/8.
| Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo Quê hương là một tổ chức xã hội tự nguyện trực thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia Việt Nam - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. CLB được chính thức thành lập vào ngày 25/06/2015. Ngày 24/06/2016, CLB được phê duyệt Ban chủ nhiệm theo quyết định số 04-QĐ/VVC. |
| Ngày 28/6, Diễn đàn ASEAN - Trung Quốc về phát triển xã hội và giảm nghèo lần thứ 16 đã khai mạc tại Nam Ninh, Trung Quốc. |
| Nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ 7 diễn ra tại Bagan (Myanmar), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hôm 4/7. |
| Sáng 9/7, tại thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng đã khai mạc triển lãm bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, các hình ảnh về cộng đồng ASEAN... |
Tin bài liên quan
Hà Nội có hơn 100.000 cây xanh bị gãy, đổ do bão số 3
Kiều bào tại Canada lan tỏa niềm tự hào Việt Nam
Hà Nội: Thông báo treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Quốc khánh và Ngày Cách mạng tháng Tám
Các tin bài khác
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Chung kết Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây dựng chùa của người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






