Tại sao có tục mẹ cô dâu kiêng không đi đưa dâu?
| Tục lệ bán mở hàng có từ bao giờ? Bán mở hàng thế nào để đắt khách? "Tóc thề" là mái tóc như thế nào? Vì sao ngày xưa gái nạ dòng không được lấy trai tơ? |
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Người Việt coi cưới xin là chuyện trọng đại cả đời, vì thế xoay quanh câu chuyện làm đám cưới có rất nhiều tục lệ và những điều kiêng kỵ. Bên cạnh những tục lệ đa phần xuất phát từ dân gian, thì cũng có những tục lệ có căn cứ rõ ràng. Tục lệ mẹ cô dâu kiêng không đi đưa dâu là một trong số đó. Tục này xuất phát từ kinh nghiệm đúc rút từ những đám cưới thời phong kiến, dần dần được nhiều gia đình bắt chước theo, rồi trở nên phổ biến ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Cho đến ngày nay, tục lệ này vẫn khá phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu tường tận tại sao phải kiêng kỵ như vậy.
Đám cưới là việc hỷ sự, cũng là đại sự của đời người. Đây là khởi đầu của một cuộc sống lứa đôi, hứa hẹn nhiều gian truân thử thách, nhưng tất nhiên ai cũng muốn có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long. Vì là chuyện vui cả đời, nên trong đám cưới, nhất định không thể để xảy ra sơ suất. Người Việt quan niệm, đám cưới có vui vẻ thì cuộc sống của đôi lứa đó sau này mới thuận lợi, hạnh phúc.
Thời xưa, con gái không được tự ý lựa chọn ý trung nhân mà phải vâng lời cha mẹ. "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" là nói về những cuộc hôn nhân cưỡng ép thời đó. Vậy nên vào ngày cưới đáng lẽ là ngày vui của mình khi được lấy người mình yêu, thì các cô gái thời xưa đa phần chưa có tình cảm với người sắp lấy làm chồng. Việc này dẫn đến cảnh các cô dâu dễ rơi nước mắt khi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Tâm trạng của người mẹ khi con gái đi lấy chồng cũng rối ren và đầy lo lắng. Mẹ cô dâu thường sẽ khóc lóc buồn tủi, thương con bị ép buộc, thương con gái thơ dại sắp phải xa bố mẹ, đi làm dâu nhà người ta.
Người Việt coi việc khóc lóc trong đám cưới là điều kiêng kỵ nên dần dần có tục lệ mẹ đẻ không đưa con dâu về nhà chồng. Ngoài ra tục lệ này cũng xuất phát từ một số trường hợp cô dâu "trốn biệt", chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Ngày nay, hôn nhân kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" đã không còn nhưng tục lệ này vẫn phổ biến ở nhiều địa phương, thậm chí ở các thành phố lớn. Nhưng ít người hiểu rõ về nguồn gốc và ý nghĩa của nó và thường liên hệ nó với những điều xui xẻo. Đây là điều không nên. Hôn nhân có hạnh phúc hay không cần nhiều yếu tố để đảm bảo. Không nên vì mẹ cô dâu lỡ đi đưa dâu mà cho rằng cuộc hôn nhân đó sẽ gặp nhiều sóng gió.
Xem thêm:
"Tóc thề" gợi sự liên tưởng đến sự thủy chung, son sắt. Có lẽ vì từ "thề" trong "tóc thề" đồng âm với "thề hẹn". ... |
Các cụ ngày xưa đã từng dạy “lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống”. Giới trẻ hiện đại ngày nay liệu có còn tuân ... |
"Trai tơ lấy phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu", câu ca dao đầy định kiến về chuyện trai tân lấy ... |
Tin cùng chủ đề: Tập tục Việt Nam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mời ông bà về ăn Tết
Những việc nên làm dịp Tết Thanh minh
Lễ tế Xã Tắc tại Huế: cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu và nhân dân no ấm
Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





