Tài liệu hé lộ Hong Kong cho Lãnh sự quán Mỹ thuê đất 999 năm
Chính quyền Hong Kong đã cho phép lãnh sự quán Mỹ thuê đất trong 999 năm, bắt đầu từ năm 1950 và gỡ bỏ các giới hạn về việc bán lại quyền sử dụng đất ở đường Garden tại khu trung tâm Hong Kong.
Trả lời SCMP, nữ phát ngôn viên Darragh Paradiso cho hay: "Chúng tôi đã hoạt động tại nơi này trong nhiều thập kỉ, và chưa có kế hoạch chuyển đi".
Paradiso cũng thông báo rằng năm 2018 kỉ niệm 175 năm Mỹ đặt lãnh sự quán tại Hong Kong, và "chúng tôi coi trọng và giữ cam kết duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Hong Kong".
Trước đó, ngày 7/8, nhà nghiên cứu thị trường David Webb đăng tải một bài viết với những tài liệu về Đăng kí Đất đai cho thấy vào năm 1999, chính quyền Hong Kong đã cho kéo dài thời hạn cho Mỹ thuê lãnh sự quán tại số 26 đường Garden tới 999 năm với giá 5,5 triệu USD.
Hợp đồng cho thuê ban đầu có thời hạn 75 năm từ ngày 19/4/1950 với giá cho thuê hàng năm là 2.092 HK$. Trong hợp đồng này, Hong Kong có lựa chọn cho phép Mỹ được mua quyền sở hữu đất vô thời hạn.
Từ năm 1997, tất cả đất đai của Hong Kong đều là tài sản của Trung Quốc còn chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong chịu trách nhiệm quản lí, sử dụng và phát triển. Hay nói cách khác, hầu như toàn bộ đất đai của Hong Kong đều là tài sản được thuê lại từ Trung Quốc.
Các giới hạn liên quan đến việc mua bán quyền sử dụng khu đất đã được Hong Kong gỡ bỏ, tức là "Mỹ có thể - nếu muốn - bán toàn bộ quyền sử dụng đất, chuyển văn phòng tới nơi khác hoặc đóng cửa khu đất".
Số phận những con nợ còi cọc của Trung Quốc: Càng giãy càng lún sâu vào bẫy
Hợp đồng gốc được kí bởi cựu tổng lãnh sự Mỹ tại Hong Kong Julius Cecil Holmes.
Ngoài các điều khoản chi tiết về giá trị khu đất, hợp đồng còn bao gồm khoản yêu cầu lãnh sự quán - kể cả khi rời sang vị trí khác hoặc đóng cửa - phải trao trả lại cho chính quyền Hong Kong.
Ông Webb ước tính giá trị hiện tại của khu đất là 989 triệu USD, với tổng diện tích sàn lên tới khoảng 30.000 m2 theo hệ số sử dụng đất với công trình tầng thấp là 5.
Trước lãnh sự quán Mỹ, Hong Kong cũng từng ký kết 1 hợp đồng cho thuê đất 999 năm vào năm 1901. Thời gian thuê đất thông thường ở Hong Kong là 50 năm, trong khi tại Trung Quốc thời hạn cho thuê lâu nhất là 70 năm.
Roger Nissim, một cựu quan chức cấp cao tại Cục Đất đai Hong Kong, cho biết: "Thời hạn cho thuê 999 năm gần như tương đương với quyền sử dụng vô thời hạn. Tôi nghĩ con số này mang tính hình thức nhiều hơn".
Lau Chun-kong, người đứng đầu văn phòng định giá của công ty tư vấn bất động sản JLL, tin rằng giá cho thuê là hợp lý.
"Xét trên tất cả các yếu tố, tôi không nghĩ giá cho thuê có vấn đề và chính quyền Hong Kong không hề thiên vị [Mỹ]," ông Lau nói.
Ông Lau không đưa ra dự đoán chính xác về giá trị của khu đất do thiếu số liệu, nhưng chỉ rằng thị trường bất động sản Hong Kong hồi năm 1999 - 2 năm sau khủng hoảng kinh tế châu Á - đã gặp nhiều khó khăn, và ông Webb đã định giá khu đất quá cao khi dùng hệ số sử dụng đất là 5.
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




