Tái hiện chợ quê Kinh Bắc tại Ba Lan
| Thúc đẩy quảng bá nông sản, thực phẩm Ba Lan tại thị trường Việt Nam Tổ chức học tiếng Việt tại nhiều địa điểm cho trẻ em Việt ở Ba Lan |
Chương trình gặp mặt đã quy tụ bà con hội viên 2 tỉnh Bắc Ninh cũ và Bắc Giang cũ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ba Lan, cùng đông đảo những người yêu mến quê hương Kinh Bắc.
![]() |
| Một tiết mục hát quan họ. (Ảnh: Võ Văn Long) |
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch Hội đồng hương Kinh Bắc tại Ba Lan và các thành viên trong Ban chấp hành đã đưa khách mời, đại biểu đi tham quan các gian hàng chợ quê được tái hiện lại rất đời thường mộc mạc. Những lều lán với mái lá đơn sơ của làng cảnh Bắc Bộ, những cô bán hàng nón thúng quai thao, những món ăn ẩm thực dân dã của vùng Kinh Bắc như: chè lam Tân Mỹ, bánh gio Đa Mai, bánh phu thê Đình Bảng, bánh đúc lạc Đình Tổ, bánh đa Thổ Hà, vải thiều Lục Ngạn sấy khô… làm lòng người xa xứ không khỏi bồi hồi khi được trở về với phiên chợ quê tuổi thơ trong tiềm thức của người xa xứ.
![]() |
| Không gian chợ quê được tái hiện lại ở Ba Lan. (Ảnh: Võ Văn Long) |
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng hương Kinh Bắc trong quá trình xây dựng sự đoàn kết, phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Đại sứ cũng nêu cao vị thế của tỉnh Bắc Ninh trên đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam và chúc mừng sự kiện tỉnh nhà chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Các lãnh đạo Hội đồng hương Kinh Bắc đã thay mặt cho Ban chấp hành phát biểu tổng kết hoạt động trong năm vừa qua, đồng thời cũng đề ra phương hướng phát triển giai đoạn tới.
Để nêu cao tinh thần hiếu học của vùng đất Kinh Bắc, chương trình đã vinh danh và phát phần thưởng cho các cháu học sinh- sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
![]() |
| Trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong năm học. (Ảnh: Võ Văn Long) |
Màn trình diễn Việt phục bộ hành được đầu tư công phu đã tái hiện lại không gian và trang phục cung đình xưa, thu hút sự theo dõi của cả hội trường. Những làn điệu dân ca Quan họ trao duyên, cùng các tiết mục hát chèo, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, và các vũ điệu nhạc trẻ sôi động… đã tạo nên 1 chương trình văn nghệ đặc sắc, vừa mang âm hưởng dân gian cổ truyền, nhưng cũng rất phong cách trẻ trung đương đại.
Tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp







