System4 Technologies phát triển thiết bị mới phục vụ cho việc điều trị các bệnh nhân bị mắc COVID-19
BAD ZWISCHENAHN, ĐỨC – EQS Newswire – Công ty khoa học sự sống System4 Technologies GmbH đã phát triển một thiết bị trị liệu mới để điều trị bệnh nhân bị mắc COVID-19.
Thiết bị có tên PI-RNA, được thiết kế để cho phép vô hiệu hóa phổ quát và nhanh chóng virus SARS- CoV- 2 (tác nhân gây ra đại dịch COVID-19) và virus cúm, các đột biến của chúng và các biến thể mới bằng quy trình plasma lạnh đặc biệt. Có tên là Cold Atmospheric Plasma – CAP (tạm dịch: Huyết tương khí quyển lạnh) – công nghệ truyền các anion khí quyển tĩnh điện, với số lượng và mật độ cao vào trong và xung quanh cơ thể bệnh nhân.
Ông Ilir Guslo, Giám đốc điều hành của System4 Technologies GmbH cho biết: “Điều này đạt được thông qua một quy trình thiết kế và chuyển giao plasma mới được phát triển mà chúng tôi đã phát triển trong 8 tháng qua. Các anion trong khí quyển, được chuyển một cách nhẹ nhàng và không xâm lấn, chứa các điện tử phản ứng được cho là tương tác với tất cả các biến thể của virus Corona và virus cúm, đồng thời vô hiệu hóa chúng”.
Trong giả thuyết khoa học, các nhóm anion xung quanh các protein đột biến của virus. Sự tích tụ các ion xung quanh các protein đột biến này tạo ra các gốc hydroxyl (OH ·) có phản ứng cao. Chúng phản ứng với các protein tăng đột biến và rút hydro từ chúng, theo đó nước (H2O) được hình thành từ các gốc hydroxyl (OH ·) và hydro (H). Việc mất hydro sẽ làm hỏng các protein đột biến, khiến chúng không có khả năng lây nhiễm vào các tế bào của con người.
Thiết bị PI-RNA được thiết kế để sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc y tế đặc biệt, tích cực nhằm giảm đáng kể tải lượng virus trong phổi, miệng và hầu, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân tái sinh nhanh chóng. Các nhà phát triển cũng dự kiến việc sử dụng thiết bị sau điều trị hiệu quả để điều trị các triệu chứng muộn của COVID-19, còn được gọi là COVID dài. Nghiên cứu về việc sử dụng plasma khí quyển lạnh trên virus Corona đã được tiến hành trong một thời gian dài tại Viện Max Planck và Viện Nghiên cứu độc chất và Y học thực nghiệm Fraunhofer.
Tuy nhiên, trước khi thiết bị PI-RNA có thể được sử dụng, giả thuyết và các chỉ dẫn ban đầu đầy hứa hẹn từ các ứng dụng ngoài nhãn ở Hungary phải được xác nhận và xác minh một cách khoa học bằng một nghiên cứu mù đôi hai pha.
Tiến sĩ Benjamin Seibt, đối tác khoa học chuyên sâu về Genomics (Hệ gen học) của dự án phát biểu: “Cùng với một đối tác nghiên cứu lâm sàng có uy tín cao, chúng tôi đang có kế hoạch bắt đầu nghiên cứu lâm sàng giai đoạn I vào giữa năm 2021, để tiến hành đồng thời tại 3 địa điểm quốc gia và quốc tế”.
Do sự phát triển mạnh của các đột biến của virus Sars-CoV-2 có khả năng gây hại và các biến thể mới, sự tập trung trên toàn thế giới đã chuyển sang các liệu pháp và tác nhân tích cực phổ quát để chống lại đại dịch COVID-19 và cho thời kỳ hậu đại dịch,
System4 Technologies hy vọng sẽ tạo ra các kết quả và giải pháp nhanh chóng, từ đó góp phần hướng tới một liệu pháp điều trị virus phổ biến.
Thông tin về System4 Technologies GmbH
System4 Technologies GmbH là một công ty khoa học sự sống phát triển các công nghệ, ứng dụng và sản phẩm lý sinh trong lĩnh vực y học tái tạo. Được thành lập vào năm 2008, System4 Technologies GmbH có 2 đồng lãnh đạo là kỹ sư Ilir Guslo và Tiến sĩ Heiko de Vries.
www.system4-technologies.com
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
XTransfer nhận phê duyệt có điều kiện cho các giấy phép thanh toán quan trọng
VNVC mua dây chuyền sản xuất vắc xin ứng dụng robot hàng đầu thế giới, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ đỉnh cao
Anaplan ra mắt trung tâm dữ liệu AWS tại Singapore
Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới
Đọc nhiều
Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
Bầu cử 2026: Cử tri nhàn hơn nhờ chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU
Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9
Ngư dân mở biển đầu năm, cam kết chống IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ






