Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:00 | 01/02/2022 GMT+7

Sức bật cho đối ngoại nhân dân địa phương: Tự cường, phối hợp và liên kết

aa
Đối ngoại nhân dân (ĐNND) có một hàm nghĩa: đối ngoại của nhân dân, mọi người dân làm đối ngoại. Xét theo nghĩa này, vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và các tổ chức thành viên địa phương rất quan trọng. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, hiện nay hoạt động của hệ thống Liên hiệp hữu nghị còn nhiều hạn chế, khó khăn. Thời gian tới, để hệ thống này vững mạnh nội lực, khẳng định vai trò và đạt nhiều hiệu quả, theo tôi, có 3 nhóm vấn đề chính cần triển khai tốt. Đó là mỗi tổ chức phải chủ động đổi mới, chủ động công tác; VUFO tích cực hỗ trợ, phối hợp và thứ ba là các tổ chức địa phương tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác.
Năm 2022, Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 sẽ có nhiêu hoạt động phối hợp Năm 2022, Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 sẽ có nhiêu hoạt động phối hợp
Mong muốn giao lưu, xúc tiến hợp tác, đầu tư giữa Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga năm 2022 Mong muốn giao lưu, xúc tiến hợp tác, đầu tư giữa Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga năm 2022

Ba chuyển biến lớn

Năm 2021, VUFO có hàng loạt các hoạt động là: ban hành các quy định, quy chế; hướng dẫn, tổ chức; hội thảo, hội nghị, tập huấn; làm việc trực tiếp, trực tuyến theo chuyên đề… với các liên hiệp địa phương và nhiều tổ chức thành viên. Nội dung các hoạt động là phổ biến, phân tích về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương hướng, phương thức làm công tác ĐNND… Cộng với sự tích cực phối hợp của mỗi địa phương thì vấn đề về nhận thức ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến. Song hành với các hoạt động này, VUFO đã tiếp xúc, làm việc với nhiều cấp ủy, chính quyền các tỉnh thành về nội dung nêu trên. Nhận thức, tư duy, quan niệm về ĐNND ở các cơ quan này cũng như các sở ban ngành địa phương cũng được nâng lên. Lãnh đạo một số tỉnh thành phát biểu: khi được tiếp nhận những thông tin, tài liệu chính thức, toàn diện về công tác ĐNND và làm việc, trao đổi trực tiếp với VUFO, họ đã thay đổi nhận thức sâu sắc hơn về lĩnh vực này. Nhiều địa phương nhanh chóng vào cuộc quán triệt, cải thiện, thúc đẩy công tác ĐNND. Nhiều liên hiệp hữu nghị địa phương đã được kiện toàn bộ máy, tổ chức theo hướng nâng cao chất và lượng, thực chất và hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh.

Một kết quả nữa cũng về thay đổi nhận thức ở cộng đồng địa phương là công tác ĐNND không chỉ của cơ quan chuyên trách là hệ thống liên hiệp hữu nghị mà của nhiều sở, ban, ngành và các tổ chức nhân dân, chính trị, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp… Lợi ích cho những đối tượng tham gia công tác này rõ rệt, thiết thực. Với các tỉnh thành vùng biên, vùng phát triển du lịch, đầu tư nước ngoài nhiều thì tính khả thi và tiềm năng thụ hưởng càng cao. Sự phối hợp, cộng hưởng giữa hoạt động chuyên môn với ĐNND càng thuận lợi, hữu ích. Điển hình là ở Lào Cai, Cao Bằng nhiều đơn vị ngoài hệ thống liên hiệp hữu nghị đã triển khai các mô hình kết nghĩa bản - bản, kết nghĩa đồn biên phòng, giao lưu hữu nghị trong quy mô nhỏ… với nước bạn.

Chuyển biến thứ hai là đổi mới về phương thức hoạt động. Năm 2021, VUFO đã ban hành quyết định chia cụm cho các liên hiệp hữu nghị địa phương để phối hợp hoạt động. 52 liên hiệp hữu nghị các tỉnh thành phố được chia thành 5 cụm căn cứ theo các tính chất địa lý, mô hình tổ chức, tiềm lực. Mục tiêu là chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn. Các hoạt động ĐNND đã nâng cao rất nhiều về hiệu quả công tác, tiềm lực cũng như tinh thần.

Chuyển biến thứ ba là về chiến lược tổ chức hoạt động. Các địa phương đã xác định: không ôm đồm nhiều mục tiêu, nhiều hạng mục mà chủ động “chọn việc” khả thi, hiệu quả. Đó là những hoạt động, những kênh có lợi thế, trọng tâm của mỗi địa phương.

Ví dụ trong hoạt động đối ngoại, hòa bình, đoàn kết, phi chính phủ thì Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai có nhiều thuận lợi nên triển khai rộng mở, đa dạng các hình thức, đối tác. Các địa phương như Lai Châu, Quảng Bình, Quảng Trị… thì tập trung khai thác quan hệ hữu nghị vùng biên thông qua các hoạt động như kết nghĩa, thăm hỏi giúp đỡ nhau. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ triển khai các hoạt động hỗ trợ người Campuchia gốc Việt gặp khó khăn khi về nước…

Từ những đổi mới nêu trên, năm 2021, hệ thống các liên hiệp hữu nghị tỉnh thành nói riêng, công tác ĐNND địa phương nói chung đã thích ứng, khắc phục khó khăn dịch bệnh nâng cao một bậc quan trọng về chất lượng bộ máy, chất lượng hoạt động. Nhận thức chung về ĐNND trong và ngoài hệ thống cải thiện cơ bản và đáng kể. Nhiều hoạt động được tổ chức thành công. Nhiều cơ chế, mô hình, phương thức mới được hình thành. Nhiều chủ trương, kế hoạch được sáng tạo, xây dựng đặt nền tảng cho công tác lâu dài.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tích cực trong hoạt động phòng, chống Covid-19.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tích cực trong hoạt động phòng, chống Covid-19.

Ba kinh nghiệm quý

Khó khăn không nhỏ ở một số địa phương là cấp ủy, chính quyền, sở ngành chưa hiểu đúng, hiểu đủ và chưa chỉ đạo, tổ chức kịp thời về công tác ĐNND. Tuy nhiên, những liên hiệp hữu nghị địa phương nào chủ động báo cáo, giải thích, đề xuất, tham mưu kịp thời, tích cực với cấp trên cũng như tuyên truyền, vận động với các đơn vị, tổ chức khác tốt thì hiệu quả công việc cao. Mặt khác, những liên hiệp hữu nghị này thường cũng bám sát, tranh thủ sự hướng dẫn, định hướng từ VUFO. Khi được quan tâm hỗ trợ, được giao việc, biết cách làm thì chắc chắn hiệu quả tăng lên. Từ đó uy tín, nguồn lực, sức lan tỏa cũng tỷ lệ thuận.

Điển hình là gần đây hoạt động của các Liên hiệp hữu nghị ở Yên Bái và Lào Cai là những tỉnh miền núi khó khăn nhiều, thuận lợi ít nhưng đã có nhiều kết quả tích cực. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã tăng gấp đôi thành viên. Lào Cai trước đây mới làm tốt hoạt động ĐNND biên giới, phi chính phủ thì nay đã phát triển thêm cả hoạt động đào tạo, liên kết, phối hợp thêm với nhiều tỉnh thành.

Kinh nghiệm thứ hai là tính chủ động của các liên hiệp hữu nghị địa phương. Chủ động xác định phương hướng, mục tiêu, xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình. Chủ động kết nối, liên kết, phối hợp. Chủ động tham mưu, đề xuất. Có ý kiến cho rằng: công tác ĐNND ở địa phương nếu không làm thì không nhìn thấy việc gì mà làm. Nếu làm thì làm không hết việc. Tức là chúng ta phải rất chủ động nghĩ việc, nghĩ cách và hành động.

Kinh nghiệm thứ ba là cần liên kết và hợp tác. Đó là trong hệ thống liên hiệp hữu nghị cần có sự kết hợp giữa các địa phương với nhau. Ở bên ngoài là kết hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể như biên phòng, công an, ngoại vụ, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… Những đơn vị này ngày càng hoạt động sôi động về ĐNND, nếu chúng ta kết hợp được thì vừa mạnh về nguồn lực, vừa tăng uy tín, vừa thêm kinh nghiệm và chắc chắn cơ hội thành công sẽ càng cao.

Hội nghị ký giao ước Chương trình phối hợp hoạt động đNND cụm số 1 (giai đoạn 2021-2025).
Hội nghị ký giao ước Chương trình phối hợp hoạt động đNND cụm số 1 (giai đoạn 2021-2025).

Ba định hướng cơ bản

Năm 2022, trong công tác thúc đẩy, hỗ trợ phát triển các liên hiệp hữu nghị địa phương, VUFO sẽ tiếp tục tập trung quan tâm đến những tổ chức, đơn vị yếu kém. Việc trước hết là chúng ta cần triển khai tốt chương trình khảo sát, tổng hợp, phân tích và đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động của các liên hiệp hữu nghị địa phương. Các vấn đề về mô hình, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, nguồn lực, thuận lợi, khó khăn… cần được làm rõ. Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng các nhóm giải pháp, các khâu đột phá, những mũi nhọn, mô hình thí điểm… Sau một thời gian cần thiết, có thể đúc kết thành một số mô hình mẫu về tổ chức hoạt động của các liên hiệp hữu nghị địa phương để các tỉnh thành có thể tham khảo, vận dụng.

Thứ hai, VUFO sẽ tích cực hơn nữa, kiên trì, đồng bộ các biện pháp để thuyết phục, phổ biến, tuyên truyền, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… tới các cơ quan thẩm quyền trung ương và địa phương nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng về phát triển ĐNND nói chung và liên hiệp hữu nghị các địa phương nói riêng.

Thứ ba, VUFO sẽ sát sao, kiên trì hỗ trợ các đơn vị, tổ chức thành viên này của mình trong các hoạt động lớn nhỏ cũng như đối tác, cơ hội, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng… Mục tiêu nhằm phát huy, nhân rộng những mô hình, cách làm tốt; khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện tại.

Chương trình Du xuân hữu nghị gắn kết các Đại sứ quán, VUFO và Liên hiệp địa phương.
Chương trình Du xuân hữu nghị gắn kết các Đại sứ quán, VUFO và Liên hiệp địa phương.

Với phương châm "đổi mới, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả" và sự thích ứng nhanh, linh hoạt, hệ thống Liên hiệp hữu nghị nói chung và các tổ chức thành viên ở địa phương sẽ tiếp tục gặt hái thêm những thành công, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của ĐNND góp phần thực hiện tốt vai trò một trong "ba trụ cột" Đối ngoại của Đảng, nhà nước ta.

Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Ấn Độ Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Ấn Độ
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước
Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả” trong đối ngoại nhân dân Thủ đô

Phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả” trong đối ngoại nhân dân Thủ đô

Ngày 04/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (Liên hiệp Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Hội nghị xác định công tác đối ngoại nhân dân thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại toàn diện của Thủ đô và cả nước.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam bàn cơ chế phối hợp thúc đẩy quan hệ nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam bàn cơ chế phối hợp thúc đẩy quan hệ nhân dân

Ngày 25/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã có buổi làm việc với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Hai bên trao đổi về cơ chế phối hợp nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Lào, góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới

Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường, trước những yêu cầu ngày càng cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết tâm, nỗ lực, đổi mới tư duy, cách tiếp cận để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đạt những thành tích đáng khích lệ.

Các tin bài khác

Hợp nhất Cà Mau - Bạc Liêu tạo bước ngoặt lịch sử để mở rộng không gian phát triển

Hợp nhất Cà Mau - Bạc Liêu tạo bước ngoặt lịch sử để mở rộng không gian phát triển

Ngày 30/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu.
Quốc hội biểu quyết thông qua 7 luật và 7 nghị quyết

Quốc hội biểu quyết thông qua 7 luật và 7 nghị quyết

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 27/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua 07 luật và 07 nghị quyết.
Từ 1/7: MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động theo mô hình mới, các Hội quần chúng sẽ tiếp tục sắp xếp theo hướng dẫn

Từ 1/7: MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động theo mô hình mới, các Hội quần chúng sẽ tiếp tục sắp xếp theo hướng dẫn

Ngày 14/6, tại Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã giới thiệu chuyên đề về: Tổ chức và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (cấp tỉnh, xã) theo mô hình mới.
Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 304-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.

Đọc nhiều

Trao nhà hữu nghị và khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau

Trao nhà hữu nghị và khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau

Ngày 03/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổ chức The Corea Peace3000 (Hàn Quốc) và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà hữu nghị cho hộ nghèo tại xã Sông Đốc và khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

Chiều 02/7, dự Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, quân đội đã bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh cả trong nội địa, biên giới, không gian biển, trên không và không gian mạng; thực hiện tốt chức năng, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất.
Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội

Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội

Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal (Hội) do TS Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, vừa đến Bangkok (Thái Lan) để làm việc với Đại sứ quán Nepal tại Thái Lan kiêm nhiệm địa bàn Việt Nam. Chuyến đi nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và thống nhất kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal.
Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Ngày 03/7, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã tiếp bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm tỉnh Thanh Hóa. Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào), đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trong thời gian tới.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động