Sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình tạo cơ sở cho việc giải quyết thách thức về nhân quyền
Đề nghị Ngài cho biết ý kiến của mình với sự kiện Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025?
Tôi chúc mừng Việt Nam đã trúng cử lần thứ hai vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Chúng tôi mong muốn được làm việc với Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam và trên toàn cầu, phù hợp với Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền.
Việc ủng hộ nhân quyền, đặc biệt là ở các nhóm thiểu số, việc ủng hộ quyền tự do ngôn luận, lập hội, tôn giáo, tin ngưỡng là một phần quan trọng của giá trị và chính sách đối ngoại Vương quốc Anh. Việt Nam cùng với các thành viên Liên hợp quốc khác đã cam kết tôn trọng nhân quyền trong nước và trên thế giới.
Tôi mong muốn có nhiều cuộc trao đổi hơn nữa với các lãnh đạo của Việt Nam về việc thúc đẩy quyền con người ở trong hai năm nhiệm kỳ sắp tới của Việt Nam ở Hội đồng nhân quyền.
![]() |
| Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew (Ảnh: gov.uk). |
Theo ngài, Việt Nam nên quan tâm, đẩy mạnh những vấn đề gì trong nhiệm kỳ này?
Tốc độ phát triển và hiện đại hóa nhanh chóng của Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công đáng nể nhất trong khu vực. Thông qua việc giảm tỷ lệ hộ nghèo từ khoảng 40% trong thập niên 1990 xuống còn dưới 5% trong năm 2020, Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và có thể chia sẻ kinh nghiệm này với những quốc gia khác. Việt Nam cũng đã đạt được nhiều tiến bộ về bình đẳng giới, là một trong những nước có tỷ lệ nữ tham gia thị trường lao động cao nhất trong khu vực. Việt Nam cũng có những bước tiến tích cực trong vấn đề quyền của cộng đồng LGBT +.
Với việc Việt Nam có vai trò lớn hơn trong hệ thống quốc tế, Việt Nam phải thể hiện vai trò lãnh đạo trên tất cả các khía cạnh của quyền con người. Kinh nghiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an và sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở cho việc chúng ta cùng nhau giải quyết các thách thức về nhân quyền trong khu vực và toàn cầu.
Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
| Ngày 7/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sỹ), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) đã bế mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 51, sau 4 tuần làm việc kể từ ngày 12/9. |
| Tuần qua, Bệnh viện Dã chiến 2.4 (BVDC2.4) tại Nam Sudan tiếp nhận một bệnh nhân nam 39 tuổi, thuộc tiểu đoàn bộ binh Mông Cổ. Bệnh nhân có tiền sử sốt rét 2 lần. |
Tin bài liên quan
Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva
Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền: Sự ghi nhận cao nhất của cộng đồng quốc tế
Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028
Các tin bài khác
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Quảng Trị: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
