Sống động hình ảnh một người bạn lớn Triều Tiên
| Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên Ông Trịnh Tuấn Tòng: Triều Tiên là quê hương thứ hai của tôi Chuyện tình vượt thời gian của đôi vợ chồng Việt Nam - Triều Tiên |
Một góc căn phòng trưng bày tranh sơn dầu bạn bè quốc tế của Việt Nam.
Tầng 8, tòa nhà Hữu nghị (105A Quán Thánh) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là căn phòng rộng rãi gần 100m2. Đây là nơi hội tụ, tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu của bạn bè Việt Nam trên khắp thế giới. Khi là người bạn Mỹ tới hỗ trợ giải quyết các vấn đề sau chiến tranh, khi là các bạn Hà Lan tới hỗ trợ y tế, khi là các tình nguyện viên nước ngoài muốn hỗ trợ vùng miền núi, vùng sâu vùng xa…
Đây cũng là nơi mà ai ai cũng thấy được hình ảnh của bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 50 bức tranh được chia đều đặt hai bên trái và phải của căn phòng. Bức tranh sơn dầu về ông Kim IL-sung (Kim Nhật Thành) của đất nước Triều Tiên là một trong số 50 bức tranh như thế. Từ cửa chính, đi về phía tay trái, hàng trên cùng là nơi để bức tranh này. Bức tranh có chiều cao 65cm, chiều rộng 50cm, đặt ngay ngắn trên giá cao chừng 1m. Dưới góc phải của mỗi bức tranh đều có phần giới thiệu sơ qua về nhân vật.
Trong phần giới thiệu về bức ảnh của ông Kim Nhật Thành có đoạn viết: “Cố Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông học tại Trường Trung học Dục Văn ở Cát Lâm. Năm 1938, ông giữ chức Chỉ huy trưởng Phương diện quân số 2, Đệ nhất Lộ quân của Liên quân Kháng Nhật Đông Bắc, ông đổi tên thành Kim Nhật Thành, với ý nghĩa “trở thành mặt trời”. Năm 1948, ông trở thành Thủ tướng. Với cương vị mới, ông đã giúp đỡ vật chất cho Việt Nam trong chiến tranh như máy kéo, máy công cụ và xe vận tải do Triều Tiên sản xuất. Tháng 12/1972, ông trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông mất tại Bình Nhưỡng ngày 8/7/1994.
Tranh sơn dầu cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành
Không chỉ xuất hiện trên tranh sơn dầu, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành còn là 1 trong số hơn 400 bạn bè Việt Nam được lưu danh trong cuốn sách “Việt Nam và những tấm lòng bè bạn” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, xuất bản năm 2006. Trong cuốn sách đó còn có: nhà văn Trung Quốc Ba Kim, nữ diễn viên điện ảnh Mỹ Jane Fonda, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc Tống Khánh Linh, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay xỏn Phôm vi hản, nhà hoạt động chính trị Palestin Yasser Arafat, bác sỹ người Pháp Alexandre Yersin, nữ anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Valentina Vladimirovna Tereskova...
Hơn 400 người bạn quốc tế, những người từng kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển của Việt Nam, đã được chọn lựa giới thiệu trong cuốn sách này.
Bài giới thiệu về cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành trong cuốn "Việt Nam và những tấm lòng bè bạn"
Nói về các nhân vật được viết trong cuốn sách, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cho biết: “Cuốn sách Việt Nam và những tấm lòng bè bạn là tập hợp danh sách và những thông tin cơ bản nhất về những người bạn quốc tế của Việt Nam đã kề vai sát cánh, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.” Với nhiều chuyên gia, việc giới thiệu một số tấm gương tiêu biểu, ghi lại danh sách đầu tiên này như một viên gạch trong công trình “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các bạn về quốc tế.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ký ức Việt Nam của người bạn Lào
Tình hữu nghị Việt Trung: Những ân tình vắt qua hai thế kỷ
Kadrinka Kadrinova - Nhà báo Bulgaria và hai thập kỷ viết về "phép màu Việt Nam"
Câu chuyện Việt Nam trong trái tim Alisher Mukhamedov
Đọc nhiều
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà: Hai mươi năm "vun trồng" tiếng Việt trên đất Đài Loan
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ IV
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai





