Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
10:40 | 08/09/2023 GMT+7

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga

aa
Ngày 7/9, tại khuôn viên Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga, đã diễn ra Ngày hội tiếng Việt 2023.
Hội hữu nghị Việt - Nga địa phương phát huy vai trò cầu nối gắn kết tình cảm nhân dân Việt - Nga Hội hữu nghị Việt - Nga địa phương phát huy vai trò cầu nối gắn kết tình cảm nhân dân Việt - Nga
“Mùa hè xanh 2023” - Chuyến trở về ý nghĩa của du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga “Mùa hè xanh 2023” - Chuyến trở về ý nghĩa của du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga
Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga
Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi trao Giấy khen tặng những giảng viên tiêu biểu trong công tác dạy tiếng Việt tại Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi; bà Irina Kraeva, Hiệu trưởng Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva; đại diện Hội người Việt Nam tại Nga, các trường đại học dạy tiếng Việt tại Nga, cùng đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam, con em cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nga, cũng như sinh viên Nga đang học tiếng Việt ở các trường đại học trên toàn Nga.

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, năm nay là năm thứ 3 Ngày hội tiếng Việt được tổ chức tại Nga.

Mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với tiếng Việt, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng, từng bước đưa Ngày Tôn vinh tiếng Việt hằng năm (8/9) trở thành dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, truyền cảm hứng tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tới bạn bè quốc tế, tạo động lực nâng cao hiệu quả công tác dạy và học tiếng Việt.

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga
Bà Irina Kraeva, Hiệu trưởng Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva, chia sẻ về công tác dạy tiếng Việt tại trường. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Vui mừng trước những kết quả về công tác dạy, học tiếng Việt tại Nga thời gian qua, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, hiện nay, tại Liên bang Nga có nhiều trường đại học giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam, trong đó các trường đại học ở Moskva, Saint Petersburg, Kazan, Vlapostok…

Rất nhiều thế hệ thầy cô giáo, các chuyên gia người Nga nghiên cứu Việt Nam học có bề dày kinh nghiệm và quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp Hội người Việt Nam tại Nga tạo điều kiện hỗ trợ công tác dạy tiếng Việt tại Nga phát triển hơn nữa.

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga
Sinh viên Nga thể hiện bài hát tiếng Việt. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại sứ vui mừng cho biết, mới đây, Hội người Việt Nam tại Nga thành lập Quỹ Khai sáng với mục đích không chỉ động viên, khuyến khích con em cộng đồng người Việt Nam, mà còn sinh viên Nga học tiếng Việt, đặc biệt khuyến khích ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, phong trào học, giảng dạy tiếng Việt tại Nga ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga
Các đại biểu cùng toàn thể học sinh, sinh viên hai nước hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng” bằng tiếng Việt. (Ảnh: THÙY VÂN)

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trao giấy khen tặng sinh viên Nga có thành tích tốt trong học tiếng Việt, cũng như các giảng viên dạy tiếng Việt tiêu biểu tại các trường đại học ở Nga.

Tại sự kiện, các em học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại Nga biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các bạn sinh viên Nga ngâm thơ, hát các bài hát tiếng Việt đặc trưng về các vùng miền của Việt Nam. Các tiết mục này nhận được sự yêu mến và cổ vũ nồng nhiệt từ những người tham gia.

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga
Triển lãm và tặng tranh Đông Hồ. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đồng thời, Ban tổ chức cuộc thi Tôi yêu tiếng Việt tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các bạn sinh viên Nga và con em cộng đồng người Việt Nam tại Nga tham gia cuộc thi được phát động trước đó.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu cùng toàn thể học sinh, sinh viên hai nước hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng” bằng tiếng Việt. Bài hát đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc trong mỗi người có mặt tại sự kiện.

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga
Toạ đàm với chủ đề "Tiếng Việt tại Liên bang Nga: Những triển vọng và thách thức". (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trước đó, trong khuôn khổ Ngày hội Tiếng Việt tại Liên bang Nga đã diễn ra Tọa đàm “Tiếng Việt tại Liên bang Nga: những triển vọng và thách thức” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu ở Việt Nam và một số trường đại học ở Nga.

Tham dự tọa đàm, có nhiều chuyên gia Việt Nam và Nga đang làm công tác giảng dạy tiếng Việt, đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam và Nga.

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ "Truyền thống và hữu nghị" chia sẻ về tình yêu tiếng Việt tại Tọa đàm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tại tọa đàm, các đại biểu đưa ra nhiều tham luận đề cập đến các vấn đề về xu hướng mới trong việc dạy và học tiếng Việt tại các trường đại học của Nga, cũng như việc học tập của sinh viên Nga tại Việt Nam, việc dạy tiếng Việt cho trẻ em sinh ra và lớn lên ở Liên bang Nga, những thuận lợi và khó khăn…

Theo Xuân Hưng - Thùy Vân/ Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga

https://nhandan.vn/soi-noi-ngay-hoi-tieng-viet-tai-lien-bang-nga-post771371.html

Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga thành công tốt đẹp Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga thành công tốt đẹp
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của du học sinh tại LB Nga qua chuyến tham quan Toà nhà Quốc hội Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của du học sinh tại LB Nga qua chuyến tham quan Toà nhà Quốc hội
Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Đó là nhận định của các chuyên gia tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng, diễn ra ngày 12/04, tại Hà Nội.
Mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Liên bang Nga

Mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Liên bang Nga

Ngày 29/3, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra lễ mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô (trước đây).
Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 10/3, tại thủ đô Moskva đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2026.

Các tin bài khác

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Ngày 20//4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở hai xã Pá Khoáng và Thanh Yên (huyện Điện Biên) trong chương trình ủng hộ đồng bào Điện Biên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động