Trang chủ Việt kiều
07:00 | 07/08/2023 GMT+7

“Mùa hè xanh 2023” - Chuyến trở về ý nghĩa của du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga

aa
14 ngày tình nguyện tuy ngắn nhưng đã giúp các du học sinh trưởng thành hơn rất nhiều. Họ biết chia sẻ và quan tâm những người xung quanh. Những kỷ luật trong đoàn giúp họ tự có trách nhiệm với bản thân mình hơn.
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2023: Hãy giữ liên hệ để khoảng cách không còn là trở ngại Bế mạc Trại hè Việt Nam 2023: Hãy giữ liên hệ để khoảng cách không còn là trở ngại
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của du học sinh tại LB Nga qua chuyến tham quan Toà nhà Quốc hội Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của du học sinh tại LB Nga qua chuyến tham quan Toà nhà Quốc hội
“Mùa hè xanh 2023” - Chuyến trở về ý nghĩa của du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga

Sinh viên dân vận về chương trình tình nguyện. Ảnh: Đức Thắng

Những ngày cuối tháng 7/2023, Đoàn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh” tại xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Với du học sinh học tập tại nước ngoài, mùa hè là cơ hội để đi du lịch, được trở về Việt Nam thăm gia đình, được nghỉ ngơi sau một năm học tập đầy vất vả… Nhưng 6 du học sinh đang học tập tại Nga đã chọn tham gia tình nguyện hè như cách để học tập những bài học thực tế bên ngoài xã hội.

Những trải nghiệm đầu tiên

Trước đây, Đoàn Đức Thắng (sinh viên Học viện Phòng cháy chữa cháy Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga) chỉ biết tới cuộc sống của người dân vùng cao qua những thước phim chiếu trên tivi. Bởi vậy, nhân dịp thực tập và nghỉ hè tại Việt Nam, Đức Thắng đã quyết định tham gia “Mùa hè xanh” để được trải nghiệm cuộc sống tại vùng cao và giúp đỡ bà con nơi đây. Đồng thời, Đức Thắng cũng muốn được làm việc với nhiều bạn trẻ tài năng, học hỏi nhiều kỹ năng sau chuyến đi lần này.

Trần Mai Tuấn Phong (sinh viên Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moscow) biết tới “Mùa hè xanh” qua những câu chuyện của mẹ và chị. Tuấn Phong cảm nhận tuy tham gia hoạt động cũng có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng nụ cười thanh niên luôn rộn rã. “Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3), những thanh niên tham gia “Mùa hè xanh” năm đó lại tổ chức gặp mặt để ôn lại kỷ niệm tuổi trẻ. Điều đó khiến em tò mò và háo hức muốn tham gia chương trình tình nguyện hè”, Tuấn Phong chia sẻ.

“Mùa hè xanh 2023” - Chuyến trở về ý nghĩa của du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga
Sinh viên tặng quà cho gia đình chính sách: Ảnh: Đức Thắng

Trong thời gian hoạt động tại địa phương (14 ngày), các bạn sinh viên đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như tổ chức lớp ôn tập văn hóa hè cho các em nhỏ vùng cao; trao tặng Công trình thanh niên cho địa phương (con đường hoa thanh niên, thắp sáng đường quê, sân chơi trẻ em, tủ sách yêu thương); tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao); tuyên truyền, phát thanh về pháp luật nhà nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, … trên các hệ thống truyền thông của xã.

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam (27/07) cả đoàn đã thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, sửa sang bia tưởng niệm liệt sĩ, tham gia chương trình “Thắp nến tri ân” tưởng nhớ công lao anh hùng liệt sĩ. “Khoảnh khắc ấy, tất cả chúng mình đều hoà vào không khí thiêng liêng của dân tộc”, bạn Lê Thị Liên, sinh viên Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên các du học sinh được cuốc đất, trồng hoa, đào đường, xây hố, lắp bóng đèn, xả nhám, sơn tường, cấy lúa, chuyển mạ cho bà con, nấu cơm bằng bếp củi, vào rừng chặt củi, hái măng...14 ngày tình nguyện tuy ngắn nhưng đã giúp các du học sinh trưởng thành hơn rất nhiều. Họ biết chia sẻ và quan tâm những người xung quanh. Những kỷ luật trong đoàn giúp họ tự có trách nhiệm với bản thân mình hơn.

“Mùa hè xanh 2023” - Chuyến trở về ý nghĩa của du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga
Sinh viên dọn dẹp, sửa sang nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Đức Thắng

n tượng đẹp đẽ trong lòng em nhỏ vùng xa

Hoạt động không thể thiếu trong chiến dịch tình nguyện là tổ chức lớp ôn tập văn hoá hè cho các em nhỏ vùng cao. Trong các buổi học, các em được học tiếng Anh, tiếng Nga, kỹ năng sống (phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ bản thân khỏi tai nạn, phòng cháy chữa cháy).

“Gần 100 em nhỏ tham dự mỗi buổi học. Buổi học đông nhất sĩ số lên tới 150 em. Nhiều em nhà ở trên núi, phải đi bộ 5-6 km để tới trường. Các em tới học từ sáng, cùng ăn cơm với các anh chị sinh viên. Tới tối, anh chị đưa các em về. 14 ngày cùng sinh hoạt, vui chơi với các em nhỏ đã để lại trong em nhiều kỷ niệm”, Tuấn Phong chia sẻ.

Ngày cuối cùng trong chiến dịch tình nguyện, từ sáng sớm, hơn chục em nhỏ đã tới điểm trường để nói lời tạm biệt cùng lời hứa hẹn các em sẽ tiếp tục phấn đấu học tốt. Trong cuốn lưu bút, một bạn nhỏ giấu tên đã viết: “Cảm ơn tất cả các anh chị vì trong suốt thời gian qua đã cho bọn em một quãng thời gian rất tươi đẹp. Mặc dù trời rất nóng những anh chị vẫn cố gắng để cho bọn em những bài giảng thật ý nghĩa”.

“Mùa hè xanh 2023” - Chuyến trở về ý nghĩa của du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga
Lớp ôn tập văn hoá hè cho các em nhỏ. Ảnh: Tuấn Phong

Em Hoàng Lê Na (14 tuổi) chia sẻ: “Em đã rất vui và có những khoảnh khắc rất tuyệt vời khi được trải nghiệm và làm việc cùng anh chị tình nguyện viên ở đây. Trước khi các anh chị trở về Hà Nội, em chúc các anh chị có một chuyến về thật bình an, chúc các anh chị sau này có một công việc ổn định, tìm được hạnh phúc cho riêng mình”.

Trở về nhà sau chiến dịch tình nguyện, Lê Thị Liên vẫn nhớ hình ảnh cô bé Thuỷ có biệt danh “cô gái của núi rừng” đã khóc rất nhiều và liên tục hỏi: “Chị sẽ quên em đúng không?”. Liên nhớ cả cậu bé Hải ít nói và hay xấu hổ, luôn giúp đỡ anh chị.

Nghĩ về Bắc Kạn, các du học sinh sẽ mãi nhớ về các em nhỏ nơi đây, nhớ về nụ cười của người dân địa phương, những ngày tháng hăng say lao động. Và một điều chắc chắn rằng, “ngọn lửa tình nguyện” sẽ vẫn luôn cháy trong tim những người trẻ trên hành trình sắp tới.

Gặp mặt các chuyên gia Liên Xô từng công tác tại Việt Nam Gặp mặt các chuyên gia Liên Xô từng công tác tại Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Nga khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những đóng góp to lớn của các chuyên gia Liên Xô đã tới giúp Việt Nam trong những thời khắc gian khó, bất chấp nguy hiểm.
Giao lưu nhân dân trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan Giao lưu nhân dân trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan
Sự chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu đã gắn kết người dân hai nước Việt Nam và Hà Lan.
Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Đó là nhận định của các chuyên gia tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng, diễn ra ngày 12/04, tại Hà Nội.
Mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Liên bang Nga

Mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Liên bang Nga

Ngày 29/3, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra lễ mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô (trước đây).
Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 10/3, tại thủ đô Moskva đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2026.

Các tin bài khác

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Ngày 27/4 tại Công viên thành phố Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6.
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Diễn ra trong không khí sôi động từ ngày 20-26/4 với 4 môn thi đấu: cầu lông, quần vợt, cờ tướng và golf, Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của người Việt và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động