Trang chủ Việt kiều
22:43 | 03/08/2023 GMT+7

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của du học sinh tại LB Nga qua chuyến tham quan Toà nhà Quốc hội

aa
Niềm tự hào dân tộc xen lẫn nỗi xúc động là cảm xúc của tất cả lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga khi được tham quan công trình hiện đại mang tầm vóc lịch sử, được khám phá hành trình lịch sử của dân tộc.
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của du học sinh tại LB Nga qua chuyến tham quan Toà nhà Quốc hội
Du học sinh tại LB Nga tham quan Hội trường DIên Hồng. Ảnh: Quốc Vinh

Ngày 03/08, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã phối hợp với Vụ Truyền thông - Văn phòng Quốc hội tổ chức chương trình “Tham quan, trải nghiệm Nhà Quốc hội” với sự tham gia của 30 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga.

Tòa nhà Quốc hội Việt Nam được xây dựng trong 5 năm (2009-2014). Thiết kế toà nhà được lấy cảm hứng từ sự tích “Bánh chưng, bánh dày” với 2 khối: mặt bằng chính hình vuông - tượng trưng cho “đất”, phòng họp chính hình tròn ở giữa - tượng trưng cho “trời”.

Trong buổi tham quan, đoàn được tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất với hàng ngàn di vật khảo cổ của nhiều thời kỳ Tiền Thăng Long (thế kỷ 7-10) và Thăng Long (Thế kỷ 11-18), như giếng cổ, đồ sành sứ, ngói lợp, ngói âm dương.

Bên cạnh đó, đoàn được tham quan phòng Truyền thống, nơi lưu giữ những hiện vật lịch sử quý báu qua từng thời kỳ. Đoàn được hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết về hiện vật được trưng bày tại đây như: mô hình của Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội qua các nhiệm kỳ, các văn bản luật có tính lịch sử được Quốc hội ban hành. Tận mắt ngắm nhìn những kỷ vật lịch sử, mỗi du học sinh đều cảm thấy biết ơn, tự hào về những thành tựu, đóng góp của Quốc hội cho đất nước.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của du học sinh tại LB Nga qua chuyến tham quan Toà nhà Quốc hội
Hai loại gạch tiêu biểu thời Đại La: gạch chữ nhật được dùng để làm nền, thành giếng, đường đi; gạch vuông được lát nền nhà, lát sân. Ảnh: Hoàng Yến

Điểm nhấn của chuyến tham quan là Hội trường Diên Hồng, nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Mỗi năm 2 lần, gần 500 đại biểu trên cả nước lại cùng ngồi tại Hội trường Diên Hồng, để bàn phương hướng phát triển và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Bạn Phạm Duy Nguyên, sinh viên Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov, cho biết: “Nơi đây trước là hoàng thành Thăng Long, hiện tại là Toà nhà Quốc hội – nơi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, khi được tới đây tham quan, em cảm thấy mình được truyền cảm hứng học tập để sau này trở về xây dựng đất nước”.

Trải qua hơn 75 năm, Quốc Hội đã có những bước phát triển về số lượng và chất lượng đại biểu, những ý kiến được thông qua. Quốc hội khoá XV đã thông qua nhiều quyết sách, dự án luật, như Dự án Cao tốc Bắc-Nam, tạo đòn bẩy đòn bẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Đặc biệt, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Giờ đây, bạn bè quốc tế không chỉ biết tới Việt Nam với những trang sử hào hùng, mà còn biết tới đất nước đang trên đà đổi mới và phát triển. “Vì những lẽ đó, em rất tượng về đạt quả đã đạt được của Quốc hội khoá XV”, Duy Nguyên chia sẻ.

Bạn Bùi Đình Trọng, nghiên cứu sinh Học viện An ninh Liên bang Nga, chia sẻ: “Tôi được biết, ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả nước. Công tác chuẩn bị cho Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện thù trong, giặc ngoài và bối cảnh nền kinh tế, xã hội hết sức khó khăn. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho cử tri Việt Nam”.

Hiện nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tưu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước và đối ngoại. Việt Nam có quan hệ chính trị tốt đẹp với các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đình Trọng hy vọng, trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, quân sự.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của du học sinh tại LB Nga qua chuyến tham quan Toà nhà Quốc hội
Đoàn tham quan Phòng Truyền thống. Ảnh: Hoàng Yến

Qua buổi tham quan, bạn Hoàng Thu Trang, sinh viên Đại học Hữu nghị các Dân tộc Quốc gia Nga mang P. Lumumba (RUDN), được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới, như: kiến trúc toà nhà Quốc hội, lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ tiền Thăng Long, Thăng Long, chiêm ngưỡng di vật khảo cổ qua nhiều thời kỳ.

Chia sẻ cảm xúc sau buổi tham quan, Thu Trang cho biết: “Khi đứng trong Hội trường Diên Hồng, em cảm thấy rất tự hào về truyền thống đất nước, dân tộc mình. Là du học sinh, em cảm thấy mình có trách nhiệm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế”.

Theo Thu Trang, là “đại sứ văn hoá” của Việt Nam ở nước ngoài, lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga thường tổ chức Ngày lễ văn hoá nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Trong đó, tại trường RUDN đã diễn ra Tuần lễ văn hoá Việt Nam. Trong cả tuần lễ, du học sinh quốc tế được hoà mình vào không gian văn hoá Việt với những món ăn truyền thống, nghệ thuật dân gian, như viết thư pháp, nhảy sạp, triển lãm tranh lụa và tranh Đông Hồ, hổi sáo, biểu diễn võ thuật cổ truyền dân tộc.

LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt
Lần thứ 10 được tổ chức, Ngày hội sinh viên quốc tế tại Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (MISIS) tiếp tục mang lại cho khán giả những trải nghiệm thú vị và bổ ích. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thêm gần gũi hơn trong tâm trí bạn bè Nga và quốc tế.
LB Nga: Sinh viên Việt Nam đạt giải cao tại Hội trại truyền thông quốc tế LB Nga: Sinh viên Việt Nam đạt giải cao tại Hội trại truyền thông quốc tế
Tại Hội trại truyền thông quốc tế, sinh viên được học hỏi nhiều kỹ năng truyền thông từ các chuyên gia đầu ngành của Nga, cũng như trải nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hoá. Đội thi gồm 8 sinh viên đến từ Việt Nam, Zimbabwe, Algeria và Ấn Độ đã đạt giải “Dự án tốt nhất”.
Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Đó là nhận định của các chuyên gia tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng, diễn ra ngày 12/04, tại Hà Nội.
Mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Liên bang Nga

Mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Liên bang Nga

Ngày 29/3, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra lễ mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô (trước đây).
Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 10/3, tại thủ đô Moskva đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2026.

Các tin bài khác

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Diễn ra trong không khí sôi động từ ngày 20-26/4 với 4 môn thi đấu: cầu lông, quần vợt, cờ tướng và golf, Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của người Việt và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ngày 24/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động