Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:42 | 16/04/2022 GMT+7

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương

aa
Ngày 15/4/2022, tại trường THCS Phú Lộc, Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh (Phú Thọ) tổ chức “Ngày hội STEM Phù Ninh 2022 – Cuộc thi sáng tạo Robotic Tự hào Đất Tổ Hùng Vương” với sự tham gia của 20 trường THCS trên địa bàn huyện Phù Ninh. Chương trình này nhằm thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường, tạo thêm các sân chơi khoa học bổ ích, mang đến những trải nghiệm thú vị cho học sinh liên quan đến các môn học.
Học sinh Phú Thọ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Hội Khuyến học Việt Nam Học sinh Phú Thọ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Hội Khuyến học Việt Nam
Ngày 2/4, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Hùng Vương (TX Phú Thọ) và các huyện: Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn từ Quỹ Khuyến học Việt Nam.
Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức
Theo thầy giáo Đỗ Hồng Đoàn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức các Câu lạc bộ cho học sinh (HS) toàn trường sau giờ học chính thức, 25 phút sau tiết 4 buổi sáng và 25 phút sau tiết 3 buổi chiều, có thu 10.000đ/hs/buổi gộp cả sáng và chiều. Đặc biệt, nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với học sinh toàn trường.

Ngày hội STEM Phù Ninh 2022 với sự tham gia của 20 trường THCS trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Trong Ngày hội, về Triển lãm, trưng bài sản phẩm “Giáo dục STEM” có 20 trường THCS trên địa bàn huyện tham gia, mỗi trường sẽ có 2 em học sinh thuyết trình về sản phẩm tại gian trưng bày của trường mình; về thi đấu “Giao lưu các Câu lạc bộ STEM” có 6 trường THCS trên địa bàn tham gia bao gồm: THCS Phú Lộc, THCS Giấy Phong Châu, THCS An Đạo, THCS Bình Bộ, THCS Phú Nham, Phù Ninh; mỗi đội có 6 thí sinh và có 2 Robot dự thi (Robot cơ cấu tay gắp và Robot cơ cấu ném), thi đấu trên sa hình và thực hiện gắp các vật phẩm ở các vị trí.

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương
Ngày hội STEM Phù Ninh 2022 với sự tham gia của 20 trường THCS trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, Ngày hội STEM Phù Ninh 2022 diễn ra chương trình Hội thảo giáo dục STEM thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập, đại diện Liên minh Stem Việt Nam, các giảng viên đến từ Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hùng Vương đã giới thiệu tổng quan về giáo dục STEM và làm rõ sự cần thiết, những tác dụng của STEM đối với thanh thiếu niên trong thời kì hiện nay.

Theo đó, STEM là một mô hình giáo dục. Mô hình này dạy trẻ em kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học một cách tích hợp (liên môn). Tức là liên kết kiến thức của các môn học với nhau, kết hợp lý thuyết với thực hành, đặt tri thức vào bối cảnh thực tế, xoá nhoà ranh giới giữa trường học và xã hội. Múc đích để tạo ra môi trường giáo dục gần gũi, có tính ứng dụng cao.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Tuấn Long – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh (Phú Thọ) nhấn mạnh: Ngày hội STEM Phù Ninh 2022 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học; thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường; tuyên truyền, quảng bá các hoạt động giáo dục STEM trong các trường học trên địa bàn huyện Phù Ninh, giới thiệu các sản phẩm STEM tiêu biểu, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận giáo dục STEM của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành giáo dục.

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương
Ông Bùi Tuấn Long – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh phát biểu.

Khuyến khích học sinh trung học cơ sở nghiên cứu Khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh trung học cơ sở giới thiệu kết quả nghiên cứu Khoa học kỹ thuật; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các trường học; khuyến khích các cơ cơ quan, cơ sở nghiên cứu, tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu Khoa học kỹ thuật của học sinh trung học cơ sở.

Gắn hoạt động Khoa học kỹ thuật của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục.

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương

Bà Nguyễn Thị Lệ Dung – Giám đốc Hệ thống Anh ngữ quốc tế Dolphin trao biểu trưng tài trợ Ngày hội STEM Phù Ninh 2022.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh Bùi Tuấn Long chia sẻ: Trong vài năm học gần đây, Phòng GD&ĐT Phù Ninh đã chỉ đạo, triển khai các hình thức giáo dục STEM trong 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện qua các môn học và các hoạt động giáo dục theo mô hình nhóm, lớp hoặc hoạt động trải nghiệm có sự tham gia của học toàn trường.

Việc tổ chức hoạt động giáo STEM trong các nhà trường đã thu hút đông đảo học tham gia. Đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm đã tạo được sự thu hút, hứng thú rất lớn cho HS như các hoạt động trải nghiệm dưới hình thức: Chợ quê, Ngày tết quê em, thi gói bánh chưng; giáo dục kỹ năng sống...

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Tạ Thị Thanh Hương – Hiệu trưởng trường THCS Giấy Phong Châu, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) chia sẻ: Ý thức được tầm quan trọng của giáo dục STEM, đặc biệt trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những năm học gần đây, nhà trường đã triển khai chuyên sâu về giáo dục STEM; chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, dạy học các môn khoa học theo bài học STEM và tích cực khuyến khích học nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Từ đó, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, không bị gò ép theo lý thuyết, để các em thực hành, tự mở rộng vốn kiến thức và ứng dụng vào đời sống hàng ngày.

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương

Gian hàng trưng bày giáo dục STEM của trường THCS Giấy Phong Châu với đề tài: “Kích thích tư duy sáng tạo đam mê học Lịch Sử qua lập trình phim ảnh và trò chơi thiết kế trên phần mềm”.

Cô giáo Nguyễn Thị Huế - Hiệu trưởng trường THCS Phú Lộc, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) nhấn mạnh: Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục STEM, từ năm học 2016 - 2017, nhà trường đã triển khai xây dựng một số chủ đề giáo dục STEM gắn với việc dạy học bộ môn. Đến năm học 2021 - 2022 thì việc dạy học STEM được trường THCS Phú Lộc triển khai đồng loạt ở tất cả các môn thuộc KHTN, môn Địa lý thông qua bài giảng STEM của giáo viên được xây dựng cùng với kế hoạch giáo dục bộ môn từ đầu năm học.

Trong quá trình thực hiện giáo dục STEM, học sinh đã chủ động, tích cực đề xuất và thực hiện các sản phẩm học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Rất nhiều các sản phẩm của các em đã được dự thi và đạt giải cao ở các cuộc thi: Khoa học kĩ thuật, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn. Phụ huynh đồng tình ủng hộ tạo điều kiện để con tham gia với kết quả tốt nhất.

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương

Gian hàng trưng bày giáo dục STEM của trường THCS Phú Lộc với chủ đề "Nghiên cứu sự nổi của vật".

Sau 3 vòng thi “Giao lưu các Câu lạc bộ STEM” tại Ngày hội STEM Phù Ninh 2022, Ban tổ chức đã trao: giải Nhất cho Trường THCS Phù Ninh; giải Nhì cho trường THCS Phú Lộc; 3 giải A, 7 giải B và 10 giải C cho các đội trưng bày các sản phẩm của “Giáo dục Stem”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Ngày hội STEM Phù Ninh 2022:

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương

Gian hàng trưng bày giáo dục STEM của trường THCS Phù Ninh với "Ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ người khó vận động và người khuyết tật".

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương

Học sinh tìm hiểu chương trình học tiếng Anh tại gian hàng của Hệ thống anh ngữ quốc tế Dolphin.

Sôi nổi Ngày hội STEM Phù Ninh 2022: Tự hào Đất Tổ Hùng Vương
Gian hàng trưng bày giáo dục STEM của trường THCS Bình Bộ với sản phẩm Máy nhắc nhở rửa tay sát khuẩn tự động.
Học sinh Phú Thọ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Hội Khuyến học Việt Nam Học sinh Phú Thọ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Hội Khuyến học Việt Nam
Ngày 2/4, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Hùng Vương (TX Phú Thọ) và các huyện: Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn từ Quỹ Khuyến học Việt Nam.
Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022
Tính đến ngày 31/3, công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần – 2022 đã được tỉnh Phú Thọ thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 9/4/2022 tại Hồ Công viên Văn Lang. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ đồng bào và du khách về dự Giỗ Tổ.
Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức
Theo thầy giáo Đỗ Hồng Đoàn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức các Câu lạc bộ cho học sinh (HS) toàn trường sau giờ học chính thức, 25 phút sau tiết 4 buổi sáng và 25 phút sau tiết 3 buổi chiều, có thu 10.000đ/hs/buổi gộp cả sáng và chiều. Đặc biệt, nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với học sinh toàn trường.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Độc đáo Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa ở Phú Thọ

Độc đáo Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa ở Phú Thọ

Ngày 5/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa.
Tự hào 72 năm chặng đường đối ngoại nhân dân

Tự hào 72 năm chặng đường đối ngoại nhân dân

Bằng các hoạt động cụ thể, tích cực, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã góp phần kết nối, tăng cường các mối quan hệ đối ngoại giữa nhân dân Hải Dương với nhân dân các nước trên thế giới.
Chặng đường 30 năm tự hào của Hội Hữu nghị Đức - Việt Magdeburg

Chặng đường 30 năm tự hào của Hội Hữu nghị Đức - Việt Magdeburg

Suốt 30 năm qua, Hội Hữu nghị Đức-Việt Magdeburg đã làm được rất nhiều lợi ích cho cộng đồng, không phải là vật chất mà là tinh thần, là tình đồng hương của con cháu đất Việt khi xa quê.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động