Sở hữu độc tố thuộc hàng cao nhất thế giới, loài cá này vẫn là món ăn ngon khoái khẩu dù nguy hiểm chết người
Philippines từ trước tới nay vẫn nổi tiếng với những bờ biển trải dài xinh đẹp và hệ sinh vật biển phong phú đa dạng. Tuy nhiên, bên dưới làn nước biển xanh trong ấy ẩn chứa những loài sinh vật nguy hiểm. Một trong số đó là loài cá mặt quỷ (stonefish). Chúng được đánh giá là loài cá độc nhất thế giới, luôn có trong bảng xếp hạng những sinh vật nguy hiểm vì nọc độc chết người.
Cá mặt quỷ là bậc thầy ngụy trang dưới đáy biển. Chúng có thể hòa sắc vào môi trường xung quanh, lẫn trong những rạn san hô mà không con mồi nào biết. Đôi khi, trông chúng như một viên đá mà bạn có thể giẫm phải. Kích thước của chúng có thể đạt tới chiều dài 50cm và nặng khoảng 2,2kg. Trên cơ thể cá mặt quỷ có 13 vây nhọn, mỗi vây chứa 2 tuyến nọc độc sẵn sàng phun ra bất cứ lúc nào khi bị quấy rầy hay đe dọa. Nọc độc của cá mặt quỷ vô cùng lợi hại khi nó có thể giết chết nạn nhân chỉ chưa đầy một giờ.
|
Cá mặt quỷ chứa độc tố nguy hiểm gây chết người.
Đã có nhiều trường hợp tử vong vì cá mặt quỷ. Điều đặc biệt hơn là loài cá này có thể sống tới 24 giờ dù ở trên cạn. Vì vậy, nếu bạn đi du lịch tới Philippines hay bờ biển Úc, hãy cẩn thận khi bước trên những viên đá vì có thể đó chính là con cá mặt quỷ đang nấp mình.
Tuy vậy, cá mặt quỷ vẫn là một trong những nguyên liệu đặc biệt tại một số nhà hàng nổi tiếng. Đầu bếp nổi tiếng người Úc, Guy Turland từng tham gia series phim tài liệu ghi lại hành trình của những người liều mạng sống để tìm kiếm những nguyên liệu vô cùng đặc biệt. Họ đã tới đảo Marinduque, Philippines để tìm kiếm một trong những nguyên liệu nguy hiểm nhất thế giới nhưng cũng vô cùng đắt giá: thịt cá mặt quỷ.
|
Thịt cá mặt quỷ được chế biến thành món sashimi vô cùng thơm ngon (nếu được chế biến đúng cách).
|
Sashimi cá mặt quỷ.
Các đầu bếp nổi tiếng cho biết, bên dưới những lớp gai độc, thịt cá mặt quỷ có vị rất đặc biệt, thơm ngọt. Những con cá mặt quỷ tại Philippines thường được đưa tới các nhà hàng đồ Nhật để chế biến thành món sashimi. Tuy nhiên, không phải đầu bếp nào cũng có thể chế biến thịt cá mặt quỷ thành công khi họ phải loại bỏ hết độc tố trước khi cắt lát thịt cá mặt quỷ thành những miếng mỏng và trong.
Không chỉ tại Philippines, các nước khác trong khu vực như Úc, New Zealand, Trung Quốc hay Nhật Bản, người ta cũng ưa chuộng món ăn này. Dù có nguy hiểm chết người thì các món ăn chế biến từ cá mặt quỷ vẫn thu hút rất nhiều thực khách, sẵn sàng bỏ cả ngàn đô để ăn vì nếu được chế biến đúng cách, cá mặt quỷ sẽ thơm ngon vô cùng; đồng thời cũng để chứng tỏ đẳng cấp với món ăn được mệnh danh là biểu tượng của "sự trường thọ và cao quý".
|
Tuy nhiên, phải thực sự là đầu bếp chuyên nghiệp mới có thể chế biến thành công món cá nhiều độc tố này.
Skye
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa
Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét
Đọc nhiều
YEDT 2026: Kết nối giảng đường với thực tiễn chuyển đổi số doanh nghiệp
Toàn văn bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23
Đối ngoại nhân dân ASEAN - Trung Quốc mở rộng mạng lưới kết nối
Đầu bếp Hà Nội giành 2 Huy chương đồng tại Thailand Ultimate Chef Challenge 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/5
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025




