Sinh con “thuận tự nhiên”, cái chết được báo trước
Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ thông tin của nick facebook MT chia sẻ về cuộc “vượt cạn” tại nhà theo phương pháp thuận tự nhiên thành công mà không cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ của nhân viên y tế.
Thông tin chia sẻ của một bà mẹ ở Hưng Yên kể về quá trình sinh con thuận tự nhiên tại nhà, tự tay đỡ đẻ, không tiêm phòng, không cắt rốn, da kề da liên tục trong bốn giờ sau sinh.
Điều đáng nói là sau chia sẻ này đã nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng, nhiều người tỏ ra khâm phục trước sự dũng cảm của hai vợ chồng chủ tài khoản facebook nói trên.
Kèm theo bài viết là hình ảnh chụp toàn bộ phần nhau thai được đựng trong chiếc chậu, dính liền với cơ thể bé thay vì được cắt ngay sau khi sinh như các ca thông thường.
Đây không phải là lần đầu tiên, mạng xã hội xuất hiện trường hợp sinh con “thuận theo tự nhiên” như vậy. Trước đó, phương pháp sinh con mông muội ấy đã rầm rộ và được lan truyền trong cộng đồng các mẹ bỉm sữa.
Cụ thể, qua mạng xã hội các chị em được hướng dẫn trước sinh và sinh con tại nhà với các biện pháp sơ cấp cứu tình huống như không cắt dây rốn sớm, giữ nguyên dây rốn tự rụng, ướp bánh nhau, chăm sóc chân rốn, diện chẩn cho mẹ băng huyết, thổi ngạt cho em bé, cấp cứu cho em bé ngay trên người mẹ, không cách ly trong mọi tình huống cấp cứu em bé sơ sinh.
Nhiều người mông muội nghe theo và rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi sinh con tại nhà theo phương pháp “thuận tự nhiên” đó.
Trước thông tin một số bà mẹ gần đây sinh con theo cái gọi là "thuận theo tự nhiên", các bác sĩ sản khoa lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
Tiến sĩ Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng, sản phụ tự sinh tại nhà mà không có sự giám sát của nhân viên y tế thì sẽ vô cùng nguy hiểm khi gặp tình huống băng huyết, đờ tử cung, ngôi ngược, tràng hoa quấn cổ, nhau tiền đạo.
Ngày xưa các cụ có câu 'chửa cửa mả', vì trước đây đa phần phụ nữ tự sinh con tại nhà nên tỷ lệ chết mẹ, chết con rất cao", tiến sĩ Quyết nói.
Gần đây nhất, thông tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu trường hợp sản phụ sinh con tại nhà bị băng huyết nặng, nhập viện phải cắt tử cung để giữ mạng. Sản phụ là Bùi Thị Thọ sinh năm 1989, ở thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar.
Bác sĩ CKII Trần Ngọc Thắng, Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, ngày 16-4, khoa tiếp nhận sản phụ trong tình trạng choáng, trụy mạch, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được do bị băng huyết sau khi sinh con tại nhà. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, vừa truyền máu vừa phẫu thuật cắt bỏ tử cung để cứu sống sản phụ.
![]() |
| Bệnh nhân sau ca sinh con điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên |
Quá trình trong và sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền 21 đơn vị máu, gồm 5 đơn vị máu toàn phần, 8 đơn vị huyết tương tươi, 6 đơn vị hồng cầu khối và 2 týp tiểu cầu. Được biết, đây là lượng máu được truyền cho bệnh nhân lớn nhất từ trước đến nay tại khoa này.
Bác sĩ Trần Ngọc Thắng cũng cho biết thêm, trường hợp sản phụ Bùi Thị Thọ bị băng huyết rất nặng, nếu quá trình hồi sức, chuyển mổ không nhanh chóng, không tích cực nguy cơ tử vong rất cao.
Do đó, để tránh xảy ra nguy cơ băng huyết khi sinh, phụ nữ mang thai nên đến cơ sở y tế khám thai định kỳ 3 tháng/lần, đặc biệt nên sinh con tại các cơ sở y tế để được chăm sóc, theo dõi, can thiệp kịp thời nếu tai biến sản khoa xảy ra bởi băng huyết là tai biến sản khoa cực kỳ nguy hiểm.
Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Hưng yên vừa tiếp nhận và cấp cứu một sản phụ nguy kịch do sinh con tại nhà. Bệnh nhân là N.T.H. (34 tuổi, tại Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng vỡ tử cung cần phải cấp cứu gấp để bảo toàn tính mạng cả mẹ và con.
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng yên, để cứu sống chị H., các bác sĩ phải lấy ra gần 2 lít máu loãng và máu cục, đồng thời cắt bỏ hoàn toàn tử cung của bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.
“Tuy nhiên, nếu trường hợp này không được cấp cứu sớm, người mẹ rất dễ thiệt mạng, ngay cả thai nhi cũng có nguy cơ chết theo mẹ, hết sức nguy hiểm”, BS Hùng nhấn mạnh.
Tin bài liên quan
Mạng xã hội: cầu nối văn hóa, giới trẻ Việt Nam - Campuchia
Australia thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội
Australia sẽ ban hành luật cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội
Các tin bài khác
Can thiệp tim mạch phức tạp cứu sống cụ bà 88 tuổi mắc nhiều bệnh lý nền nguy hiểm
Cần Thơ: Can thiệp thành công ca tái hẹp nặng trong stent mạch vành đã đặt ở nước ngoài
“Chia sẻ yêu thương” lần thứ 9: Gây quỹ hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn
Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ
Đọc nhiều
CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia
Dự án GREAT 2 Lào Cai do Chính phủ Australia tài trợ đã hỗ trợ gần 6.000 hộ dân
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ






