Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:38 | 20/03/2022 GMT+7

Sierra Leone muốn hợp tác với TP Hồ Chí Minh về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

aa
Chiều 19/3, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio cùng Phu nhân, nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm và làm việc tại An Giang, Cần Thơ Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm và làm việc tại An Giang, Cần Thơ
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 18/3, Tổng thống Julius Maada Bio cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone đã đến thăm tỉnh An Giang và TP Cần Thơ. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Sierra Leone sắp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Doanh nghiệp Indonesia muốn tăng cường hợp tác với TP.HCM Doanh nghiệp Indonesia muốn tăng cường hợp tác với TP.HCM
Ngày 17/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tiếp ông Agustaviano Sofjan, tân Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Tổng thống Julius Maada Bio và Phu nhân nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone càng ý nghĩa hơn khi năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Sierra Leone và cũng là năm TP Hồ Chí Minh xác định là tiền đề cho giai đoạn phát triển 2023-2025 như đã đề ra trong Kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội 2022-2025 của Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn ngài tổng thống và chính phủ Sierra Leone tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Sierra Leone; tiếp tục đề xuất các cơ chế, sáng kiến cung cấp thông tin, hợp tác mới, phù hợp với các khuôn khổ hợp tác mà các bộ, ngành hai nước đã ký kết.

Sierra Leone muốn hợp tác với TP Hồ Chí Minh về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
Chủ tịch Phan Văn Mãi trao quà lưu niệm của Thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng thống Julius Maada Bio. Ảnh: Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính quyền thành phố luôn chào đón và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Sierra Leone.

Về nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất tiếp tục tăng cường các kênh để thúc đẩy mô hình hợp tác Nam-Nam (mô hình các quốc gia đang phát triển hỗ trợ lẫn nhau do Tổ chức Nông-Lương Liên hiệp quốc - FAO đưa ra), mang lại lợi ích cho cả hai bên; xây dựng kênh liên hệ giữa các cơ quan phụ trách nông nghiệp của hai bên, qua đó tăng cường giao lưu, kết nối.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Sierra Leone có thể thiết lập kênh trao đổi giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc quản lý, vận hành khu công nghệ cao; thúc đẩy cơ hội xuất khẩu hàng hóa tiêu dùng sang thị trường Sierra Leone.

Trân trọng trước tình cảm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, chính quyền và người dân Thành phố nói chung, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone đến Việt Nam lần này sẽ đánh dấu một trang mới trong quan hệ giữa Sierra Leone với Việt Nam và giữa Sierra Leone với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Đánh giá cao những đề xuất hợp tác mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đưa ra, Tổng thống Julius Maada Bio cho rằng Sierra Leone và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt ở lĩnh vực thương mại đầu tư, nông nghiệp và khoa học công nghệ.

Trong thời gian sắp tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị 40 năm qua giữa hai nước.

Tổng thống Julius Maada Bio nhấn mạnh chính quyền Sierra Leone rất quan tâm về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lúa gạo và cây trồng của Việt Nam. Sierra Leone mong muốn tăng cường hợp tác giữa các nông dân, học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp từ Việt Nam để có thể tự cung cấp lúa gạo trong nước.

Đồng thời, Sierra Leone cũng mong muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chính phủ điện tử, giúp Sierra Leone rút ngắn khoảng cách với sự phát triển của thế giới.

Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio đã đến thăm Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban quản lý Khu Cao nghệ cao TP Nguyễn Anh Thi cho biết, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có qui mô 913 ha nằm ở phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 3 khu công nghệ cao của Việt Nam. Khu Công nghệ cao có tầm nhìn trở thành một đô thị khoa học công nghệ, làm nền tảng cơ sở cho phát triển kinh tế tri thức của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sierra Leone muốn hợp tác với TP Hồ Chí Minh về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trao tặng một số vật tư y tế cho nước Cộng hòa Sierra Leone. Ảnh: Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Anh Thi, trong tổng số 913 ha, Thành phố Hồ Chí Minh dành 93ha để thành lập Khu không gian khoa học. Đây là nơi thu hút các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cho công nghệ cao và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ. Định hướng phát triển trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng khu không gian khoa học này và mở thêm một khu nữa rộng 200ha.

Tổng thống Julius Maada Bio ghi nhận và đánh giá cao chủ trương của Việt Nam khi xem công nghệ thông tin là “cánh chim đầu đàn” để phát triển. Sierra Leone cũng có những lĩnh vực tương đồng về công nghệ thông tin. Đồng thời, hy vọng rằng, đây sẽ là một trong những lĩnh vực Việt Nam - Sierra Leone sẽ hợp tác trong tương lai.

Cùng ngày, Tổng thống Julius Maada Bio cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone đã đến thăm Công ty Cổ phần Nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare trong Khu Công nghệ cao. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã trao tặng một số vật tư y tế cho Cộng hòa Sierra Leone.

Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone thăm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone thăm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 16/3, tại Hà Nội, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Sierra Leone đã đến thăm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS).
Sierra Leone coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam Sierra Leone coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam
Chiều ngày 15/03/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động