Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
09:00 | 29/01/2024 GMT+7

Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho đám cưới đặc biệt ấn tượng của các tỷ phú Ấn Độ

aa
Trong những ngày đầu tiên của năm 2024, Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center hân hạnh được trở thành địa điểm tổ chức lễ cưới thế kỷ của cặp đôi Kashmera Balani và Inderdeep Sedha. Nằm dọc theo bãi tắm Non Nước tuyệt đẹp và vị trí đắc địa kết nối giữa thành phố Đà Nẵng hiện đại sôi động và phố cổ Hội An nên thơ cổ kính, khu nghỉ dưỡng luôn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình thượng lưu Ấn Độ khi cân nhắc và quyết định nơi tổ chức cho ngày trọng đại.
Chính thức công bố triển khai Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội Chính thức công bố triển khai Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội
Chủ tịch Tập đoàn BRG: “Nữ Doanh nhân tiêu biểu 2023” được tôn vinh bởi tạp chí The Global Economics Chủ tịch Tập đoàn BRG: “Nữ Doanh nhân tiêu biểu 2023” được tôn vinh bởi tạp chí The Global Economics

Lễ cưới diễn ra từ ngày 19 đến 21/1, với gần 500 khách mời cùng hàng loạt nghi lễ truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa, xen giữa bởi các bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn với hàng trăm món ăn được chế biến trực tiếp bởi các đầu bếp đến từ Ấn Độ. Lễ cưới được khởi động bằng bữa tiệc Sundowner, được diễn ra ngay phía trước nhà hàng biển La Plage, nối tiếp bằng bữa tiệc After Party bắt đầu lúc đêm muộn.

Lễ cưới thế kỷ của cặp đôi Kashmera Balani và Inderdeep Sedha được tổ chức trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center.
Lễ cưới thế kỷ của cặp đôi Kashmera Balani và Inderdeep Sedha được tổ chức trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center.

Sáng ngày 20/1, buổi tiệc Pool Party được diễn ra sôi động ngay bên cạnh hồ bơi vô cực dài đến 250 m của khu nghỉ dưỡng – cũng chính là chiếc hồ bơi dài nhất Đà Nẵng tính đến thời điểm hiện tại. Đêm cùng ngày, nghi lễ Sangeet được diễn ra một cách thiêng liêng và long trọng tại đại sảnh Grand Ballroom, trong một không gian được trang trí tỉ mỉ toàn bộ bằng hoa tươi trắng, khách mời như được chìm vào một không gian cổ tích thực sự, cùng với âm nhạc, các điệu nhảy sôi động và thực đơn ẩm thực cao cấp. Đại sảnh Grand Ballroom cho thấy khả năng cung ứng tuyệt vời cho các sự kiện hội nghị và tiệc cưới quy mô lớn, với không gian trần cao đến 10 m, diện tích hơn 1.267 m2 và sức chứa lên đến 1.000 khách mời.

Khu vực sân khấu nơi tổ chức tiệc cưới của cô dâu và chú rể.
Khu vực sân khấu nơi tổ chức tiệc cưới của cô dâu và chú rể.

Hôn lễ chính thức được diễn ra vào ngày cuối cùng, sáng 21/1, dưới sự chứng kiện của gần 500 vị quan khách, nghi lễ được diễn ra trong khung cảnh thơ mộng khi sân khấu được xây dựng ngay phía trên bể bơi vô cực, cùng tầm nhìn tuyệt đẹp ra bờ biển xanh mướt. Tất cả khách mời được yêu cầu phải quấn khăn trùm đầu, cởi bỏ giày dép, gia đình và ban tổ chức cũng vô cùng nghiêm ngặt trong yêu cầu cấm quay phim chụp ảnh, nhằm giữ được sự tôn nghiêm và riêng tư xuyên suốt buổi lễ.

Không gian đại sảnh Grand Ballroom nơi tổ chức nghi lễ Sangeet của cô dâu và chú rể.
Không gian đại sảnh Grand Ballroom nơi tổ chức nghi lễ Sangeet của cô dâu và chú rể.

Cặp đôi kết thúc lễ cưới bằng bữa tiệc trong đêm cuối cùng, với chủ đề “When Bollywood meets Hollywood”. Các khách mời và gia đình đã thực sự tận hưởng một đêm tiệc tùng đúng nghĩa với chất lượng âm thanh ánh sáng hiện đại, các loại thức uống đặc trưng từ Ấn Độ, khép lại 3 ngày lễ cưới hoành tráng và mãn nhãn.

Nổi tiếng với những tiện nghi cao cấp và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, với 258 phòng nghỉ với tầm nhìn trực tiếp ra biển hoặc hồ bơi và phòng Royal Suite đẳng cấp có diện tích gần 400 mét vuông. Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center là điểm đến hoàn hảo cho các cặp đôi tìm kiếm sự dung hòa giữa các đám cưới truyền thống và nét sang trọng hiện đại. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của khu nghỉ dưỡng với thái độ làm việc tận tâm, đảm bảo mọi chi tiết của sự kiện đặc biệt được thực hiện một cách hoàn hảo, tạo nên những kỷ niệm khó quên cho cặp đôi và khách mời.

Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho đám cưới đặc biệt ấn tượng của các tỷ phú Ấn Độ
Sân khấu nơi tổ chức hôn lễ được đặt phía trên hồ bơi vô cực của khu nghỉ dưỡng với tầm nhìn hướng biển.
Sân khấu nơi tổ chức hôn lễ được đặt phía trên hồ bơi vô cực của khu nghỉ dưỡng với tầm nhìn hướng biển.

“Chúng tôi rất vinh dự khi là đơn vị được chọn để tổ chức đám cưới cho cặp đôi Kashmera Balani và Inderdeep Sedha tại Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center. Chúng tôi cam kết hướng đến việc nâng cao và mở rộng các dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức các đám cưới với quy mô lớn của thị trường tỷ dân rộng lớn.” ông David Ippersiel, Tổng quản lý Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center chia sẻ.

Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Resort & Convention được hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối năm 2017, đây cũng là nơi đã phục vụ bữa tối tại tuần lễ cấp cao APEC và các sự kiện quan trọng khác mang tầm vóc quốc tế.

Mỹ và Trung Quốc tranh giành quyết liệt thương hiệu Sheraton Mỹ và Trung Quốc tranh giành quyết liệt thương hiệu Sheraton
Hai doanh nghiệp là Marriott (Mỹ) và Anbang (Trung Quốc) đang tranh giành quyết liệt để sở hữu thương hiệu khách sạn danh giá Sheraton.
Sheraton Grand Đà Nẵng Resort đạt huy chương Vàng Sheraton Grand Đà Nẵng Resort đạt huy chương Vàng "Công trình xây dựng chất lượng cao" năm 2018
Ngày 12/4 tổ hợp khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort của Tập Đoàn BRG đã đạt Huy Chương Vàng và bằng khen “Công trình xây dựng chất lượng cao” năm 2018 do Bộ Xây dựng trao tặng.
Sheraton Grand Đà Nẵng Resort của Tập đoàn BRG - Điểm đến lý tưởng cho  đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ Sheraton Grand Đà Nẵng Resort của Tập đoàn BRG - Điểm đến lý tưởng cho đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ
Tháng 1/2023 vừa qua, Khu nghỉ dưỡng và Trung tâm Hội nghị Sheraton Grand Đà Nẵng của Tập đoàn BRG vinh dự được chọn là nơi tổ chức tiệc cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ Tuisha Seksaria và Gaurav Palrecha. Tiệc cưới được diễn ra trong năm ngày kèm theo chuỗi các sự kiện và nghi thức truyền thống, với sự tham dự của hơn 350 quan khách.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại Hạ Long thúc đẩy thu hút dòng khách Hồi giáo

Đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại Hạ Long thúc đẩy thu hút dòng khách Hồi giáo

Một tỷ phú Ấn Độ đã tổ chức lễ cưới 3 ngày (16 - 18/2/2024) ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, trong bối cảnh việc thu hút dòng khách đến từ thị trường Ấn Độ và các quốc gia Hồi giáo tới Việt Nam trong thời gian tới là một trong những biện pháp để du lịch Việt Nam tăng tính cạnh tranh, đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển.
Lễ Tình nhân và những câu chuyện tình bất tử

Lễ Tình nhân và những câu chuyện tình bất tử

Ngày Lễ tình nhân Valentine (14/2) là một dịp đặc biệt để tình yêu và những điều lãng mạn lên ngôi dành riêng cho các cặp đôi đang đắm chìm trong hương vị tình yêu. Và có những câu chuyện tình yêu trong lịch sử cũng tuyệt vời và lãng mạn không kém được kể lại giúp cho ngày của những đôi lứa yêu nhau càng trở nên ý nghĩa hơn.
Sheraton Grand Đà Nẵng Resort của Tập đoàn BRG - Điểm đến lý tưởng cho  đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ

Sheraton Grand Đà Nẵng Resort của Tập đoàn BRG - Điểm đến lý tưởng cho đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ

Tháng 1/2023 vừa qua, Khu nghỉ dưỡng và Trung tâm Hội nghị Sheraton Grand Đà Nẵng của Tập đoàn BRG vinh dự được chọn là nơi tổ chức tiệc cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ Tuisha Seksaria và Gaurav Palrecha. Tiệc cưới được diễn ra trong năm ngày kèm theo chuỗi các sự kiện và nghi thức truyền thống, với sự tham dự của hơn 350 quan khách.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động