Trang chủ Hữu nghị
11:13 | 04/07/2020 GMT+7

Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria

aa
Đó là những hoạt động trọng điểm được các đại biểu đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thông qua trong cuộc họp Ban chấp hành, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và trọng tâm công tác cuối năm 2020.
Tổ chức cuộc thi thiết kế logo nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia Tổ chức cuộc thi thiết kế logo nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia
Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị hai nước Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị hai nước
cac dai bieu dai dien ban chap hanh hoi viet nam bulgaria hop ngay 37
Các đại biểu đại diện Ban chấp hành Hội Việt Nam – Bulgaria họp ngày 3/7.

Chiều ngày 3/7, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria đã tổ chức họp Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và trọng tâm công tác cuối năm 2020.

Tham dự cuộc họp có các đại biểu đại diện Thường vụ Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria bà Nguyễn Thị Thanh Hương chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại buổi sơ kết, ông Tạ Minh - Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 Hội đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực trong các hoạt động đối ngoại trọng tâm như hoạt động lễ tân, đối ngoại; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; công tác xây dựng, phát triển tổ chức; công tác khen thưởng…

tong thu ky hoi huu nghi viet nam bulgaria ong ta minh anh trai bao cao hoat dong 6 thang dau nam va trong tam cong tac 6 thang cuoi nam
Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria, ông Tạ Minh (bên trái) báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

Nửa đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 diễn biến phức tạp, một số hoạt động đối ngoại lớn của hội dự kiến tổ chức đã phải hoãn lại chờ thời điểm phù hợp như: kỉ niệm ngày Văn hóa, Giáo dục Bulgaria và Chữ viết Slavơ (24/5), kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Bulgaria và ra mắt sách “Ký ức Bulgaria”.

Tuy nhiên, Hội vẫn cố gắng tổ chức và tham dự các hoạt động trong điều kiện cho phép như: lãnh đạo Hội đến chúc Tết và tặng quà Đại sứ quán Bulgaria nhân dịp năm mới 2020; đại diện Hội dự cuộc họp tổng kết công tác đối ngoại nhân dân do Ban Đối ngoại TW tổ chức; Chủ tịch Hội tiếp đoàn Giáo viên trường Quân sự Bulgaria nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam; đại diện Lãnh đạo và Ban Thường vụ Hội dự Quốc khánh Bulgaria do Đại sứ quán Bungari tổ chức…

Cũng do dịch bệnh COVID-19, Hội không tổ chức hoạt động kỉ niệm quy mô lớn như thông lệ hàng năm nhân dịp ngày Văn hóa, Giáo dục Bulgaria và Chữ viết Slavơ (24/5) nhưng các sự kiện riêng lẻ vẫn được tổ chức. Hội Việt Nam - Bulgaria đã tổ chức hội thảo du lịch Bulgaria, giao lưu nhân ngày 24/5 và trao 100 triệu đồng gửi đến Đại sứ quán Bulgaria hỗ trợ phòng và chống dịch COVID-19. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Bulgaria tổ chức gặp mặt Đại sứ quán Bulgaria tại khách sạn Sheraton. Nhóm lưu học sinh tại Varna-Bungari kỷ niệm ngày 24/5 kết hợp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trưởng kinh tế Varna.

chu tich hoi huu nghi viet nam bulgaria ba nguyen thi thanh huong phat bieu tai cuoc hop
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria bà Nguyễn Thị Thanh Hương phát biểu tại cuộc họp.

Đặc biệt lãnh đạo Hội đã dự Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ không hoàn lại do Bộ Ngoại giao Cộng hòa Bungari trao tặng Trường mầm non chất lượng cao Việt Nam - Bulgaria một số vật dụng phòng chống dịch COVID-19.

Hội Việt Nam - Bulgaria đang triển khai biên soạn sách “Ký ức Bulgaria” gồm các bài viết về những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ gắn bó với đất nước hoa hồng. Dự kiến ra mắt vào quý IV/2020.

Hội cũng đã thăm hỏi, cung cấp thông tin và trao đổi với Hội bạn về tình hình dịch bệnh tại hai nước. Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua hiệp định EVFTA, ông Dimchev, Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria - Việt Nam gọi điện chúc mừng Hội và trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Blumberg, Bulgaria về sự kiện trọng đại này.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria và 20 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam- Bulgaria thành phố Hải Phòng, Hội đã quyết định trao tặng bằng khen của Hội cho 01 tập thể và 04 cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hải Phòng đã có nhiều đóng góp cho công tác Hội. Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hải Phòng, thường trực thư ký Hội cũng đã hoàn thiện hồ sơ để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khen thưởng cho 01 tổ chức và 03 cá nhân hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hải Phòng.

Dự kiến hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm, Hội sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự, tổ chức của Hội: Hoàn thiện thủ tục kết nạp Hội Hữu nghị Việt Nam Bungari thành phố Hà Nội sau khi chính thức được thành lập (dự kiến ra mắt vào quý III năm 2020).

Nhân sự kiện kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Bulgaria, Hội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Bulgaria, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội với nhiều gian hàng và hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú trong 3 ngày 20/11-22/11.

Hội dự kiến xuất bản sách “Ký ức Bulgaria” gồm tuyển tập thơ, các bài viết, ảnh minh họa của hội viên về những kỉ niệm với đất nước Bulgaria dịp này.

ong nguyen van thuan uy vien ban thuong vu hoi huu nghi viet nam bulgaria ghi nhan nhung ket qua cua cac chi hoi tai dia phuong tu bac chi nam

Ông Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria

ghi nhận những kết quả của các chi hội tại địa phương từ Bắc chí Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria công tác hoạt động của các chi hội tại các địa phương từ Bắc chí Nam trong 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều thành tựu tích cực. Các chi hội đều tham gia nhiệt tình. Có thể kể đến những địa phương như Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp được với Liên hiệp của tỉnh và lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quy chuẩn, có phương pháp.

Bên cạnh đó, ở các tỉnh dù chưa thành lập chi hội nhưng những cá nhân, những hội nhóm nhỏ đều đã có những hoạt động hướng về hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bulgaria ví dụ như Yên Bái, Lào Cai, Nha Trang.

dao dien tran luc uy vien hoi huu nghi viet nam bulgaria phat bieu ve viec xay dung kich ban cho su kien le ky niem 1
Đạo diễn Trần Lực - Ủy viên Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria phát biểu về việc xây dựng kịch bản cho sự kiện Lễ kỷ niệm.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hương đã đọc thư của bà Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam gửi đến Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria về chủ trương cũng như định hướng tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm nhân 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Bulgaria. Các hội viện cũng tham gia thảo luận, cho ý kiến và nhất trí xây dựng kịch bản chi tiết chương trình thực hiện và có các biện pháp cụ thể để tổ chức sự kiện trọng đại này. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chấp hành đã thảo luận về cuốn sách “Ký ức Bulgaria” dự kiến sẽ ra mắt vào lễ hội.

Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị hai nước Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị hai nước

Sáng 26/6/2020, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu ...

Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bun-ga-ri Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bun-ga-ri

Ngày 8/6/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Hội hữu nghị Việt Nam - Bun-ga-ri ...

Kết quả thiết thực, hiệu quả sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar Kết quả thiết thực, hiệu quả sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar

45 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (28/5/1975 - 28/5/2020), quan hệ giữa Việt Nam và Myanmar ngày càng phát triển ...

Anh Vũ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quốc hội Bulgaria vinh danh 6 cá nhân có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria

Quốc hội Bulgaria vinh danh 6 cá nhân có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, tối 7/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đã có cuộc gặp gỡ những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Bulgaria. Nhân dịp này, ông đã trao Bằng khen của Quốc hội Bulgaria tặng 6 cá nhân Việt Nam góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
Góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria “đơm hoa kết trái”

Góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria “đơm hoa kết trái”

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 24/9, tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria Simeon Dimchev.
Dấu ấn trên chặng đường hợp tác Việt Nam-Bulgaria

Dấu ấn trên chặng đường hợp tác Việt Nam-Bulgaria

Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt, khăng khít trong hơn 70 năm qua. Mối quan hệ ấy đã trở thành tài sản và hành trang quý báu trên con đường phát triển của mỗi quốc gia. Những hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa... giữa người dân hai nước đã và đang góp phần làm vững chắc thêm cây cầu kết nối hai quốc gia nằm ở hai châu lục.

Các tin bài khác

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động