Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:52 | 02/07/2020 GMT+7

Tổ chức cuộc thi thiết kế logo nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia

aa
Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (30/12/1955 – 30/12/2020), Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam phát động cuộc thi thiết kế logo để hướng tới sự kiện quan trọng này. 
kham pha nen am thuc doc dao cua indonesia dat nuoc van dao Khám phá nền ẩm thực độc đáo của Indonesia - đất nước vạn đảo
cong dan ho tu anh chien thang cuoc thi thiet ke logo quan he ngoai giao giua new zealand va viet nam Công dân Hồ Tú Anh chiến thắng cuộc thi thiết kế logo quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam
viet nam va indonesia thiet lap quan he ngoai giao ngay 30121955
Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/12/1955.

Thời hạn nhận bài thi bắt đầu từ 00h00 ngày 1/7 và kết thúc nhận bài thi vào 24h ngày 31/7. Ngay khi kết thúc thời hạn nhận bài thi, Ban tổ chức sẽ chấm giải và công bố các logo đoạt giải trước ngày 5/8.

Thời gian trao giải sẽ sớm được công bố trên Facebook của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và các phương tiện truyền thông khác.

Hình thức trao giải: Đại sứ Việt Nam tại Indonesia và Đại sứ Indonesia tại Việt Nam dự Lễ trao giải được tổ chức tại Jakarta và Hà Nội.

Giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 500 USD và 4 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 100USD sẽ được chuyển đến người trúng giải qua hình thức chuyển phát phù hợp.

Logo dự thi cần thể hiện rõ ý nghĩa lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao và phản ảnh được mối quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia. Logo nên có phong cách thiết kế sáng tạo, tinh tế, trang trọng, hiện đại với màu sắc và hình dáng rõ ràng, hài hòa, có tính thẩm mỹ cao, mang đặc trưng Việt Nam và Indonesia.

Logo chiến thắng chung cuộc sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Cơ quan đại diện ngoại giao Indonesia tại Việt Nam (Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh) sử dụng làm bộ nhận diện thương hiệu chính thức cho lễ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia và trong tất cả các sự kiện chính thức trong năm 2020.

thoi han nhan bai thi thiet ke logo ky niem 65 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam indonesia bat dau tu 00h00 ngay 0172020 den 24h ngay 3172020

Thời hạn nhận bài thi thiết kế logo kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam-Indonesia bắt đầu từ 00h00 ngày 01/7/2020 đến 24h ngày 31/7/2020.

Ban tổ chức nhấn mạnh, các thí sinh chịu trách nhiệm bản quyền khi tham gia cuộc thi thiết kế logo này. Logo thiết kế phải là nguyên bản, chưa từng được công bố và xuất bản trước đây. Người chiến thắng cuộc thi sẽ chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu logo thắng cuộc và tất cả quyền hạn sử dụng logo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Cơ quan đại diện ngoại giao Indonesia tại Việt Nam khi nhận được đầy đủ giải thưởng của cuộc thi.

Công dân Indonesia và Việt Nam ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia gửi logo dự thi. Mỗi thí sinh có thể dự thi tối đa 3 logo với định dạng đuôi .jpeg, dung lượng từ 3MB-5 MB.

Bài dự thi nên đề rõ tên tuổi, các thông tin liên lạc cần thiết và gửi về hai địa chỉ email dành riêng cho cuộc thi: [email protected] (đối với các thí sinh ở Indonesia) và [email protected] (đối với các thí sinh ở Việt Nam).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ qua hai địa chỉ email dành riêng cho cuộc thi. Email dự thi nên lấy chung tiêu đề là “Cuộc thi thiết kế logo VN-RI&RI-VN”.

viet nam indonesia day manh hoat dong hop tac quan su Việt Nam-Indonesia đẩy mạnh hoạt động hợp tác quân sự

Lãnh đạo hai bên nhất trí phát huy các lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, trao đổi thông tin, hợp tác giữa ...

quan he viet nam indonesia phat trien thuc chat Quan hệ Việt Nam-Indonesia phát triển thực chất

Việt Nam và Indonesia nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trên các kênh, nhất là các chuyến thăm cấp cao, sớm hoàn ...

tao dong luc phat trien moi cho quan he viet nam indonesia Tạo động lực phát triển mới cho quan hệ Việt Nam-Indonesia

Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ...

Sơn Lâm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia: Nhân rộng lòng tin, xây dựng tầm nhìn

Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia: Nhân rộng lòng tin, xây dựng tầm nhìn

Việc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia là kết quả và bước phát triển tự nhiên, hợp lý của 50 năm xây dựng và phát triển quan hệ, là nỗ lực làm sâu sắc và nhân rộng lòng tin chiến lược.
Indonesia tặng mô hình thu nhỏ Đền Borobudur cho tỉnh Bắc Ninh

Indonesia tặng mô hình thu nhỏ Đền Borobudur cho tỉnh Bắc Ninh

Ngày 14/1, tại Công viên Hữu nghị Quốc tế tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Lễ bàn giao mô hình thu nhỏ Đền Borobudur do Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Indonesia phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
[Inforgraphics] Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia

[Inforgraphics] Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 - 13/1/2024.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động