SCI dành 8 tỷ đồng nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Đồng Tháp
![]() |
| Đại điện các ban ngành, đoàn thể và các trường thụ hưởng dự án chụp ảnh lưu niệm. |
Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp được triển khai từ ngày 01/04/2020 - ngày 30/09/2022. Tổng kinh phí thực hiện trên 8 tỷ đồng.
Tham dự Hội thảo có 60 đại biểu đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, Sở Ngoại Vụ, Công an Tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp; Tổ chức SCI; các thành viên Ban Quản lí Dự án; Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên của 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Tổ chức SCI, Ban quản lý dự án giới thiệu về chính sách bảo vệ trẻ em; tổng quan về dự án, thông tin về đối tượng hưởng lợi; mục tiêu, các hoạt động chính của Dự án; vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia và hướng dẫn đại biểu hướng dẫn công tác tài chính khi tham gia Dự án.
![]() |
| Ông Nguyễn Minh Tâm- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội thảo giới thiệu dự án. |
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban Quản lý dự án đã khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em tại Đồng Tháp. Ông nhấn mạnh các bên liên quan từ cấp Sở đến cá nhân từng cán bộ, giáo viên sẽ tham gia dự án cần nghiêm túc thực hiện, gắn kết hoạt động dự án với hoạt động giảng dạy hàng ngày. Các phòng chuyên môn của Sở, phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Bình (nơi thụ hưởng trực tiếp của dự án) cần có kế hoạch mở rộng ra các trường ngoài dự án, trên toàn huyện và lập kế hoạch nhân rộng toàn tỉnh trong những năm tiếp theo.
![]() |
| Bà Hoàng Thị Minh Hằng - Quản lý dự án, SCI phát biểu tại Hội thảo. |
Dự án sẽ cải thiện kỹ năng làm quen với toán, kỹ năng đọc, kỹ năng phát triển vận động và tình cảm xã hội của trẻ mầm non và tiểu học; cải thiện văn hóa đọc cho trẻ em thiệt thòi trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
Việc triển khai Dự án sẽ giúp trẻ em được tiếp cận với những chương trình giáo dục mới, tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Thanh Bình trong tương lai. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia và tinh thần trách nhiệm cao của các tổ chức, cá nhân, tin tưởng rằng Dự án sẽ đạt hiệu quả cao hơn mong đợi.
| Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children in Vietnam) khởi đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1990 bằng một dự án dinh dưỡng cho trẻ em ở tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đến nay, các chương trình của SCI đã phát triển, mở rộng và hiện bao gồm 6 lĩnh vực chính là Giáo dục, Sức khỏe và Dinh dưỡng, Bảo vệ trẻ em, Quản trị quyền trẻ em, Giảm nghèo cho trẻ em, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ứng phó khẩn cấp. |
Trong hai ngày 27-28/04, ChildFund phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan tổ chức lễ trao tặng 42 chiếc xe ... |
Trong thời gian 3 năm thực hiện dự án, ước tính có hơn 66.000 trẻ em và người lớn sẽ được khám sàng lọc miễn ... |
Dự án “Hỗ trợ dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Swim Vietnam ... |
Tin bài liên quan
SCI hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho hộ gia đình bị ngập lụt tại Đắk Lắk
SCI hỗ trợ khẩn cấp hộ gia đình có trẻ em ở Thanh Hóa bị ảnh hưởng do cơn bão số 5 (Kajiki)
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: Chiến lược quốc gia 2025-2027 - Đổi mới vì tương lai trẻ em Việt Nam
Các tin bài khác
Việt Nam hoàn tất thủ tục gia nhập Công ước Apostille
Hỗ trợ khẩn cấp gần 1,9 tỷ đồng giúp người dân Thất Khê (Lạng Sơn) khắc phục hậu quả mưa bão
Bước đi thiết thực của Việt Nam trong thực hiện Công ước Chống tra tấn
Chương trình “Tiến về phía trước” thúc đẩy thay đổi thói quen môi trường ở cộng đồng vùng cao
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước








