Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
06:45 | 02/08/2019 GMT+7

Saigonchildren tổ chức hội trại cho hơn 100 em có hoàn cảnh khó khăn

aa
Không chỉ có cơ hội tham gia vào các trò chơi vận động sáng tạo, vui nhộn, các em còn được cùng nhau chia sẻ về ước mơ của mình qua các hoạt động nhóm. Hơn 100 em học sinh và sinh viên đã coi nhau như anh chị em trong gia đình, cùng quây quần chia sẻ và giúp nhau giải quyết những khúc mắc trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Saigonchildren cải tạo trường tiểu học cho 70 học sinh xã nghèo Hậu Giang Saigon Children's Charity năm thứ 3 hỗ trợ trẻ em tự kỷ Tổ chức SCC cải tạo trường học tạm bợ tại xã nghèo Hậu Giang
saigonchildren to chuc hoi trai cho hon 100 em co hoan canh kho khan
Các em tham gia trại hè đều là trẻ nhận hỗ trợ từ chương trình Phát triển học bổng của tổ chức saigonchildren. Ảnh do tổ chức cung cấp

Vừa qua, tại Trảng Bom (Đồng Nai) trong hai ngày 30-31/7, hơn 100 sinh viên, học sinh thuộc chương trình Phát triển học bổng của Saigon Children’s Charity (saigonchildren) đã cùng nhau tham gia Hội Trại ‘Me Proactive’, nơi các em được năng động hết mình cho những hoạt động phát triển bản thân.

Đây là sự kiện thường niên của các bạn sinh viên saigonchildren, được tổ chức như một chương trình kết lại đầy ý nghĩa cho chuỗi dự án trong một năm của các em.

Trong ngày đầu tiên của hội trại, các trại sinh phải trải qua sáu thử thách, mỗi thử thách bao gồm nhiều kỹ năng các bạn cần vận dụng như: làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, trao đổi, đàm phán, tư duy logic v.v… Các trò chơi thú vị và vô cùng vui nhộn như: thổi bong bóng bột, truyền bóng qua dây, trang trí cờ nhóm, vẽ heo đất, truy tìm kho báu, chạy trạm, xây tháp người, đi bộ trên dây.

Ban tổ chức trò chơi chính là các anh chị khóa trên, cũng là những người có nhiều kinh nghiệm ‘thiết kế’ các trò chơi cho sinh viên saigonchildren. Mỗi thành viên của các nhóm là những mảnh ghép khác nhau, với những điểm mạnh khác nhau. Qua các trò chơi, các bạn có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình và cùng đóng góp để đội hoàn thành thử thách.

saigonchildren to chuc hoi trai cho hon 100 em co hoan canh kho khan
Đây là sự kiện thường niên của các bạn sinh viên saigonchildren, được tổ chức như một chương trình kết lại đầy ý nghĩa cho chuỗi dự án trong một năm của các em. Ảnh do tổ chức cung cấp

Những chương trình tập huấn, trại hè, hội thảo kỹ năng nhằm giúp các em sinh viên năng động hơn, tự tin hơn, là nơi các em chia sẻ, giúp đỡ nhau và gắn kết như anh em dù không phải cùng dòng máu. Mỗi năm qua đi, từ các bạn cựu sinh viên tới các bạn mới bước chân vào cánh cửa đại học, tất cả sẻ chia một sợi dây gắn kết như một gia đình thật lớn.

Từ năm 1992, Saigonchildren đã thực hiện nhiều chương trình và dự án chuyên biệt trong lĩnh vực phát triển giáo dục chất lượng cho cộng đồng, đặc biệt mang cơ hội giáo dục tới trẻ em khó khăn tại Việt Nam với bốn chương trình trụ cột: Xây trường; Hỗ trợ học bổng và phát triển trẻ em; Đào tạo nghề và kỹ năng; Giáo dục đặc biệt.

Trong 26 năm qua, saigonchildren đã hỗ trợ học bổng cho gần 37.000 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Mỗi năm, trung bình 2.000 học sinh nghèo các cấp có cơ hội tới trường nhờ chương trình học bổng này. Năm học 2018-2019, 232 em ở độ tuổi sinh viên đến từ các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, TP.HCM được nhận hỗ trợ của saigonchildren.

Gói học bổng có thể đã hỗ trợ các em và gia đình các em nhiều năm qua, hỗ trợ một phần gánh nặng cho các em vững tin trên con đường học tập. Nhưng hơn thế, khi các em được tự mình lên ý tưởng, lập kế hoạch, chạy dự án tới các khâu tổ chức sự kiện tập huấn, hội trại, sự kiện gây quỹ hay trại hè giao lưu cho các em nhỏ hơn, lên kế hoạch trơn tru với các cán bộ của saigonchildren, các em đã có những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu cho riêng mình.

Sang ngày thứ hai, ban tổ chức đưa ra thử thách cuối cùng cho các trại viên. Các bạn sẽ cùng nhau chia nhóm và lên kế hoạch cùng nhau gây quỹ cho quý tiếp theo. Nối tiếp các hoạt động gây quỹ thành công của các anh chị khóa trước, các bạn trẻ năm học này rất hào hứng gây quỹ ‘nuôi heo đất’. Hoạt động lên kế hoạch dự án của các bạn diễn ra sôi nổi với ý tưởng táo bạo và độc đáo. Nhiều đội lên kế hoạch bán đồ handmade đã cân nhắc tới chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm, giá thành và lợi nhuận một cách ‘chuyên nghiệp’ như một start-up thực thụ.

Trước khi kết thúc trại hè, các bạn được tham gia ‘đập heo đất’, như một dấu mốc đánh dấu những cố gắng của các đội trong năm qua, và số tiền gây quỹ được từ các đội sẽ tiếp nối những chương trình ý nghĩa cho các em ở cấp học nhỏ hơn trong chương trình của saigonchildren./.

Xem thêm

saigonchildren to chuc hoi trai cho hon 100 em co hoan canh kho khan Liên hiệp Hữu nghị Đồng Nai họp mặt kỷ niệm 230 năm Quốc khánh Pháp

Đồng Nai là địa phương giàu tiềm năng trong hợp tác kinh tế, được doanh nghiệp Pháp lựa chọn đầu tư.

saigonchildren to chuc hoi trai cho hon 100 em co hoan canh kho khan Năm 2018: Phi chính phủ nước ngoài tài trợ Đồng Nai gần 80 tỷ đồng

Năm 2018, tỉnh Đồng Nai đã nhận được sự hỗ trợ của 33 tổ chức phi chính phủ (PCP), công ty, quỹ hội nước ngoài ...

saigonchildren to chuc hoi trai cho hon 100 em co hoan canh kho khan Tổ chức Saigonchildren: Hỗ trợ nâng cấp phân hiệu trường Mầm non Sông Ray

Trường Mầm non Sông Ray phân hiệu ấp 4, tỉnh Đồng Nai được xây dựng mới 2 phòng học với diện tích xây dựng 180 ...

saigonchildren to chuc hoi trai cho hon 100 em co hoan canh kho khan Saigonchildren quyên góp 5 tỉ đồng cho trẻ em nghèo từ tổ chức sự kiện

Sự kiện gây quỹ Saigon Summer Ball lần thứ 10 do tổ chức phi chính phủ Saigon Children’s Charity (Saigonchildren’s) thực hiện vào ngày 15/9 ...

Thường Chi (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai: Xây dựng cầu nối nghĩa tình

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai: Xây dựng cầu nối nghĩa tình

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai có số lượng hội viên lớn nhất trong 10 hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Đây cũng là hội hữu nghị được đánh giá cao trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị, nghĩa tình.

Các tin bài khác

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) và Quỹ Nippon công bố tài trợ khoản ngân sách trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và hòa nhập cho học sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Ngày 21/3, tại Sơn La, CARE tại Việt Nam hợp tác với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi động dự án SURE – Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động