Trang chủ Hữu nghị
13:06 | 24/08/2025 GMT+7

“Sắc màu ASEAN”: Khi văn hóa trở thành những nhịp cầu

aa
Không chỉ là một lễ hội văn hóa, “Sắc màu ASEAN” còn là dịp để bạn bè quốc tế gặp gỡ, giao lưu, gắn kết bằng tinh thần hữu nghị, qua những màn trình diễn nghệ thuật và trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc.
Chuyên gia Malaysia: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc tạo sức bật mới cho ASEAN
Nhiều đề xuất thúc đẩy hợp tác nhân dân Hà Nội - ASEAN
“Sắc màu ASEAN”: Khi văn hóa trở thành những nhịp cầu
Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu ASEAN”. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu ASEAN”. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 58 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Tham dự chương trình có ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội, đại diện các Hội hữu nghị và Đại sứ quán các nước trong khu vực ASEAN. Sự kiện cũng có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán một số nước Liên bang Nga, Bangladesh, Mông Cổ, Algeria…

“Sắc màu ASEAN”: Khi văn hóa trở thành những nhịp cầu
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập ASEAN năm 1967 và những dấu mốc phát triển của khối sau hơn nửa thế kỷ. Ông khẳng định, 58 năm qua, ASEAN đã chứng minh được những nỗ lực và thành công được thế giới ghi nhận, minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo. Trải qua nhiều thăng trầm, ASEAN ngày càng trưởng thành, tự tin và lớn mạnh, với mục tiêu chung xây dựng một cộng đồng đoàn kết, đồng thuận, bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong khu vực.

Đề cập đến chặng đường 30 năm Việt Nam gia nhập “gia đình” ASEAN, ông Nguyễn Ngọc Kỳ cho rằng đây là sự kiện trọng đại đối với dân tộc Việt Nam, mở ra cơ hội để đất nước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việt Nam đã chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong việc thực hiện các cam kết, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của ASEAN, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, với phương châm đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi hợp tác hữu nghị và liên kết khu vực trong khuôn khổ ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chương trình “Sắc màu ASEAN” không chỉ là dịp để ôn lại những dấu mốc lịch sử và thành tựu của khối, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế, đặc biệt là các cán bộ, nhà ngoại giao đang công tác tại Việt Nam, gặp gỡ, giao lưu, gắn bó với nhân dân Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình.

“Sắc màu ASEAN”: Khi văn hóa trở thành những nhịp cầu
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai, đại diện nước Chủ tịch ASEAN năm 2025. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai, đại diện nước Chủ tịch ASEAN năm 2025 nhấn mạnh: “Sự kiện tối nay không chỉ đơn thuần là một lễ hội văn hóa, mà còn là dịp hội ngộ của những người bạn từ ASEAN, từ Việt Nam và từ cộng đồng quốc tế, gắn kết với nhau bằng tinh thần ngoại giao nhân dân. Chủ đề “Sắc màu ASEAN” đã khắc họa bản sắc của khu vực: đa dạng nhưng hòa hợp, khác biệt nhưng gắn bó. Mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng về ngôn ngữ, di sản và bản sắc, tạo nên một bức tranh rực rỡ, thể hiện vận mệnh chung của ASEAN".

Đại sứ dẫn câu ngạn ngữ Malaysia “Bersatu teguh, bercerai roboh” (Đoàn kết thì đứng vững, chia rẽ thì gục ngã), nhấn mạnh sức mạnh của cộng đồng không chỉ đến từ quyết định của các nhà lãnh đạo mà còn từ sự gắn kết và niềm tin giữa các dân tộc. Theo ông, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị nhân dân chính là nền tảng bền vững của ASEAN.

Đại sứ cũng nhắc đến Tuyên bố Kuala Lumpur về ASEAN 2045 do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46, kêu gọi xây dựng một cộng đồng kiên cường, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm. “Chính bằng tiếng nói, sức sáng tạo và khát vọng của nhân dân, ASEAN sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới”, ông khẳng định.

“Sắc màu ASEAN”: Khi văn hóa trở thành những nhịp cầu
Trình diễn thời trang áo dài Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả đã được thưởng thức màn trình diễn thời trang áo dài với Bộ sưu tập “Sắc màu Di sản” đến từ thương hiệu Áo dài Sắc Việt của Nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Bên cạnh đó là phần trình diễn trang phục truyền thống của các nước ASEAN, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như múa Nia-ry Chê Chua (Campuchia), múa Pa-pua (Indonesia), múa Pết-cha-rặt-xẻng (Thái Lan)…

“Sắc màu ASEAN”: Khi văn hóa trở thành những nhịp cầu
Tiết mục múa Pa-pua do các cán bộ Đại sứ quán Indonesia thể hiện. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đại diện đoàn Philippines, chị Francis Geren Sta Ana (sinh năm 1999), Chủ tịch Ban thanh niên Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình mang đến hai điệu múa truyền thống của Philippines là Uyauy và Ragragsakan. Đây là những điệu múa thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa bình đồng thời chứa đựng nét văn hóa độc đáo của người Philippines.

“Sắc màu ASEAN”: Khi văn hóa trở thành những nhịp cầu
Chị Francis Geren Sta Ana (ở giữa) cùng các cán bộ Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam trình diễn điệu múa Uyauy và Ragragsakan. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trang phục biểu diễn được làm từ T’nalak, một loại vải truyền thống của Philippines, góp phần tôn lên giá trị văn hóa bản địa. Các điệu múa cũng phản ánh sự tương đồng trong văn hóa của Philippines và Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần hữu nghị trong cộng đồng ASEAN. Đặc biệt, trong phần trình diễn, các nghệ sĩ Philippines đã thể hiện kỹ thuật cân bằng chum gốm trên đầu, tạo điểm nhấn độc đáo, đem đến sự thích thú và bất ngờ cho khán giả.

“Chúng tôi hy vọng tiết mục sẽ mang lại niềm vui và để lại ấn tượng đẹp về văn hóa Philippines trong lòng khán giả Việt Nam và quốc tế”, chị Francis nói.

Tin quốc tế ngày 17/8: Ông Putin và Trump lạc quan sau thượng đỉnh Alaska; ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste Tin quốc tế ngày 17/8: Ông Putin và Trump lạc quan sau thượng đỉnh Alaska; ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste
Ông Putin và Trump lạc quan sau thượng đỉnh Alaska về giải pháp cho Ukraine; ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối vào tháng 10... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 17/8.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia
Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan

Ngày 22/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan đã được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Việt Nam - ASEAN: 30 năm xây dựng cộng đồng và kiến tạo tương lai

Việt Nam - ASEAN: 30 năm xây dựng cộng đồng và kiến tạo tương lai

Ngày 16/12 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Việt Nam - ASEAN: 30 năm xây dựng cộng đồng và kiến tạo tương lai", nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Việt Nam sẵn sàng phối hợp duy trì hòa bình, ổn định khu vực

Việt Nam sẵn sàng phối hợp duy trì hòa bình, ổn định khu vực

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước ASEAN, trong đó có Thái Lan, đóng góp tích cực cho các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài tại khu vực.

Các tin bài khác

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.

Đọc nhiều

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động