Rượu bia là “thủ phạm” của 7 loại bệnh ung thư khác nhau
“Thủ phạm” của 7 loại ung thư khác nhau là rượu bia
Trước đó, tại một cuộc hội thảo về quản lý đồ uống có cồn do Viện Chiến lược chính sách, Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin, chỉ số sử dụng rượu bia của Việt Nam đang đứng ở vị trí 29 thế giới và thứ 10 Châu Á. Và, những con số trên khiến nhiều người giật mình đến bất ngờ vì tốc độ gia tăng đến chóng mặt của rượu, bia trong đời sống xã hội.
Vậy, số lượng người Việt Nam mắc các bệnh ung thư có tỷ lệ thuận với chỉ số sử dụng rượu bia được “xếp hạng” ở Châu Á và thế giới không?
|
Bữa ăn nào cũng phải có bia rượu.
Chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng với số lượng người sử dụng rượu bia quá nhiều như hiện nay thì nguy cơ mắc các bệnh ung thư như nêu trên rất hiện hữu. Lúc đó, chúng ta không thể phủ nhận một thực tế, chắc chắn, sẽ có thống kê cụ thể rằng, số người mắc ung thư do uống nhiều rượu bia sẽ tăng hơn do hút thuốc lá hay do lao lực gây ra.
Trang web New Scientist (newscientist.com) thông tin báo cáo khoa học của chuyên gia ung thư Jennie Connor thuộc Khoa Y tế dự phòng, Đại học Otago, kết hợp với quỹ Nghiên cứu ung thư Thế giới, Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu Ung thư, cơ quan ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức có thẩm quyền khác đã rút ra được những kết quả dựa trên các nghiên cứu có liên quan trong mười năm qua, có đủ cơ sở kết luận, uống nhiều rượu là cách trực tiếp dẫn tới 7 loại ung thư.
|
"Thủ phạm" của ung thư.
Bà Connor thông tin với tạp chí nghiên cứu Addiction: Chỉ trong năm 2012, có khoảng 500.000 người đã chết do ung thư có nguyên nhân liên quan đến uống rượu, chiếm 5,8% số ca tử vong do ung thư toàn cầu. Bà Connor phát hiện ra rằng, uống rượu làm tăng nguy cơ mắc 7 loại bệnh ung thư gồm: Ung thư miệng, ung thư vòm hầu họng, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư ruột và ung thư vú.
Giám đốc Susannah Brown, người đứng đầu chương trình khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới, nói: "Chúng tôi phát hiện, lượng cồn tiêu thụ càng cao, nguy cơ ung thư càng cao và chúng tôi có bằng chứng chắc chắn rằng uống rượu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ung thư".
Mặc dù những người nghiện rượu là những người có nguy cơ cao nhất, những người không nghiện không phải là không có rủi ro. Theo nghiên cứu của bà Connor, không có mức độ hay số lượng rượu nào an toàn để con người ta có thể tránh được bệnh ung thư.
Nhưng nghiên cứu của bà cũng đưa ra những thông tin thú vị: Có một số bằng chứng cho thấy, sau khi cai rượu có thể làm giảm nhẹ và hồi phục lại khả năng phòng ngừa mắc ung thư vòm họng, ung thư miệng và nguy cơ ung thư gan giảm đi. Thời gian cai bia rượu (không uống) càng dài thì càng giảm thấp những nguy cơ mắc ung thư.
Giới hạn là 14 đơn vị cồn/tuần
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước lượng rượu bia sử dụng tương ứng với nồng độ cồn sinh ra trong cơ thể người. Theo đó, WHO đưa ra một đơn vị uống chuẩn chứa 10g cồn. Tức là 1 tuần không được uống quá 140g cồn. Một đơn vị uống chuẩn tương đương với một chén rượu mạnh (40 độ, 30 ml); một ly rượu vang (13,5 độ, 100 ml); một cốc bia hơi (330 ml); 2/3 chai hoặc lon bia (330 ml).
|
"Thủ phạm" của ung thư.
Vào tháng 1/2018, Chủ tịch cơ quan Y tế Anh thì cho rằng, bạn uống ít hay nhiều mỗi ngày, đều gây ra những nguy cơ lớn đối với sức khỏe. Đặc biệt, mỗi tuần không nên uống quá 14 đơn vị. Theo nghiên cứu, đối với phụ nữ không uống rượu, nguy cơ có thể mắc ung thư vú là 11%, nếu uống rượu không vượt quá tiêu chuẩn cho phép mỗi tuần, nguy cơ mắc là 13%, nhưng uống rượu gấp đôi mức tiêu thụ cho phép thì nguy cơ sẽ nhảy vọt lên 21%. Ngoài ra, nguy cơ mắc ung thư ruột già và ung thư gan tăng gấp đôi.
Kết quả khảo sát điều tra của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Anh cũng cho thấy, có tới 4/5 người biết, việc uống rượu sẽ gây ra ung thư gan. Tuy nhiên, chỉ có 1/5 người được hỏi biết thêm rằng, uống rượu cũng có thể gây ung thư vú.
Rượu gây ra có đột biến có hại
Ông Alan Boobis, Giáo sư hóa sinh và dược học tại Imperial College London, Anh thông tin với tờ Guardian rằng, khó khăn lớn nhất là giáo dục đầy đủ cho mọi người hiểu về sự liên quan mật thiết giữa uống rượu và ung thư. Nguyên nhân sinh học chính xác của việc mắc ung thư do uống rượu vẫn chưa rõ ràng. Nhưng, có một lý thuyết cho rằng, rượu có thể làm hỏng DNA và gây ra các đột biến có hại.
Hằng Vũ (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinmec Đà Nẵng cứu sống du khách quốc tế bị tắc mạch phổi nguy kịch trên tàu du lịch
Vì sao thực phẩm ăn dặm HiPP bị thu hồi khẩn cấp tại Áo?
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ ghép thận thành công ca đầu tiên từ người hiến sống
Ngôi sao Pickleball Việt kiều Alix Trương ký hợp đồng cùng Kamito
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




