Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:30 | 02/10/2022 GMT+7

Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

aa
Ngày 1/10, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã ra mắt Chi hội hữu nghị Việt - Nhật. Chi hội Hữu nghị Việt – Nhật tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng ra đời theo Quyết định số 27 của Hội Hữu Nghị Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước.
Thành lập Trung tâm Việt Nam học đầu tiên tại trường Đại học Campuchia Thành lập Trung tâm Việt Nam học đầu tiên tại trường Đại học Campuchia
Trung tâm Việt Nam học đầu tiên sẽ được thành lập tại Trường Đại học Tổng hợp Hoàng gia Phnom Penh, Campuchia. Đây là thông tin được Bộ Ngoại giao Việt Nam phát ngôi chiều 8/9.
Nhật Bản vinh danh đóng góp của PGS.TS Hà Hùng Cường trong quan hệ hợp tác tư pháp Nhật Bản vinh danh đóng góp của PGS.TS Hà Hùng Cường trong quan hệ hợp tác tư pháp
PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực tư pháp. Từ những đóng góp này, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc, Ngôi sao Vàng và Bạc cho ông. Lễ trao tặng diễn ra ngày 30/9 tại Hà Nội do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.
Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
GS.TS Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật thành phố Đà Nẵng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt - Nhật Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Long - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cho biết với gần 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và mật thiết với các cơ quan thuộc Chính phủ Nhật Bản, chính quyền địa phương các tỉnh, thành và hơn 200 doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản…Trên cơ sở đó, Chi hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập dưới sự đồng ý và cho phép của Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, nhằm đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Ông Shimonishi Kiyosih - Phó Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng bày tỏ hy vọng, trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19 và chính sách mở cửa của hai nước Việt Nam Nhật Bản, Chi hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều chương trình giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023.

Nhân dịp này, ông Shimonishi Kiyosih cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng các giảng viên giảng dạy và sinh viên học tập ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản sẽ là những người tiên phong và cầu nối trong việc xây dựng và phát triển quan hệ, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Ông Shimonishi Kiyosih - Phó Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra mắt

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, GS.TS. Trần Văn Nam - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng, Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị Chi hội hãy phát huy tiềm năng và trí tuệ, tranh thủ các mối quan hệ hiện có, đồng thời mở rộng và phát triển hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong và ngoài nước. Thông qua các hoạt động hiệu quả thiết thực, Chi hội sẽ góp phần phát triển tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của Nhà trường nói riêng, của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nói chung.

Theo GS.TS. Trần Văn Nam cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 7 chi hội thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Việc thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng là nhằm mục đích xây dựng, củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, quan hệ hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhà trường với các đối tác Nhật Bản, trọng tâm là thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quan hệ với các doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần mở rộng đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chi hội trưởng cho biết sự kiện Lễ ra mắt hôm nay là cột mốc đáng ghi nhớ đối với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng nói chung và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản nói riêng, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Nhà trường, đặc biệt là trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Chi hội gồm các thành viên chủ chốt của Nhà trường sẽ đề xuất và thực hiện các hoạt động, sự kiện thiết thực định kỳ hằng năm, qua đó đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Đà Nẵng, góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản, TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha chia sẻ.

Nhân dịp ra mắt Chi hội hữu nghị Việt - Nhật, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức chuỗi hoạt động gồm Tọa đàm nguồn nhân lực ngành sản xuất công nghiệp và cuộc thi hùng biện tiếng Nhật 2022.

Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Tọa đàm nguồn nhân lực ngành sản xuất công nghiệp

Tọa đàm nguồn nhân lực ngành sản xuất công nghiệp là diễn đàn để nhà tuyển dụng chia sẻ cụ thể về thực tiễn công việc, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của doanh nghiệp đối với sinh viên. Qua đó, giúp sinh viên có lộ trình học tập đúng đắn đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Những năm qua, nhờ kết nối, hợp tác với doanh nghiệp, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng có cơ hội tiếp xúc sớm với môi trường thực tế tại doanh nghiệp thông qua các hoạt động như thực tập, tham quan kiến tập, OJT (đào tạo thông qua công việc thực tế); doanh nghiệp cử chuyên gia tham gia đào tạo cùng với Nhà trường...

Đông đảo người dân Nhật Bản tới viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo Đông đảo người dân Nhật Bản tới viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo
Sáng 27/9/2022, đông đảo người dân Nhật Bản đã tới đặt hoa viếng cố Thủ tướng Shinzo Abe ở 2 hương án mà Chính phủ Nhật Bản đã bố trí.
Nhà vua Naruhito coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nhà vua Naruhito coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản
Ngày 28/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito trong dịp dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của đất nước và Nhân dân Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.

Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Đà Nẵng

Thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Đà Nẵng

Với chiến lược xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm nghiên cứu, học tập lý tưởng, có điều kiện, chất lượng đào tạo phù hợp với các lưu học sinh, thực tập sinh quốc tế, các trường Đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác, trao đổi sinh viên quốc tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đồng hành cùng lưu học sinh. Điều này thu hút ngày càng nhiều lưu học sinh quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại Đà Nẵng.
Đại học Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước CHDCND Lào

Đại học Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước CHDCND Lào

Đại học (ĐH) Đà Nẵng vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vì những thành tích xuất sắc, cống hiến quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các địa phương của Lào, góp phần tăng cường hợp tác nền giáo dục Việt Nam - Lào.
ĐH Đà Nẵng chi 25 tỷ hỗ trợ học phí cho sinh viên

ĐH Đà Nẵng chi 25 tỷ hỗ trợ học phí cho sinh viên

Tổng kinh phí của hai gói hỗ trợ tài chính nói trên ước tính khoảng 25 tỷ đồng, được trích từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên và phúc lợi của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động