Thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Đà Nẵng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Với chiến lược xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm nghiên cứu, học tập lý tưởng, có điều kiện, chất lượng đào tạo phù hợp với các lưu học sinh, thực tập sinh quốc tế, các trường Đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác, trao đổi sinh viên quốc tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đồng hành cùng lưu học sinh. Điều này thu hút ngày càng nhiều lưu học sinh quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại Đà Nẵng.
aa
Hàn Quốc tăng giờ làm thêm cho sinh viên quốc tế từ tháng 7/2023
Australia sẽ giám sát chặt chẽ việc nhập học của sinh viên quốc tế
Thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Đà Nẵng
Lưu học sinh, thực tập sinh quốc tế học tập nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Anh Kim Tae Kyu (người Hàn Quốc) có thời gian làm việc, học tập ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Sau thời gian làm việc tại Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, anh quyết định chọn Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) để làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ, với đề tài “Các nhân tố tác động đến việc tranh chấp lao động - Trường hợp các doanh nghiệp FDI từ Hàn Quốc tại Việt Nam”.

Theo anh Kim Tae Kyu, anh có khả năng làm nghiên cứu sinh ở một nơi khác nổi tiếng hơn nhưng anh chọn Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) do uy tín, chất lượng của Trường tương đối tốt; chương trình đào tạo phù hợp điều kiện, mục tiêu anh đặt ra. Ngoài ra, các thầy hướng dẫn, hỗ trợ rất tận tình trong quá trình anh nghiên cứu đề tài.

Tương tự, anh Kiengcay Umvong (người Lào) từng học tập Đại học và Thạc sỹ tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Sau khi quay trở về làm việc tại Sở Giáo dục - Thể thao tỉnh Attapeu (Lào), anh Kiengcay Umvong quyết định trở lại Trường Đại học Sư phạm để làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ với đề tài “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trường phổ thông tại 4 tỉnh Nam Lào”.

Anh Kiengcay Umvong đánh giá, môi trường học tập và điều kiện nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm rất tốt. Thầy cô nhiệt trình hỗ trợ trong quá trình anh nghiên cứu, học tập.

Năm học 2022-2023, Đại học Đà Nẵng đào tạo hơn 700 sinh viên và học viên người nước ngoài tại các trường Đại học thành viên, đơn vị trực thuộc. Trong đó, đa số lưu học sinh, thực tập sinh đến từ các quốc gia Đông Nam Á và châu Á; một số sinh viên đến từ Vương quốc Anh, Bỉ, Pháp, Hoa Kỳ, Nga, Thụy Sỹ, Hungary, Thụy Điển, Đức...

Thạc sỹ Hồ Lộng Ngọc, Phó trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế (Đại học Đà Nẵng) cho biết, những năm qua, cấp lãnh đạo Đại học Đà Nẵng luôn quan tâm tới công tác quản lý, đào tạo lưu học sinh.

Thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Đà Nẵng
Lưu học sinh, thực tập sinh quốc tế học tập nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Các trường Đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý; hỗ trợ, đồng hành để lưu học sinh yên tâm học tập, rèn luyện. Đồng thời, các trường còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi sinh viên với nhiều đối tác; xây dựng chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh, thực tập sinh. Đặc biệt tạo điều kiện cho lưu học sinh, thực tập sinh được học tập, trải nghiệm, trao đổi, giao lưu học thuật, ngôn ngữ và văn hóa.

Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng Lê Quang Sơn cho hay, công tác đào tạo sinh viên quốc tế là một trong những nội dung chiến lược của đơn vị. Việc thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu không những mang lại giá trị cho người học, kết nối, trao đổi phát triển học thuật mà còn tạo dựng uy tín, đóng góp tích cực cho mối quan hệ gắn kết, hợp tác bền vững với các đối tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng.

Theo Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, thực hiện Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2035, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập. Trong đó, các trường Đại học thành viên từng bước xây dựng, hoàn thiện môi trường học tập hiện đại, chất lượng, hỗ trợ lưu học sinh phát huy được tính sáng tạo, năng động.

Nhờ có chiến lược, truyền thống, kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, đến nay, Đại học Đà Nẵng có mạng lưới kết nối, hợp tác sâu rộng với hàng trăm đối tác là cơ quan, tổ chức giáo dục - khoa học, trường Đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp uy tín trên khắp thế giới. Đại học Đà Nẵng lấy hợp tác quốc tế là “trụ cột” để huy động thêm nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt
Lần thứ 10 được tổ chức, Ngày hội sinh viên quốc tế tại Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (MISIS) tiếp tục mang lại cho khán giả những trải nghiệm thú vị và bổ ích. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thêm gần gũi hơn trong tâm trí bạn bè Nga và quốc tế.
Sinh viên quốc tế hào hứng tập đi cà kheo, nhảy lò cò Sinh viên quốc tế hào hứng tập đi cà kheo, nhảy lò cò
Tham gia chương trình "Tết thiếu nhi: Cùng con khám phá di sản văn hóa" do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức ngày 27/5, các bạn du học sinh nước ngoài đã cùng trải nghiệm các trò chơi dân gian như nhảy lò cò, đi cà kheo, cướp cờ, nhảy dây...

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/giao-duc/thu-hut-sinh-vien-quoc-te-den-hoc-tap-tai-da-nang-20240110075552420.htm

Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...